Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương tổng kết Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 17/1, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức) Ban Phật giáo Quốc Tế Trung ương đã buổi họp Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021.

Chủ tọa Hội nghị có TT.Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc Tế TƯ; HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc Tế TƯ; HT. Đào Như - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế TƯ. Tham dự có chư Tôn đức thành viên Ban Phật giáo Quốc tế TƯ.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Đức Thiện cho rằng, năm 2020 là một năm Thế giới đầy biến động do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, vì tình hình chung nên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương tạm ngưng nhiều công tác hoạt động Phật sự đối ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian này Ban đã phối hợp cùng các Hội Phật giáo Việt nam tại hải ngoại để hỗ trợ nhiều mặt cho đồng bào và Phật tử Việt Nam đang sinh sống nhiều nước. Đồng thời, tham mưu cho Trung ương Giáo hội phối hợp cùng Nhà nước Việt Nam, các Đại Sứ quán thực hiện các chuyến bay giúp Tăng Ni sinh đang du học có cơ hội trở về nước.

TT.Thích Đức Thiện, phát biểu khai mạc

Vì những tồn động Phật sự do tình hình khách quan tạo nên, để đẩy mạnh công tác Phật sự ngoại giao quốc tế, Thượng toạ Trưởng ban đã chỉ đạo cho các thành viên trong Ban phải nỗ lực thực hiện các phương hướng hoạt động đề ra dựa trên công nghệ 4.0 của thời đại hiện nay, qua đó khẳng định cho thế giới biết Giáo hội Phật giáo Việt nam luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ để hoằng dương chánh pháp.

Tại Hội nghị tổng kết, TT.Thích Quang Thạnh - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký đã báo công tác Phật sự tiêu biểu của ban trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Theo đó, sắp tới Ban Phật giáo Quốc Tế sẽ tổ chức Hội nghị, Hội thảo trực tuyến; khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên toàn thế giới, Ban sẽ phối hợp cùng Trung ương Giáo hội tổ chức Hội nghị 3 nước Đông Dương tại Việt Nam, cùng nhiều Hội nghị quan trọng khác.

Dịp này, Hội nghị đã đón nhận nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của chư Tôn đức tham dự để hoàn thiện các kế hoạch Phật sự trong năm 2021.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online