23/09/2021 17:30

Ban tổ chức Hội thi Vu Lan- Văn Hóa Tình Người 2021 họp chuẩn bị lễ tổng kết trao giải

PSO - Chiều ngày 23/9/2021, Ban Văn Hóa Phật giáo TP. HCM và Kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online đã có buổi họp trực tuyến để thảo luận và chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giảo Hội thi Vu lan- Văn hóa Tình người mùa 2, chủ đề “Tình người trong đại dịch”.
Toàn cảnh buổi họp trực tuyến
Phiên họp dưới sự chủ trì của Nhị vị Thượng Tọa đồng Trưởng Ban Tổ chức là TT. Thích Minh Nhẫn UV TT HĐTS GHPGVN, Phó Ban Thông tin-Truyền thông T.Ư GHPGVN, Tổng Biên Tập Kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online và TT. Thích Trí Chơn, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Văn Hóa T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM; TT. Thích Phước Nghiêm UV HĐTS, Phó Tổng Biên tập Kênh Phật Sự Online, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi;  ĐĐ. Thích Tâm Hoa, Phó Ban Văn hóa Phật giáo TP.Hồ Chí Minh; ĐĐ. Thích Thiện Tâm, Phó Tổng Biên tập Kênh Phật Sự Online; ĐĐ. Thích Chí Giác Thông Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa Phật giáo Hồ Chí Minh; cùng các thành viên Ban Tổ chức Hội thi. TT. Thích Minh Nhẫn đồng Trưởng Ban Tổ Chức Điều hành phiên họp, Đại đức Thích Chí Giác Thông, Phó Trưởng Ban Tổ Chức, Tổng điều phối Hội thi, đồng Trưởng Ban biên tập Hội thi đã thông qua nội dung buổi họp.
Đại đức Thích Chí Giác Thông điều hành phiên họp
Trong lời phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã nhấn mạnh: Mục đích chính của hội thi năm nay là nói lên được tinh thần tình người trong dịch bệnh, qua các tác phẩm dự thi đã lan tỏa được tinh thần ấy. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã có hàng trăm tác phẩm dự thi với sự tham dự của người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, có cả những tác phẩm dự thi của người nước ngoài. Có thể thấy, tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam cũng đã được lan tỏa rộng khắp và đọng lại những cảm xúc trong lòng người, kể cả những người nước ngoài. Đó là bước đầu thành công của hội thi.
TT. Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc tại buổi họp
Đại đức Thích Thiện Tâm đã thay mặt Ban Biên tập báo cáo quá trình diễn ra hội thi sau hơn 1 tháng, kể từ ngày phát động. Tổng số bài viết Ban Tổ chức nhận được là hơn 240 bài dự thi. Sau bước đầu kiểm định, có hơn 220 tác phẩm đủ điều kiện tham dự.
ĐĐ. Thích Thiện Tâm báo cáo về quá trinh diễn ra hội thi
Theo đó, có 112 tác phẩm thi Viết được chọn vào vòng sơ khảo, vòng chung khảo có 71 tác phẩm; về thơ, có 104 tác phẩm tác phẩm dự thi, được chọn vào vòng chung khảo là 50 tác phẩm; về sáng tác Ca khúc, có 10 tác phẩm được chọn vào vòng sơ khảo và vòng chung khảo là 6 tác phẩm; Sáng tác Video Clip, có 12 tác phẩm dự thi, được chọn vào vòng sơ khảo là 6 tác phẩm và số lượng bài dự thi Video Clip đạt tiêu chuẩn vào vòng chung kết xếp hạng là 6 tác phẩm.  Các bài dự thi đạt tiêu chuẩn vào vòng chung kết xếp hạng đều là những tác phẩm được phát sóng trong 10 chương trình giới thiệu về các tác phẩm dự thi tiêu biểu trong tuần, đã được trình chiếu trên Kênh Phật sự Online.
TT. Thích Trí Chơn, phân tích các tác phẩm Thơ đạt giải
Đồng thời, Đại đức Đồng Trưởng Ban Biên tập Hội thi cũng báo cáo về kết quả chấm điểm và xếp hạng cho các tác phẩm dự thi và được BTC thống nhất thông qua. Tiếp đến, các thành viên Ban Biên tập đã báo cáo kế hoạch tổ chức chương trình trao giải trực tuyến và thảo luận về nội dung tổ chức. Được biết, chương trình tổng kết sẽ được họp mặt vào 20h, ngày 25/9/2021 theo đường link thông báo. Cũng tại buổi họp, Sư cô Hạnh Đức báo cáo kế hoạch ấn bản kỷ yếu của Hội thi, để lưu lại những dấu ấn đặc biệt của mùa Vu Lan trong bối cảnh Đại dịch năm 2021, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực thông qua các tác phẩm tiêu biểu của Hội thi Vu lan Văn Hóa Tình Người, chủ đề “Tình người trong đại dịch”
Sư cô Hạnh Đức trình bày kế hoạch thực hiện Kỷ yếu “Vu Lan – Tình người trong đại dịch”
Các thành viên Ban Biên tập cùng thảo luận, đóng góp ý kiến để hội thi được thành công tốt đẹp
Sau thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tán thán sự cố gắng, tinh thần làm việc của tập thể Ban Biên tập đã góp phần thiết thực lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng, nhất là tình người trong dịch bệnh thông qua hình ảnh các Y bác sĩ, các chiến sĩ đã hy sinh vì cộng đồng. Trong đó, hình ảnh những Tu sĩ Phật giáo nơi tuyến đầu chống dịch, dấn thân trong công tác từ thiện, cứu trợ đồng bào trong dịch bệnh là những hình ảnh vô cùng xúc động. Đây là một việc làm thiết thực để tạo nên những động lực tinh thần tích cực, kịp thời, đúng với chủ trương của Nhà nước, của Giáo hội. Đồng thời, ấn bản Kỷ yếu của Hội thi cũng là một tác phẩm ý nghĩa nêu cao tinh thần “Đạo Pháp - Dân tộc” để chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Chư Tôn đức và các thành viên đều thống nhất ý kiến trên tinh thần hoan hỷ Đây là lần thứ 2 Hội thi “Vu Lan Văn Hóa Tình Người” do Ban Văn Hóa Phật giáo TP.HCM phối hợp cùng Kênh Phật sự Online tổ chức. Được biết, hội thi lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Nguyện Làm Con Thảo” cùng nhiều hình thức tham dự thi, ca, nhạc văn chương đã có sự lan tỏa mạnh mẽ và để lại nhiều ấn tượng đẹp về lòng hiếu đạo, về tinh thần “tri ân- báo ân” của Dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Huỳnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online