Ban Tôn giáo Chính phủ gửi thư chúc mừng Phật đản PL.2565

PSO - Ngày 18/5/2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng gửi thư chúc mừng Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố cùng toàn thể tăng, ni, Phật tử GHPGVN, nhân dịp Lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021. Kênh thông tin tổng hợp Phật Sự Online trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng như sau:
Ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

THƯ CHÚC MỪNG Lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021

Kính gửi: - Quý vị lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. - Quý Tăng, Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong không khí hân hoan của những người con Phật trên khắp thế giới đang hướng về ngày Đức Phật đản sinh, với sự trang nghiêm và lòng từ ái, để tỏ lòng biết ơn những cống hiến của Đức Phật và của Phật giáo trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho loài người. Với hơn 2000 năm có mặt ở Việt Nam, Phật giáo đã trở thành một phần của văn hóa dân tộc. Ở Việt Nam Lễ Phật đản là ngày hội không chỉ của những người con Phật, mà còn của những người có tình cảm, tín ngưỡng Phật giáo. Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, tôi trân trọng gửi tới chư vị tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe, tinh tấn và an lạc. Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, các hoạt động chào mừng ngày Phật đản không thể diễn ra như thường lệ, nhưng tôi mong rằng chư vị tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ động viên Tăng, Ni, Phật tử cùng thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, không tập trung đông người, có cách thức tổ chức Lễ Phật đản phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo an toàn cho chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử, góp phần đẩy lùi bệnh dịch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Lễ Phật đản trong bối cảnh đặc biệt sẽ đem lại giá trị tinh thần to lớn cho đồng bào Phật tử, đem lại sự an lạc cho mọi người. Tôi tin tưởng rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam noi theo đức hạnh từ bi, trí tuệ của Đức Phật sẽ tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ nhân sinh, ích đạo, lợi đời làm phương tiện để tu hành, tiếp tục khẳng định và xiển dương những giá trị ưu việt của một tôn giáo hòa bình, xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của Tăng, Ni, Phật tử ở trong và ngoài nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh. Chúc Lễ Phật đản hạnh phúc và bình an trong ánh từ quang của đức Phật./.
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021 (Đã ký) 

TS.Vũ Chiến Thắng THỨ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online