Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ Trang nghiêm tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022

Trong không khí hân hoan Phật giáo đồ cả nước hướng về ngày lễ trọng thể kỷ niệm ngày Đức Đại Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cõi Ta bà, hòa cùng niềm vui chung đó, chiều ngày 14/5/2022 (nhằm ngày 14/4/ Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022, tại Văn phòng BTS GHPGVN huyện Đức Huệ, Chùa Linh Châu, ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Buổi lễ Phật đản được cung nghinh sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Đức Hoàng - Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Thiện An – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; Đại đức Thích Minh Trí – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; Đại đức Thích Minh Nguyệt – Phó BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; Đại đức Thích Trí Huệ - Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Đức Huệ. Cùng Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Huệ, Chư Tôn đức Tăng Ni. Hòa thượng Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Đức Hoàng - Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An (giữa)Về phía chính quyền huyện Đức Huệ, xã Mỹ Thạnh Đông, hân hạnh được đón tiếp ông Lê Văn Nên - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện; ông Võ Văn Á - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận - CT UBMTTQVN huyện; ông Mai Hữu Ích – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Huỳnh Văn Cường – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; ông Nguyễn Hữu Bạc – Phó giám đốc điện lực huyện; Thượng tá Trần Văn Khiêm – Chính trị viên, BCH QS huyện; Trung tá Đoàn Văn Minh – Đại diện Đảng uỷ, Ban chấp hành Công an huyện; ông Trương Văn Đầm – Ban văn hoá đại diện Đảng uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Mỹ Thạnh Tây; ông Nguyễn Hữu Ý – Đồn phó đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây; cùng quý vị lãnh đạo khách quý đồng trở về tham dự. Đồng đón tiếp các tôn giáo bạn, quý mạnh thường quân và Phật tử tham dự. Tại buổi lễ Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An, đã tuyên đọc Thông điệp Kính mừng Đại lễ Phật đản của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản PL.2566 - DL.2022. Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An Đại đức Thích Thiện An – Trưởng Ban Tổ chức, tuyên đọc diễn văn Kính mừng Phật đản của Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Đại đức Thích Thiện An - Trưởng BTS GHPHVN huyện Đức Huệ Mùa Phật đản là dịp để mỗi người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đức Đạo sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền huyện Đức Huệ, ông Lê Văn Nên - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ đã đọc thư chúc mừng Phật đản của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Long An gửi đến Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo trong toàn tỉnh, trong thư chúc mừng đại diện Tỉnh ủy đã ghi nhận tất cả những sự cống hiến cùng mọi thành quả tốt đẹp mà thời gian qua Phật giáo tỉnh Long An đã đóng góp, bên cạnh đó tiếp tục mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chung tay đóng góp tiếp tục về mọi mặt để thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước. Ông Lê Văn Nên - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ Hòa thượng Thích Minh Thiện - UV HĐTS - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã ban lời đạo từ cho buổi lễ: “ Giáo hội luôn nêu cao tình thần kỷ cương, trách nhiệm đoàn kết và phát triển, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc để mang đến sự kết nối chặt chẽ trong khối đại đoàn kết dân tộc”. Hoà thượng cũng chỉ đạo BTS GHPGVN huyện Đức Huệ hãy đoàn kết các Tăng, Ni, phật tử, thực hiện đúng theo tinh thần Hiến chương, nội quy Tăng sự và quan trọng nhất là truyền bá chánh tính Phật giáo bằng Trí tuệ, Từ bi đạo Phật đến mọi người. Cuối lời Hoà thượng đã gửi lời tri ân đến quý cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, chúc sức khỏe, thành công và mong muốn quý chính quyền luôn quan tâm, giúp đỡ cho Phật giáo huyện Đức Huệ nói chung, Tăng Ni, Phật tử nói riêng được thuận duyên trong sinh hoạt tín ngưỡng, công tác Phật sự tại địa phương. Hoà thượng gửi đến Đại lễ hai câu thơ như sau: “Phật về chuyển hoá oan khiên Tình thương lan toả bình yên cõi trần” Kính chúc Chư tôn đức và quý vị “Thân tâm an lạc, Phật sự viên thành”. Chúc quý vị lãnh đạo và quý vị Phật tử được an vui hạnh phúc cát tường như ý. Chúc các tôn giáo bạn thành tựu công đức đại sự. Ban tổ chức đã nhận được những lẵng hoa, phần quà ý nghĩa của Chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện thị, thành phố, các cấp chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Huệ, xã Mỹ Thạnh Đông, các xã, thị trấn gửi kính mừng đại lễ Phật đản PL.2566. Tiếp nối chương trình là Nghi thức Mộc dục (tắm Phật) kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh được diễn ra nghiêm trang trong niềm hỷ lạc của đại chúng.  Một số hình ảnh tại Đại lễ: Hòa thượng Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Đức Hoàng - Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An (bìa phải) Tiết mục múa dâng hoa Các tiết mục văn nghệ mở màn Đại lễ Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An kính mừng Đại lễ Ban trị sự GHPGVN huyện Đức Hoà kính mừng Đại lễ Đại diện huyện Uỷ - HĐND - UBND- UBMTTQVN huyện Đức Huệ chúc mừng Đại lễ Đại diện BDV - UBMTTQ và và các đoàn thể huyện Đức Huệ chúc mừng Đại lễ Đại diện Đảng uỷ - BCH - Công an huyện Đức Huệ chúc mừng Đại lễ Đại diện Đảng uỷ - HĐND - UBND- UBMTTQVN xã Mỹ Thạnh Tây chúc mừng Đại lễ Đại diện cán bộ chiến sĩ - đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây chúc mừng Đại lễ Đại diện tổ nghi lễ xã Mỹ Quý Tây chúc mừng Đại lễ Đại diện ban đoàn kết Công giáo kính mừng Đại lễ Đại diện chùa Linh Sơn xã Mỹ Hạnh Bắc (Đức Hoà) kính mừng Đại lễ Đại diện công ty xây dựng A Lực kính mừng Đại lễ Quý chư tôn đức Niệm hương Hoà thượng Thích Minh Thiện thực hiện nghi thức Mộc dục (tắm Phật) Tin và ảnh: Ban TTTT GHPGVN huyện Đức Huệ
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online