Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

PSO- Ngày 12/9/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm, dưới sự chủ tọa của HT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự PG tỉnh; và sự tham dự của chư Tôn đức Phó Ban, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS PG tỉnh và Trưởng BTS PG các huyện thị thành.

Tại phiên họp, sau khi ĐĐ.Thích Nguyên Nguyệt - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh điều phối chương trình tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự…; HT. Thích Minh Nhật, chủ tọa phiên họp, phát biểu khai mạc, chào mừng sự tham dự của chư Tôn đức cùng quý cư sĩ, đồng thời nêu ý nghĩa quan trọng của phiên họp: nhìn lại những Phật sự đã đạt được trong 6 tháng đầu năm để thực hiện tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm. ĐĐ.Thích Quảng Pháp - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Báo cáo Sơ kết công Tác Phật sự 6 tháng đầu năm, Thông tư về tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành và trình bày Dự thảo hoạt động 6 tháng cuối năm để lấy ý kiến của hội nghị... Theo đó, toàn tỉnh có hơn 1000 Tăng Ni đang hành đạo tại 283 cơ sở tự viện. Nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565 Dương lịch 2021, BTS PG tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021). Trong 6 tháng đầu năm Ban Tăng sự đã phối hợp cùng Thường trực Ban Trị sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát Phật giáo Tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác tổ chức Đại hội PG cấp Huyện; đồng thời, tiếp tục triển khai việc thống kê Tăng Ni Tự viện. Ban Giáo dục Phật giáo đã giới thiệu 20 Tăng Ni tham dự Học viện; Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo trong tỉnh đã đóng góp 200 triệu đồng cho quỹ Phòng chống dịch COVID-19 và mua vaccine; công tác an sinh xã hội được thực hiện đa dạng thông qua nhiều chương trình thiết thực với tổng kinh phí hơn 9 tỉ đồng… Về kế hoạch 6 tháng cuối năm: Để kịp thời giải quyết công tác Phật sự trong tình hình dịch bệnh, Thường trực BTS PG tỉnh đề nghị các Ban ngành trực thuộc, các Ban Trị sự Phật giáo Huyện, Thị, Thành phố triển khai đồng bộ và áp dụng hình thức họp trực tuyến thông qua nền tảng mạng xã hội để điều hành và hoạt động Phật sự; Ban Tăng sự xem xét việc xin thành lập mới các cơ sở Tôn giáo trực thuộc. Phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố rà soát những Cơ sở chưa đăng ký để lập thủ tục đăng ký danh bộ tự viện theo quy định; Ban Hoằng pháp tổ chức thuyết pháp trực tuyến; Ban Giáo dục Phật giáo lên kế hoạch trình BTS PG Tỉnh và Chính quyền xin cấp một khu đất để làm nơi nội viện Tăng xá cư trú cho Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh… Tiếp đến, đại diện BTS PG các huyện thị trình bày báo cáo hoạt động Phật sự và dự kiến Đại hội Đại biểu PG các cấp nhiệm kỳ mới. Sau hơn 3 giờ làm việc hội nghị đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm trong tinh thần hòa hợp đoàn kết và hoan hỷ.

Nguyên Hảo

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online