Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam thăm Đức Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào

PSO - Chiều ngày 14/12/2022, phái đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam do Hòa thượng Thích Phước Minh, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh dẫn đầu đã đến chùa What Some Sangath, thủ đô Viêng Chăn để đảnh lễ vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Bounma Simavong – Chủ tịch Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào. Tại buổi gặp mặt Hòa thượng Bounma Simavong – Chủ tịch Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào bày tỏ sự vui mừng khi biết được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đoàn sang thăm Hữu nghị Liên minh Phật giáo Lào. Trong không khí thắm tình đạo vị, Hòa thượng Thích Phước Minh cùng chư tôn đức Phật tử đã đảnh lễ và dâng phẩm vật kính chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào. Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam mong hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào ngày càng thúc đẩy hợp tác, đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước và xây dựng hòa bình thế giới. Sau khi chư Tôn đức, Phật tử cùng chụp hình lưu niệm với Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, buổi gặp mặt khép lại với đầy niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Trước đó, đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cũng đến chùa Phật Tích (thủ đô Viêng Chăn) thắp hương, lễ Phật và thăm Ban Điều phối GHPGVN tại Lào. Tại buổi thăm, HT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã thay mặt đoàn chúc sức khỏe đến chư tôn đức trong Ban Điều phối GHPGVN tại Lào, mọi công tác Phật sự luôn được hanh thông. Đáp lời, TT.Thích Minh Quang, UV HĐTS, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào bày tỏ niềm hoan hỷ, tri ân đến chư Tôn đức và thông tin một số Phật sự tại đất nước Lào trong thời gian qua. Theo đó, hiện nay tại Lào có 14 ngôi chùa Việt Nam và 18 Tăng sĩ người Việt đang hành đạo. Các ngôi chùa Phật giáo Việt Nam ở Lào không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong các chương trình, buổi lễ ở chùa, ngoài các nội dung về Phật giáo, còn có các tiết mục giao lưu văn hóa của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Công tác từ thiện được các ngôi chùa Việt ở Lào thời gian qua có nhiều hoạt động đa dạng, thể hiện rõ tính nhập thế, tinh thần dấn thân của tu sĩ Phật giáo Việt Nam đã hòa mình vào đời sống cộng đồng bà con người Việt ở Lào để cảm nhận, thấu hiểu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Quang Thanh – Thông Lưu – Đình Tiến phatgiaoquangnam.com

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online