Ban Văn hoá Phật giáo TP. HCM kết hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo Q.12 tiếp tục trao tặng quà cho bà con huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tiếp tục hành trình từ thiện, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung chịu nhiều thương tổn do thiên tai và bão lũ vừa qua. Ngày 12/11/2020, Đoàn từ thiện Ban Văn hóa Phật giáo TP. HCM và BTS GHPGVN quận 12, do TT. Thích Trí Chơn làm trưởng đoàn, tiếp tục phát quà từ thiện tại các xã thuộc huyện Hướng Hóa, một huyện vùng núi biên giới của tỉnh Quảng Trị.

Đoạn đường đoàn di chuyển đến các xã nghèo vùng núi huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị rất khó khăn và nguy hiểm.

Nhiều đoạn đường bị sạt lở đất vẫn chưa được xử lý. Và nhiều đoạn khác, nước vẫn còn chảy xiết và tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Do vậy, các thành viên trong đoàn phải xuống xe đi bộ để đảm bảo an toàn.

Niềm hân hoan của bà con khi đón Đoàn từ thiện Ban Văn hóa TP. HCM và Quận 12.

Thượng tọa Trưởng đoàn thăm hỏi sức khỏe bà con.

Tại xã Húc, phần lớn bà con địa phương là người đồng bào Dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện đoàn, ĐĐ. Thích Tâm Hoa – Phó Ban Văn hóa TP.HCM chia sẻ và động viên bà con mau chóng ổn định lại cuộc sống mới. Tại đây, đoàn đã trao tặng 908 phần quà cho bà con gồm: gạo, thực phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Phần kinh phí tặng quà tại xã Húc là 874.680.000Đ.

Các thành viên tham gia chuyến đi luôn tràn đầy năng lượng tích cực và nhiệt tình trong việc trao quà, chia sẻ và tận tình thăm hỏi bà con

Phần lớn người dân xã Húc là đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến với bà con tại xã Ba Tầng. Do địa hình đi lại nhiều khó khăn, các đoàn từ thiện khó tiếp cận với các xã, huyện vùng núi. Thêm nguy cơ về dư chấn của bão lũ và sạt lở đất càng khiến công tác từ thiện tại những địa phương này khó có thể thực hiện. Nhưng với tấm lòng từ bi của người con Phật. Đoàn đã phối hợp cùng các cấp chính quyền, để tìm cách kết nối để trao quà đến những bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

TT.. Thích Trí Chơn, Trưởng đoàn luôn tiếp lửa kịp thời, tạo những niềm vui tinh thần lạc quan và động lực cho các thành viên cũng như bà con mỗi nơi đoàn đặt chân đến.

Những phần quà tinh thần làm ấm lòng người trong mưa bão

Tại điểm phát quà xã Ba Tầng, Ni sư Thích Nữ Huệ Khánh, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự PG Q.12 đại diện đoàn, chia sẻ những khó khăn mất mát và cảm thông với bà con vùng núi. Đại diện chính quyền địa phương đón tiếp đoàn, ông Hồ Văn Giai, Chủ tịch UBMTTQVN xã Ba Tầng đã bày tỏ niềm xúc động khi được sự quan tâm của Đoàn từ thiện Ban Văn Hóa Phật giáo Tp. HCM và Quận 12 đã không ngại đường xá khó khăn, đến trao quà và động viên tinh thần bà con dân tộc vùng sâu vùng xa trong lúc khó khăn và gửi lời chúc tốt đẹp đến đoàn. Tại xã Ba Tầng, đoàn đã trao 951 phần quà. Kinh phí trao quà tại xã Ba Tầng là 892.710.000Đ.

Những phần quà nghĩa tình của mạnh thường quân khắp nơi, được trao đến tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung.

Được biết, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài khiến nhiều ngôi nhà của người dân tại huyện miền núi Hướng Hóa bị tốc mái và hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Như tuyến đường dẫn vào xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng bị sạt lở nặng, cầu thôn Cheng, xã Tân Liên bị cuốn trôi, cùng nhiều tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt do nước trên các sông dâng cao.

Kết thúc chuyến từ thiện tại Quảng Trị, đoàn đã đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Tại chùa Cam Lộ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên HĐTS- Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Quảng Trị tiếp đoàn. TT. Thích Trí Chơn, Trưởng đoàn đại diện phát biểu và báo cáo các hoạt động từ thiện của đoàn tại hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đến Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự tỉnh. Trong lời đáp từ,  Hòa Thượng gởi lời tán thán công hạnh của phái đoàn đã có mặt chia sẻ nỗi khổ niềm đau của đồng bào miền Trung. Tại đây Thượng tọa Trưởng đoàn, đã thay mặt dâng tịnh tài cúng dường Ban Trị sự tỉnh. Đồng thời, Thượng tọa đã thay mặt đoàn gửi tịnh tài cúng dường đến hai ngôi chùa bị thiệt hại nặng do bão lũ gây ra là Chùa Chánh Giác- Triệu Phong và Chùa Câu Nhi- Hải Lăng. Tổng kinh phí của chuyến từ thiện tại Quảng Trị là 1.827.390.000. Theo kế hoạch, ngày mai, 13/11/2020 đoàn tiếp tục đến các xã thuộc huyện A Lưới- Thừa Thiên Huế phát 764 phần quà và kết thúc hành trình từ thiện của đoàn. Thêm những hình ảnh trao quà của đoàn tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị:                                                                                   

Thực hiện PV. Công Tây

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online