29/10/2018 12:21

Bến Tre: Giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên ngành Nghi lễ Phật giáo

Nghi lễ là một nét đẹp Văn hóa Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Điều này khẳng định rằng “Nghi lễ Phật giáo” là một nghệ thuật tâm linh Văn hóa Phật giáo, giữ vai trò rất quan trọng từ chùa làng nơi thôn quê đến các trung tâm Phật giáo nơi thành thị.

Vào lúc 17h:00`, ngày 28/10/2018, tại văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Tp.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, đã long trọng đón tiếp phái đoàn Ban Trị Sự, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, đến thăm viếng và giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên ngành dưới sự chủ trì phái đoàn của TT.Thích Thanh Lập, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; ĐĐ.Thích Minh Quy, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN (Nghi lễ PG) tỉnh Sóc Trăng, đồng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn. Cùng tham dự với đoàn có: ĐĐ.Thích Thiện Ý, Phó trưởng TT Ban nghi lễ PG tỉnh; ĐĐ.Thích Phước Sơn, Phó trưởng TT Ban Nghi lễ PG tỉnh; cùng chư tôn đức UV TT  Ban Nghi lễ PG tỉnh Sóc Trăng.

TT.Thích Thanh Lập, Phó Trưởng BTS PG tỉnh - ĐĐ.Thích Minh Quy, Trưởng Ban Nghi lễ Nghi lễ PG tỉnh Sóc Trăng

Chư tôn đức TV Ban Nghi lễ PG tỉnh Sóc Trăng

Về phía BTS PG tỉnh Bến Tre,  có sự hiện diện của: ĐĐ.Thích Trí Thọ, UV HĐTS T.Ư, Phó BTS, Kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn, UV TT, Trưởng Ban Nghi Lễ PG tỉnh; ĐĐ.Thích Pháp Thông, UV TT, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử PG tỉnh; ĐĐ.Thích Xuân Nguyện, Phó ban, kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ PG tỉnh; ĐĐ.Thích Giác Minh, Phó Ban, kiêm Phó Thư Ký Ban Nghi Lễ PG tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Bảo, Trưởng Ban Nghi lễ PG thành phố Bến Tre.

Chư tôn đức TT Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bến Tre

Chư tôn đức TT Ban Nghi lễ PG tỉnh Bến Tre

Tại buổi giao lưu, TT.Thích Thanh Mẫn, UV TT, Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh, phát biểu chào mừng  buổi giao lưu của hai Ban Nghi lễ PG tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre. Trong buổi làm việc, Ban Nghi lễ của hai tỉnh luôn chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để cùng phát triển ban ngành của Phật giáo

TT.Thích Thanh Mẫn, UV TT, Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh, phát biểu chào mừng buổi giao lưu

ĐĐ.Thích Minh Quy, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Sóc Trăng phát biểu: “Kính tri ân Chư tôn đức BTS PG tỉnh, Ban Nghi lễ PG tỉnh Bến Tre đã đón tiếp  đoàn. Đại đức cũng bày tỏ mục đích chuyến giao lưu Nghi lễ lần này trên tinh thần phát huy tư tưởng: “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”. Nhằm có kế hoạch hoạt động tốt, toàn ban cùng thảo luận và triển khai phương hướng hoặc động của Ban Nghi lễ và đệ trình lên BTS PG tỉnh nhà  và giao lưu đến cùng các tỉnh bạn với mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm…

ĐĐ.Thích Minh Quy, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Sóc Trăng phát biểu

TT.Thích Thanh Lập, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Sóc Trăng phát biểu: “Là thế hệ trẻ của Phật giáo mới thừa, nên cần có sự đoàn kết gắng bó và đoàn kết cộng tác để phát triển được Ban ngành của Phật giáo, nhất là Ban Nghi lễ Phật giáo VN…. Qua lời phát biểu, Thượng tọa cũng nêu lên quan điểm về công tác lãnh đạo và phân phối cộng việc của các Ban ngành cần xác định đúng người đúng việc, phân ra mỗi một người đảm nhận một mãn công tác, để hoàn thành tốt trách nhiệm đã được giao và các thành viên cần phải liên kết với nhau một cách chặt chẽ thì mới đưa đến kết quả thành công…

TT.Thích Thanh Lập, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Sau lời phát biểu của đại diện PG tỉnh Sóc Trăng, ĐĐ.Thích Xuân Nguyện, Phó ban, kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ PG tỉnh, báo cáo những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của TT.Thích Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nghi Lễ PG tỉnh.  Đạt kết quả viên mãn như: Đào tạo thành công đội ngũ “Ban Nghi lễ Chư Ni” gồm 20 vị đã thuần thục nhuần nhuyễn, nhằm để phục vụ các sự kiện cho Ni giới PG tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Ban Nghi lễ  đảm nhận thành công các sự kiện trọng đại từ UBND tỉnh giao phó, dưới sự chỉ đạo của BTS PG tỉnh như: Trai đàn Chuẩn tế tại đền thờ Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định; Trai đàn cầu siêu bạc độ chư vong linh tử nạn giao thông cầu Rạch Miễu; Trai đàn cầu siêu chư vong linh tử nạn trên biển Thạnh Phú…

ĐĐ.Thích Xuân Nguyện, Phó ban, kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ PG tỉnh, báo cáo những thành tựu đạt được

TT.Thích Trí Thuận, đại diện Ban TT BTS PG tỉnh trình bày sơ bộ về công tác lãnh đạo của Ban TT BTS PG tỉnh. Các ban ngành có nhiều kết quả thành tựu ngoài dự kiến, như Ban Từ thiện Xã hội PG tỉnh đã đạt vượt chỉ tiêu chỉ đạo của lãnh đạo T.Ư GHPGVN, BTS PG tỉnh, UBND tỉnh. Ngoài ra các Ban ngành khác của PG tỉnh nhà đều có những Phật sự thành tựu mỹ mãn. Riêng Ban Nghi lễ dưới sự lãnh đạo của TT.Thích Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nghi Lễ PG tỉnh Bến Tre đã hoàn thành tốt những Phật sự mà BTS PG tỉnh tin tưởng giao phó. Đại đức cũng nêu lên những trở ngại khách quan trong công tác, Bến Tre là một tỉnh nghèo, nên gặp nhiều yếu tố khó khăn, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo của HT.Thích Nhựt Tấn, Trưởng BTS tỉnh - Ngài luôn chia sẻ và động viên, đặt niềm tin vào năng lực của đội ngũ trẻ hóa nhân sự Phật giáo tỉnh nhà. Tất cả các ban ngành như có thêm nguồn năng lực để hoạt động…

TT.Thích Trí Thuận, đại diện Ban TT BTS PG tỉnh trình bày sơ bộ về công tác lãnh đạo của Ban TT BTS PG tỉnh

Trao quà lưu niệm giao lưu giữa Ban Nghi lễ PG của hai tỉnh Bến Tre - Sóc Trăng

Sau phần trao quà lưu niệm, ĐĐ.Thích Trí Thọ, Phó ban, kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh, phát biểu: “Theo tư tưởng của HT.Thích Nhựt Tấn, Trưởng BTS PG tỉnh nhà thì môn Nghi lễ cần phải thống nhất và phát huy và áp dụng từng cơ sở tự viện đúng với ý nghĩa của Nghi lễ văn hóa của PG, Ngoài việc phát triển Nghi lễ tại các tự viện trong tỉnh nhà. Môn Nghi lễ còn được BTS PG tỉnh lồng ghép vào chương trình giảng dạy tại Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Bến Tre, do TT.Thích Huệ Thọ, Cố vấn Trường TCPH tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh, đã trực tiếp hướng dẫn cầm tay chỉ dạy. Mục đích để Tăng Ni sinh hiểu rỏ ý nghĩa hai chữ “Nghi lễ” không chỉ nằm trong khuôn khổ nghi thức “Tán tụng”, mà còn là yếu tố chuẩn để rèn luyện “Oai nghi tế hạnh” của người xuất gia mà Tăng Ni sinh cần phải áp dụng học ngay từ buổi đầu học tại Trường…”

 

ĐĐ.Thích Trí Thọ, UV HĐTS T.Ư, Phó BTS, Kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, phát biểu và tri ân Chư tôn đức tỉnh Sóc Trăng

Tại buổi giao lưu, ĐĐ.Thích Trí Thọ thay lời cho HT.Trưởng Ban; đại diện Ban TT BTS tỉnh, bày tỏ lời tri ân đến Chư tôn đức BTS, Ban Nghi lễ PG tỉnh Sóc Trăng đã quang lâm về thăm viếng BTS PG tỉnh và giao lưu với Ban ngành tại tỉnh Bến Tre. Đây là niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao đối với tỉnh nhà, buổi giao lưu gắn kết thật ý nghĩa và thâm tình của quý Ngài giúp cho các ban ngành tỉnh nhà có dịp để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, là yếu tố cần thiết để đóng góp ý tưởng phát dương “Nghi lễ Phật giáo VN” nói chung và Phật giáo các tỉnh nói riêng.

ĐĐ.Thích Pháp Thông, Trưởng Ban Hương dẫn Phật tử PG tỉnh Bến Tre

Hình ảnh ghi nhận tại buổi giao lưu: 

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online