23/09/2019 15:48

Bến Tre: Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, đến thăm và làm việc với Tăng Ni huyện Ba Tri

Sáng ngày 22/09/2019, Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre đã quang lâm, thăm và làm việc với Tăng Ni Phật giáo huyện Ba Tri, tại chùa Long Phước, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Theo lịch trình công tác Phật sự đoàn Pháp chế của Ban TT BTS PG tỉnh có sự hiện diện của: HT. Chủ tọa Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Pháp chế PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát PG tỉnh; TT. Thích Trung San – Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS – Trưởng Phân ban Ni giới PG tỉnh Bến Tre.

Thường trực BTS PG huyện Ba Tri đón tiếp đoàn có: TT. Thích Minh Hoàng -Trưởng BTS PG huyện Ba Tri; TT. Thích Minh Chí – Phó TT BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Minh Tâm – Phó BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Trí Thanh – Chánh Thư Ký BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký, Trưởng ban Văn hóa, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG huyện; cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện tại huyện Ba Tri.

Đại diện Chính quyền tham dự: Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre; Ông Lê Thanh Huyền –  Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Ba Tri; Ông Khổng Hồ Ngọc Anh – Công An huyện; Bà Lê Thị Ngọc Liên – Chuyên viên Phòng Nội Vụ; Ông Cao Văn Thảo – Chủ Tịch MTTQVN xã An Đức.

Đại diện cho Thường trực BTS PG huyện Ba Tri, TT. Thích Minh Hoàng -Trưởng BTS PG huyện, đã phát biểu khai mạc chào đón chư Tôn Giáo phẩm đoàn Pháp chế BTS PG tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS huyện, Trụ trì các tự viện trong huyện Ba Tri; cùng quý đại biểu Chính quyền cấp tỉnh, huyện, đã đến tham dự.

Tiếp theo, ĐĐ. Thích Trí Thanh – Chánh Thư ký BTS PG huyện Ba Tri, báo cáo công tác Phật sự 09 tháng đầu năm 2019 của BST PG huyện; hiện tại huyện Ba Tri có 32 tự viện và 64 vị Tăng Ni; Trong 09 tháng qua, các cơ sở tự viện huyện Ba Tri đã đóng góp rất nhiều trong công tác Từ thiện xã hội với tổng kinh phí là 3.203.405.000 đồng; Ban Hướng dẫn Phật tử huyện có tổng cộng là 14 đạo tràng tu tập diễn ra mỗi tháng hoặc cuối tuần. Bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn có những yếu tố khách quan, lẫn chủ quan diễn ra tại các cơ sở tự phát, ngoài tầm quản lý của Giáo hội huyện và được trình bày trước phiên họp.

Tại phiên họp, chư Tôn đức Ban Pháp chế BTS PG tỉnh đã lắng nghe phát biểu từ các cơ sở tự viện và tiếp thu ý kiến; Đồng thời đưa ra các phương hướng giải quyết và chỉ đạo thực hiện.

Qua phiên họp, quý đại diện Chính quyền cũng đã lắng nghe, ghi nhận và đóng góp nhiều ý kiến hữu ích, hỗ trợ cho BTS PG huyện Ba Tri trong công tác hoạt động Phật sự của PG huyện.

Kết thúc phiên họp, TT. Thích Minh Hoàng – Trưởng BTS PG huyện Ba Tri, gửi lời kính tri ân đến chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo trong Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; các đại diện Chính quyền, đã đến thăm hỏi, quan tâm và động viên chư Tăng Ni Phật giáo huyện nhà. Thượng tọa xin ghi nhận ý kiến chỉ đạo sâu sắc của chư Tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực BTS PG tỉnh và hứa sẽ thực hiện tốt.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 

Tin và ảnh: T. Trí Thanh

    The post Bến Tre: Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, đến thăm và làm việc với Tăng Ni huyện Ba Tri appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online