26/05/2021 15:20

Bến Tre: Ban Thường trực BTS PG tỉnh kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2565

PSO - Sáng ngày 26/05/2021 (nhằm ngày 15/04/Tân Sửu), chư Tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre trang nghiêm tổ chức kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2565 với không gian hạn chế không tập trung đông người và tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chùa Viên Minh (số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN (BTS PG), Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Huệ Ngộ - Phó BTS PG tỉnh kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS PG tỉnh Bến Tre kiêm Trưởng Ban hoằng Pháp PG tỉnh ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG, Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn – Trưởng Ban Nghi Lễ PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; TT. Thích Huệ Thọ - Trưởng Ban Kinh tế tài Chính PG tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Thông -  Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Bình Đại; ĐĐ. Thích Trung Hòa – Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh; ĐĐ. Thích Long Bình – Trưởng ban Thông tin truyền thông PG tỉnh; TT. Thích  Lệ Thiện – Chứng minh BTS PG huyện Giồng Trôm; TT. Thích Nhuận Bình – Phó Ban Trị sự PG huyện Châu Thành; SC. Thích Như Nguyệt – Phó Thư ký, Phó văn phòng BTS PG tỉnh; Cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS PG tỉnh tham dự.

Đại lễ Phật đản là sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật và cũng là lễ hội văn hóa tâm linh được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận vào ngày 28/10/1999, chính là sự nỗ lực, tích cực góp phần kiến tạo hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại trên tinh thần nhân ái, Từ bi của đạo Phật. Mùa Phật đản sinh năm nay đúng bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, nhưng điều đó cũng không thể lãng quên đi ngày lễ quan trọng này trong lòng mỗi người con Phật.

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành công văn về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước Đại lễ Phật Đản PL.2565- PL.2021 do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đã ký.

Khuyến cáo các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh tổ chức kính mừng Đại lễ Phật Đản phải phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của từng cơ sở, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không tập trung số lượng trên 20 người, phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 đúng thông điệp 5K để chủ động phòng, chống COVID-19 (khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế).

Tại buổi lễ, HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre tuyên đọc Thông điệp Phật Đản của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ -  Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật Đản PL.2565. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nêu rõ: "…Mùa Phật Đản năm nay trở về trên đất nước Việt Nam thân yêu đúng vào dịp diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của Giáo hội, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời tán dương công đức chư Tôn đức Tăng Ni, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm làm trang nghiêm Đạo Pháp, trang nghiêm Giáo hội với nhiều thành tựu Phật sự vô cùng ý nghĩa. Điều đó đã khẳng định chặng đường 40 năm thành lập, phát triển và hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là kết quả kế thừa tinh hoa truyền thống 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Nhân dịp này, Tôi có lời chúc mừng tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước Việt Nam hùng cường hướng tới năm 2045; Chúc mừng đất nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho Nhân dân trong cuộc chiến chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm vụ kép; Chúc mừng ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công viên mãn. Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ, Nhân dân và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài mùa Phật đản an lành trong Chính pháp!”

Cuối buổi lễ Chư tôn đức đã khởi thân thành kính niêm hương và tụng kinh Khánh đản hướng về kim tướng Đức Phật sơ sinh - ôn lại lịch sử, tri ân cuộc đời của bậc Thầy Đại giác, Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi nhân ngày khánh Đản của Ngài và hàng ngàn năm qua, lời dạy của Ngài là con đường dẫn đến đời sống an lạc, hạnh phúc cho số đông nhân loại.

Đại lễ Phật Đản PL. 2565 với không gian hạn chế tập trung đông người nhưng vẫn tôn vinh được nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo và thành công viên mãn trong ánh hào quang của Đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung tay vì một đất nước kiên cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, thể hiện trách nhiệm ý thức sống vì cộng đồng, vì một xã hội lành mạnh và phát triển chính là trách nhiệm chung của Tăng Ni, Phật tử  đối với đất nước.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online