Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Phú tổ chức Lễ chúc mừng Chư Tôn giáo phẩm huyện được trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

PSO - Sáng ngày 14/4/2023, tại chùa Phước Khánh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Phú đã long trọng tổ chức lễ chúc mừng Chư Tôn giáo phẩm huyện nhà được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 -2027, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm.

 Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Lệ Đức – Thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Phước Chí – UV BTS tỉnh, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Hạnh – UV BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thạnh Phú; TT.Thích Thiện Chơn – UV BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Thiện Tài – UV BTS, Phó thường trực BTS GHPGVN huyện; Cùng Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử huyện Thạnh phú tham dự chúc mừng.

Chư Tôn giáo phẩm tham dự và chứng minh
Quang cảnh buổi lễ

Lãnh đạo Chính huyện tham dự: Ông Châu Văn Bình - Tỉnh UV, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú; Ông Trần Thanh Tùng – Nguyên Phó Bí thư Thường trực, Huyện ủy Thạnh Phú; Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ Tịch Thường trực UBND huyện; Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Cùng đại diện các Ban ngành, đoàn thể huyện, Thị trấn và các xã tham dự, chúc mừng.

Khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thiện Hạnh – UV BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thạnh Phú có đôi lời phát biểu:"Trên tinh thần Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ 7), Căn cứ Chương 10 tại điều 68,69,70 có quy định về việc Tấn phong Giáo phẩm rất nghiêm khắc và rõ ràng như: Ở điều 68,69 qui định Tấn phong hàng giáo phẩm Hòa thượng đối với các vị Thượng tọa và Ni trưởng đối với các vị Ni sư, thì tuổi đời từ 60 tuổi trở lên, tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên, có đạo hạnh tốt, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc, có đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với các vị Đại đức và Ni sư đối với các vị Sư cô, thì tuổi đời từ 45 tuổi trở lên, tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên, có đạo hạnh tốt, có công đức với Đạo Pháp và Dân tộc, có đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây được xem là thước đo về đạo hạnh, công đức của người xuất gia…."

Sau Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2027), vào ngày 15/3 Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre chính thức trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Bến Tre gồm: 01 vị Hòa Thượng, 17 vị Thượng tọa, 01 vị Ni trưởng, 25 vị Ni sư, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn.

Toàn cảnh buổi lễ BTS Tỉnh trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm ngày 15 tháng 3 năm 2023

Thông qua đó, Phật giáo huyện Thạnh Phú có 01 Hòa thượng (HT.Thích Minh Hải), 01 Thượng tọa (TT.Thích Minh Hiền); 02 Ni sư (NS. Thích nữ Như Căn, NS.Thích nữ Diệu Ánh) được Đại biểu toàn quốc lần thứ IX tấn phong lên hàng giáo phẩm. Bên cạnh đó có 03 vị Thượng tọa là người con của Quê hương Thạnh Phú đó là: TT.Thích Trí Thọ, TT.Thích Thiện Chơn và TT.Thích Thiện Tài.

Để tôn vinh sự cống hiến, Ban Trị GHPGVN huyện Thạnh Phú đã long trọng tổ chức buổi lễ chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni huyện nhà được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm - Đây là niềm vinh hạnh mà chư Tôn đức huyện nhà đã một đời tận tụy đóng góp tâm lực, trí lực và tài lực của mình để phụng sự Đạo pháp và phát triển Phật giáo huyện nhà; Chung tay xây dựng, phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ Tịch Thường trực UBND huyện đã có đôi lời phát biểu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tích cực của Tăng Ni huyện nhà đã đồng hành và chung tay với Đảng, nhà nước và lãnh đạo địa phương trong công tác an sinh xã hội, công trình giao thông nông thôn..v.v, Đồng thời khen ngợi Chư Tăng Ni huyện đã hướng dẫn bà con tín đồ Phật giáo tu học đúng với chánh Pháp, sống và làm việc đúng với Pháp luật, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ Tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Trong niềm hân hoan, Hòa thượng Thích Lệ Đức - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã có đôi lời tán thán tinh thần tích cực cống hiến trong công tác Phật sự của huyện nhà và Phật giáo tỉnh Bến Tre. Đây chính là sự nỗ lực rất lớn trong suốt  30 năm qua của Tăng Ni Phật giáo huyện Thạnh Phú từ khi thành lập đến nay. Các hoạt động Phật sự Phật giáo Thạnh Phú với số lượng tự viện, Tăng Ni khiêm tốn so với các huyện, thành phố trong tỉnh, nhưng luôn thực hiện đúng sự chỉ đạo của BTS tỉnh và chương trình chúc mừng tấn phong giáo phẩm hôm nay là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức - Hòa thượng hy vọng tiếp nối tương lai, Chư Tăng Ni huyện hãy càng cống hiến hơn nữa, dù trách nhiệm hay công tác Phật sự nơi đâu thì vẫn luôn hướng tâm nguyện về quê hương vun đấp, xây dựng Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển và vươn tầm cao hơn và phải luôn thực hành đúng chủ trương “Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết và phát triển” mà Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc và cấp tỉnh đề ra; Đối với tự thân phải giữ gìn Giới, Định, Tuệ để phát triển tự thân, làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Đạo pháp và dân tộc.

Buổi lễ diễn ra trong niềm hân hoan và thành tựu viên mãn

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online