10/12/2019 19:12

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO -  Sáng ngày 10/12/2019, tại chùa Viên Minh, văn phòng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, TP. Bến Tre – Ban Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre diễn ra phiên họp báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020, với sự chứng minh, ban chủ tọa: HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Đức, HT. Thích Tâm Huệ - Nhị vị Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre.

Quang lâm Phiên họp có sự hiện diện của: HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS - Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trưởng, Phó: Các Ban ngành, các BTS PG tỉnh, huyện, thành phố tham dự đông đủ; Về phía chư Ni có: NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh (PBNG); SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS PG tỉnh; NS. Thích nữ Như Uyên Phó ban, Chánh Thư ký PBNG tỉnh.

Đại diện Chính quyền tham dự có: Ông Nguyễn Công Vĩnh – Ủy viên TT UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Ông Đỗ Kiến Thức – Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre.

Khai mạc phiên họp, HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, hân hoan chào đón và gửi lời chúc sức khỏe vô lượng kiết tường đến với chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS PG tỉnh cùng quý đại diện Chính quyền tỉnh Bến Tre. Hòa thượng phát biểu: “Sắp bước sang năm mới, sẽ có nhiều chương trình Phật sự quan trọng diễn ra tại năm 2020. Trên tinh thần của phiên họp tổng kết công tác Phật sự cuối năm, kính mong toàn thể hội chúng xem xét, bổ sung, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo cuối năm 2019 và bản dự thảo phương hướng hoạt động công tác Phật sự năm 2020 - để chương trình được hoàn thiện và sẽ được triển khai thực hiện trong năm mới. Đồng thời, Hòa thượng kính chúc phiên họp diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần Lục hòa.

HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre

Thông qua bản báo cáo tổng kết cuối năm 2019 - do SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS PG tỉnh báo cáo, toàn thể chư Tôn đức đã đóng góp, bổ sung thêm thông tin cho bản báo cáo tổng kết Phật sự năm 2019 các điểm còn thiếu sót; Bản dự thảo phương hướng công tác Phật sự năm 2020, cũng được trình bày trước phiên họp với nhiều nội dung của Ban Thường trực BTS tỉnh triển khai; các Ban ngành, các BTS PG huyện, thành phố đã gửi về Ban Thư ký BTS PG tỉnh qua công nghệ zalo.

SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS PG tỉnh báo cáo

Tại phiên họp, ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, điều phối chương trình phiên họp, cùng chư Tôn đức trưởng các Ban ngành, BTS PG các huyện, thành phố, lần lượt đi vào trọng điểm của bản báo cáo công tác Phật sự năm 2019 về những thành tựu nổi bật và giải trình các vấn đề phát sinh đưa đến kém hiệu quả trong công tác tổ chức Phật sự trong năm qua. Bên cạnh đó, chư Tôn đức đã tham khảo, đóng góp ý kiến và xây dựng bản dự thảo phương hướng công tác Phật sự năm 2020 được hoàn thiện hơn, để chuẩn bị triển khai đưa vào chương trình thực hiện đầu xuân năm mới.

ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh
HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS PG tỉnh phát biểu.
TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh phát biểu.
TT. Thích Huệ Thọ - Trưởng ban Kinh tế - Tài chính PG tỉnh phát biểu.
TT. Thích Thanh Mẫn – Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh phát biểu.
TT. Thích Xương Tâm – Hiệu Phó Học vụ Trường TCPH tỉnh Bến Tre, Trưởng BTS PG huyện Mỏ Cày Nam, phát biểu.
TT. Thích Từ Quang - Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo PG tỉnh phát biểu
ĐĐ. Thích Pháp Thông – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh, phát biểu.
ĐĐ. Thích Long Bình – Trưởng ban TT-TT PG tỉnh phát biểu.
ĐĐ. Thích Trung Hòa – Trưởng ban Văn Hóa Phật giáo tỉnh  phát biểu.
ĐĐ. Thích Thiện Tài –  Phó BTS PG huyện Chợ Lách phát biểu
ĐĐ. Thích Minh Phùng  - Chánh Thư ký BTS PG huyện Giồng Trôm phát biểu.
ĐĐ. Thích Tánh Nhàn – Chánh Thư ký BTS PG huyện Mỏ Cày Bắc phát biểu.
ĐĐ. Thích Trí Thanh - Chánh Thư ký BTS PG huyện Ba Tri phát biểu.

Sau phần thảo luận, HT. Thích Nhựt Tấn – Chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, đúc kết lại toàn bộ những ý kiến đề xuất của chư Tôn đức tại phiên họp. Hòa thượng đã trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để đối với những vấn đề tồn đọng và gây chướng ngại khó khăn cho công tác Phật sự trong bản báo cáo; cũng như các ý kiến đóng ý kiến xây dựng bản dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.

HT. Thích Nhựt Tấn – Chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đúc kết phiên họp.

Hòa Thượng phát biểu: "Trên tinh thần trách nhiệm chung, tổng thể bản dự thảo chương trình công tác hoạt động Phật sự năm 2020 đã được hoàn thiện với sự đồng thuận, thống nhất ý kiến tại phiên họp – huy vọng chư Tôn đức lãnh đạo các Ban ngành, các BTS PG huyện, thành phố hãy cập nhật chính xác, y cứ theo kế hoạch và nhanh chóng triển khai thực hiện tại cơ sở đúng với các hoạt động của Ban Thường trực BTS PG tỉnh đã đề ra cho năm 2020, để cho ngôi nhà chung Phật giáo được viên mãn..."

Nhân dịp xuân mới 2020, Hòa thượng cầu chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni được nhiều sức khỏe và an lạc; chúc quý đại diện lãnh đạo Chính quyền hưởng một mùa xuân mới an lạc, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong năm mới và hy vọng lãnh đạo Chính quyền các cấp luôn cùng đồng hành, trợ duyên cho BTS PG tỉnh Bến Tre hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong năm 2020 sắp diễn ra.

Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ trên tinh thần đoàn kết.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

  Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

     
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online