Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp mặt báo cáo công tác và triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự đầu xuân Quý Mão - 2023

PSO - Tết Nguyên Đán xuân Quý Mão khép lại, sáng ngày 10/02/2023, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Viên Minh (phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã có buổi họp mặt chúc mừng đầu Xuân, báo cáo công tác và triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự đầu năm 2023, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có TT. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thuận - Phó Ban, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; NT. Thích nữ Như Đán - Phó BTS tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; NS. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Kinh Tế tài chính GHPGVN tỉnh; Cùng 61 chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tham dự.

Khai mạc phiên họp, HT.Thích Nhựt Tấn hân hoan chào đón, gửi lời chúc năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường đến với chư Tôn đức Tăng Ni trở về tham dự phiên họp. Trên tinh thần hòa hợp và đoàn kết, Hòa thượng hy vọng cùng nhau đóng góp ý kiến cho bản báo công tác và triển khai Kế hoạch Phật sự đầu năm 2023 được hoàn thiện, đạt kết quả tốt gửi về Trung ương Giáo hội và chúc phiên họp diễn ra thành tựu viên mãn.

Phiên họp đầu năm 2023 diễn ra nhằm đánh giá, rà soát bản báo cáo công tác Phật sự tháng 01/2023 và điểm lại những thành quả xuất sắc BTS tỉnh nhà đạt được; Bên cạnh đó phiên họp trình bày các mặt hạn chế, khó khăn tồn đọng chưa đạt, là do các yếu tố khách quan đưa đến kém hiệu quả, để khắc phục và phát triển tốt hơn trong năm 2023. Đồng thời, triển khai Kế hoạch khóa Bồi dưỡng Trụ trì, Nghiệp vụ Văn phòng 2023, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19 tháng 03 năm 2023.

Thay mặt Ban Thư ký, NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh trình bày báo cáo công tác công tác Phật sự tháng 01/2023; Thông qua báo cáo, Phật giáo tỉnh nhà đã có nhiều công tác hoạt động tích cực, thành tựu diễn ra từ các ban ngành; Nổi bật nhất là công tác lãnh đạo đã tổ chức thành công các sự kiện như: Bổ nhiệm Trụ trì các tự viện còn khiếm khuyết trụ trì trong tỉnh; Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022; Ban Thường trực BTS tỉnh tham dự Lễ Họp mặt chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre tổ chức; Ban Thường trực tổ chức đoàn đi chúc Tết chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương GHPGVN tại Văn phòng 2 và chúc Xuân Lãnh đạo Bến Tre, do HT. Thích Nhựt Tấn làm trưởng đoàn; Đặc biệt đầu năm 2023, Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre danh dự được Tỉnh ủy Bến Tre trao tặng Bằng “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” năm 2023, đây chính là niềm vinh hạnh cho Phật giáo tỉnh nhà.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Đức Tín – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trình bày bản dự thảo Kế hoạch khóa Bồi dưỡng Trụ trì, Nghiệp vụ Văn phòng 2023; Nhân dịp này, Ban tổ chức sẽ lồng ghép chương trình “Lễ trao giáo chỉ Tấn phong Giáo Phẩm” cho Tăng Ni tỉnh Bến Tre được đề cử tại Đại Hội Đại biểu Phật giáo Toàn Quốc nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Phiên họp diễn ra với nhiều ý kiến bổ sung từ chư Tôn đức thành viên BTS về chỉnh sửa bản báo cáo, đã được lãnh đạo Ban Thường trực BTS tỉnh tiếp thu và giải trình các vấn đề tiêu cực phát sinh tại các cơ sở, địa phương làm tác động khiến công tác Phật sự bị giảm hiệu quả. Qua đó rút kinh nghiệm, xây dựng nền tảng mới, phát triển phương hướng hoạt động năm 2023 đi đến thành tựu, viên mãn.

Đúc kết phiên họp, HT. Thích Nhựt Tấn – Chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đã ghi nhận ý kiến phát biểu chung của chư Tôn đức và trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để đối với những vấn đề tồn đọng, gây chướng ngại khó khăn, ảnh hưởng xấu đến công tác Phật sự tỉnh nhà. Hòa Thượng khen ngợi trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận đóng góp ý kiến, đã giúp bản báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 hoàn thiện, thành tựu gửi về Trung ương Giáo hội. Hòa thượng khuyến khích các Ban ngành, Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thành phố chung tay, đóng góp tâm lực và sức lực để chuẩn bị tốt cho chương trình Kế hoạch khóa Bồi dưỡng Trụ trì, Nghiệp vụ Văn phòng 2023 được thành tựu viên mãn.

Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ trên tinh thần đoàn kết.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online