Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tham dự Lễ Họp mặt chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão - 2023  

PSO-Chiều ngày 09/01/2023 tại Hội trường Khách sạn Hàm luông, Phường 5, TP.Bến Tre, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ Họp mặt chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão – 2023.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh có Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh ; Ông Nguyễn Minh Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Huỳnh Văn Cuộn – Trưởng ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh; Ông Bùi văn Hản Em - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố, cùng 131 đại biểu là chức sắc, chức việc các Tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh tham dự có HT.Thích Lệ Đức, HT.Thích Lệ Linh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng đoàn; HT.Thích Huệ Ngộ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó Ban, Trưởng Nghi Lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó ban, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; NT.Thích nữ Như Đán – Phó BTS tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; Cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tham dự.

Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân của cả nước và tỉnh nhà; Đồng thời chào mừng “kỷ niệm 63 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi; Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát – Nguyên Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQVN” và đón chào Tết cổ truyền; Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh đã tổ chức Họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão – 2023, Cũng là dịp để  thăm hỏi, động viên và cùng nhau chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, ấm áp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Bến Tre báo cáo tóm tắt kết quả các tôn giáo, dân tộc tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của UB MTTQVN tỉnh phát động. Theo báo cáo, nhìn chung, tình hình hoạt động, công tác tôn giáo và dân tộc năm 2022 đạt nhiều thành tích; Các Chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo, dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và các phong trào yêu nước tại địa phương.

Qua đó, Bà nhấn mạnh sự đóng góp tích cực của các tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Và Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chức sắc, chức việc các tín đồ tôn giáo. 

Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe Ông Nguyễn Minh Cảnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Qua đây, đại biểu cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại diện chức sắc các tổ chức tôn giáo và đại diện các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cho BTS GHPGVN tỉnh phát biểu, Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS,Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre cho biết “Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà nên có buổi họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão – 2023, Qua đó Đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động trong năm 2022. Năm qua các tôn giáo tỉnh nhà đã và đang chung tay, đóng góp tích cực trong các phong trào do Đảng, Chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp phát động, góp phần đưa Bến Tre ngày càng phát triển…Riêng đối với Phật giáo tỉnh nhà, các cấp lãnh đạo tỉnh luôn trợ duyên cho Ban Trị sự Phật giáo hoàn thành nhiều công tác Phật sự được tốt đẹp. Trong đó thành tựu viên mãn Đại giới Đàn Niệm Nghĩa; Tổ chức thành công Hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 từ các huyện đến cấp tỉnh; Và hoàn tất chương trình học tập An ninh Quốc phòng được lồng ghép vào khóa Bồi dưỡng kiến thức Trụ trì năm 2022 đã giúp cho Tăng Ni tỉnh nhà nắm vững kiến thức tu học, công tác Phật sự và thế sự, để chung tay với các cấp Chính quyền làm tròn trách nhiệm "Tốt đời đẹp đạo" của người Tu sĩ. Bên cạnh đó, Phật giáo Bến Tre luôn đồng hành cùng dân tộc, chung tay với Đảng, nhà nước, các ban ngành thực hiện các chương trình An sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, với mong cầu giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên cuộc sống, cải tạo kinh tế, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển.”

Nhân dịp Xuân mới, thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Hòa thượng  gửi lời chúc sức khỏe an lạc đến các cấp lãnh đạo tỉnh Bến Tre và đạt nhiều thành quả mới trong năm mới; Kính chúc lãnh đạo các Tôn giáo vạn sự an lành, kiết tường như ý và toàn thể Đại biểu được an vui, hạnh phúc.

Tại buổi họp mặt, Lãnh đạo tỉnh đã trao tặng bằng khen cho chức sắc tiêu biểu các tôn giáo năm 2022.

Kết thúc buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Đại biểu và chụp hình lưu niệm cùng với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online