06/12/2019 14:49

Bến Tre: Ban Từ thiện xã hội tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO - Sáng ngày 05/12/2019, tại chùa Viên Minh (VP. Ban Trị sự tỉnh Bến Tre), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Bến Tre, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN (BTTXH PG) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2020.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Nhựt Tấn - UV TT HĐTS, Phó Ban Kiểm Soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh; HT. Thích Lệ Linh - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh thư ký BTS, Cố vấn Ban TTXH PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thuận - Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS PG tỉnh; Trưởng ban TTXH PG tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn – UV TT BTS, Trưởng Ban Nghi Lễ, cố vấn Ban TTXH GHPGVN; ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa - UV BTS, Phó ban, Chánh Thư ký ban TTXH PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Huệ - UV BTS, Phó ban TTXH PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trung Chánh - Phó thư ký, Chánh văn phòng Ban TTXH PG tỉnh, cùng chư Tôn đức thành viên trong tham dự đông đủ.

Khai mạc Hội nghị, ĐĐ. Thích Trí  Thuận – Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS, kiêm Trưởng Ban TTXH GHPGVN tỉnh, chủ tọa gửi lời chào mừng đến toàn thể chư Tôn giáo phẩm; Thiền đức Tăng Ni; Phật tử và các CLB trực thuộc đã về chứng minh và tham dự, Đại đức phát biểu: “Hội nghị sáng hôm nay, toàn thể Ban Từ thiện xã hội chúng ta rất vinh dự khi  được sự quan lâm chứng minh cao quý  của nhị vị Hòa thượng trong Thường trực BTS PG tỉnh và chư Tôn đức trong Ban cố vấn trực tiếp chỉ đạo, vì vậy, kính mong toàn thể thành viên sau khi lắng nghe báo cáo dự thảo tổng kết cuối năm và chương trình hoạt động năm 2020 được Ban thư ký sẽ trình bày, đóng góp ý kiến thiết thực, chân tình cùng với những phương thức và sáng kiến mới trong công tác từ thiện xã hội sắp tới; cũng như hãy mạnh dạng nêu lên những điểm còn hạn chế, tồn động, để quý tôn đức chứng minh chia sẻ, chỉ dạy” .

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Trung Chánh – Phó thư ký, Chánh văn phòng Ban TTXH PG tỉnh, đã trình này tóm tắt bản báo cáo tổng kết chương trình hoạt động cộng tác Phật sự năm 2019 đã nổi bậc với sự nổ lực của toàn Ban và các CLB trực thuộc đã phát tâm thực hiện trong một năm qua với nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt các chương trình hướng về chào mừng Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc; chào mừng Đại Hội Ủy Ban MTTQVN và Đại hội Hội LHTNVN các cấp…đã được các thành viên trong ban cùng phối hợp thực hiện.

Tại Hội nghị, ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký, trình bày chương trình hoạt động Phật sự trong năm 2020 và được đa số thành viên thống nhất với những nội dung cụ thể sau:

-Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BTS PG các huyện, thành phố cùng nhau nỗ lực, hỗ trợ triển khai thành lập nhân sự Ban TTXH Phật giáo cấp huyện.

-Phát huy những thành quả đã đạt trong năm 2019 làm tiền đề tiến đến năm 2020, các thành viên trong Ban sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, các cở sở tự viện cùng chung tay tiếp tục thực hiện các công trình an sinh xã hội, kịp thời trợ giúp và chia sẻ đến bà con vượt khó thoát hộ nghèo theo chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước.

-Tiếp tục phối hợp cùng Chính quyền, Mặt Trận, Hội LHTVN các cấp tổ chức nhiều công trình chào mừng các lễ hội lớn Phật giáo trong năm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp thông qua các công trình cầu, đường, nhà tình thương, phần quà Trung Thu….

-Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực BTS PG tỉnh về các chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, phần quà vào ngày tết, Phật Đản, Vu Lan, mỗ mắt, mổ tim, tặng xe lăn, khám và chữa bệnh trong và ngoài tỉnh. 

-Phối hợp cùng Ban Hoằng Pháp, Hướng dẫn Phật Tử thăm và tặng quà tại Trung tâm Cai nghiện và bà con khiếm thị tham gia tu học.

-Tiếp tục hỗ trợ kinh phí tại Trường Trung cấp Phật học cùng với Ban giáo Dục Phật giáo trong công tác đào tạo Tăng Ni tại tỉnh nhà.

Thông qua bản báo cáo và bản kế hoạch triển khai công tác hoạt động năm 2020, đã nhiều ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức trong ban Cố vấn, các thành viên của Ban TTXH PG tỉnh Bến Tre - từ đây rút ra được nhiều kinh nghiệm và phương hướng thực hiện hoàn hảo hơn.

Thay mặt ban cố vấn chứng minh Hội nghị, HT. Thích Nhựt Tấn - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, đã đúc kết phiên họp và chỉ đạo đến toàn thể chư Tôn đức thành viên Ban TTXH PG tỉnh nhà với  mong muốn “Toàn thể thành viên trong Ban tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019; cùng nhau đồng hành, các thành viên trong Ban hãy gắn kết chặt chẽ hơn nữa - nhất là các vị là Trưởng Ban TTXH PG tại các huyện và thành phố. Đồng thời, Hòa thượng mong muốn Ban từ thiện hãy xây dựng lại chương trình hoạt động của Ban theo hướng thống nhất từ trên xuống dưới và xúc tiến triển khai nhanh việc thành lập nhân sự các Ban từ thiện xã hội cấp huyện, để làm điểm nhấn phát triển cho các hoạt động hiện tại và các nhiệm kỳ kế tiếp. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã khuyến khích Thường trực ban TTXH PG tỉnh nên đề xuất ý kiến về việc cần thay đổi nhân sự là các ủy viên đã không thường xuyên tham gia hoạt động của Ban, kịp thời cơ cấu đúng người, đúng việc để công tác Phật sự của Ban hoạt động ngày được hanh thông và phát triển đồng bộ trong tương lai."

Hội nghị kết thúc, trên tinh thần Lục hòa và đoàn kết, cùng chung tay hướng đến mục tiêu vì cộng đồng xã hội ngày tràn đầy niềm vui, an lạc, ấm no hạnh phúc ở tương lai.

Tin & ảnh: BanTT-TT PG tỉnh Bến Tre.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online