Bến Tre: Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo tỉnh khánh thành bàn giao cầu số 4

PSO- Ngày 19/10/2022, nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bến Tre phối họp cùng UBND Thị trấn Giồng Trôm tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cầu số 4, đưa vào sử dụng tại ấp 5B, Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Đến tham dự có Đại đức Thích Trí Thuận – Phó Ban, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre; Đại Đức Thích Vạn Bình – Phó Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; Đại Đức Thích Đồng Phương – Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; NT> TN Linh Ẩn - Phó BTS huyện, Trưởng Phân Ban Ni giới huyện Giồng Trôm; Cùng gia đình nhà tài trợ.

Đại diện Chính quyền có Ông Nguyễn Văn Đức – UV Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Giồng Trôm; Ông Nguyễn Văn Hợp – Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; Ông Huỳnh Văn Thương - UV Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Giồng Trôm cùng các ban ngành đoàn thể Thị trấn Giồng Trôm, ấp 5B đồng tham dự.

Được biết Cầu số 4 tại ấp 5B, Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Do Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bến Tre vận động từ Ông Huỳnh Ngọc Hòa - Phật từ Chùa Pháp Hoa tại TP.HCM tài trợ 100 triệu; số còn lại do bà con địa phương chung tay đóng góp.

Đại diện cho bà con nhân dân, Ông Nguyễn Văn Đức – UV Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Giồng Trôm đã trao bằng khen đến các nhà tài trợ đã tính cực chung tay, đóng góp xây dựng nông thôn mới, xinh đẹp mỹ quang – góp phần truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cây cầu trên được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho các em học sinh đến Trường cũng an toàn hơn, bà con thuận tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa được dễ dàng, bớt nguy hiểm và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online