16/09/2018 21:29

Bến Tre: Ban Từ thiện Xã hội tỉnh-Ban Hoằng Pháp tỉnh thăm hỏi và chia sẻ Phật pháp tại Trung tâm cai nghiện ma túy

Thể theo tinh thần đề nghị của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre. Sáng ngày 16/9/2018, tại Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre - thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre quản lý. Ban Từ thiện Xã hội (TTXH)GHPGVN tỉnh; Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh, đã đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ Phật pháp đến với 175 học viên đang được điều trị cai nghiện tại đây. Được biết điều phối và tổ chức chuyến đi này do ĐĐ.Thích Trí Thuận - Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre, kiêm Trưởng Ban TTXH GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn. Tại đây, thừa lệnh của Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh: ĐĐ.Thích Thiện Nghĩa - Ủy viên Ban Hoằng Pháp, chia sẻ Phật pháp đến với các học viên với chủ đề “Nhận diện Hạnh Phúc và Khổ đau”. Thông qua nội dung đề tài trên, Đại đức nhấn mạnh “chính suy nghĩ thiện hay bất thiện từ nơi con người chúng ta sẽ là nguyên nhân đưa đến kết quả khổ đau hay hạnh phúc, vì vậy phải rất thận trọng với ý nghĩ, lời nói và hành động của chính mình.. ..hãy tự tin đối diện với khổ đau mà ta vướng phải, để cố gắng quyết tâm tìm lại con đường hạnh phúc, tìm lại chính mình và phải phát nguyện dõng mãnh không bao giờ tái phạm với những lỗi lầm mà ta đã tạo, với những khổ đau mà ta đang chịu….”. Sau khi nghe chia sẻ Phật pháp, các học viên đều rất xúc động. Đại diện học viên lên phát biểu lời tri ân đến với phái đoàn: "" Xin cảm ơn các cơ quan đoàn thể và phái đoàn Phật giáo đã quan tâm và tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn lương, trở thành người có ích trong xã hội, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng cai nghiện thật tốt để sớm trở về với gia đình và hứa không bao giờ tái sử dụng, tuyên truyền, buôn bán chất ma túy”. Tiếp theo đó, Ban TTXH GHPGVN tỉnh đã trao tặng những phần quà đến các học viên nhân với tinh thần khích lệ và đầy ý nghĩa nhân chuyến thăm hỏi trong mùa Trung thu năm 2018. Vài hình ảnh ghi nhận: 

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online