05/06/2018 10:18

Bến Tre: Ban Từ thiện Xã hội tỉnh họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2018

 

Sáng ngày 04/06 (nhằm ngày 21/03/Mậu Tuất) tại chùa Viên Minh (p.2, Tp. Bến Tre) Ban TTXH GHPGVN tỉnh Bến Tre đã diễn ra cuộc họp sơ kết hoạt động Phật sự 06 tháng đầu năm 2018, đồng thời hoạch định chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm.  Tham dự phiên họp có ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV (dự khuyết) HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó thư ký, Chánh văn phòng kiêm Trưởng Ban TTXH; cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban TTXH tham dự.  Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Trí Thuận tán dương tinh thần hòa hợp, đoàn kết của toàn thể thành viên trong Ban cùng chung tay thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, nhất là tinh thần phục vụ đại giới đàn Từ Phong vừa qua; cũng như công tác từ thiện xã hội nhân mùa Phật Đản PL. 2562  Tại phiên họp các thành viên trong thường trực Ban cũng báo cáo những thành quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm vừa qua đã thực hiện tại tỉnh nhà, cũng như các tỉnh thành bạn với tổng kinh phí lên đến trên 09 tỷ đồng. Hoạt động từ thiện tại các huyện, thành phố sẽ được báo cáo trực tiếp về văn phòng BTS các huyện để kịp thời báo cáo vào ngày 6 tây cuộc họp thư ký toàn tỉnh.  Cũng tại đây thay mặt thường trực BTS, ĐĐ. Thích Trí Thọ đã thông qua Quyết định số 51/QĐ-BTS về việc bổ sung thành phần nhân sự Ban TTXH gồm 03 thành viên để hoạt động của Ban được hành thông trong thời gian tới.  ĐĐ. Cũng thay mặt BTS khen ngợi tình thần hoạt động của toàn ban với những chương trình hoạt động tích cực, cần thiết mà các thành viên đã cống hiến cho Phật sự tỉnh nhà nói chung và hoạt động an sinh xã hội nói riêng.  Tiếp theo, ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa- Chánh thư ký thông qua chương trình (dự thảo) hoạt động 06 tháng cuối năm với nhiều chương trình tiêu biểu; trong đó đáng ghi nhận là sự phân nhiệm các vị phó Ban phụ trách theo dõi hoạt động TTXH tại các huyện, thành phố như sau:  - Huyện Mỏ Cày Bắc, Tp Bến Tre do ĐĐ.Thích Trí Thuận phụ trách - Huyện Mỏ Cày Nam do NT.TN.Như Quang phụ trách - Huyện Chợ Lách do ĐĐ.Thích Thiện Nghĩa phụ trách - Huyện Thạnh Phú do ĐĐ.Thích Thiện Nghĩa và NS.TN.Diệu Linh phụ trách - Huyện Châu Thành do ĐĐ.Thích Trí Huệ phụ trách - Huyện Ba Tri và Giồng Trôm do ĐĐ.Thích Huệ Định phụ trách - Huyện Bình Đại do CS. Hoàn Vũ phụ trách Sáng ngày 04/06 (nhằm ngày 21/03/Mậu Tuất) tại chùa Viên Minh (p.2, Tp. Bến Tre) Ban TTXH GHPVN tỉnh Bến Tre đã diễn ra cuộc họp sơ kết hoạt động Phật sự 06 tháng đầu năm 2018, đồng thời hoạch định chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm.  Tham dự phiên họp có ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV (dự khuyết) HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó thư ký, Chánh văn phòng kiêm Trưởng Ban TTXH; cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban TTXH tham dự.  Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Trí Thuận tán dương tinh thần hòa hợp, đoàn kết của toàn thể thành viên trong Ban cùng chung tay thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, nhất là tinh thần phục vụ đại giới đàn Từ Phong vừa qua; cũng như công tác từ thiện xã hội nhân mùa Phật Đản PL. 2562  Tại phiên họp các thành viên trong thường trực Ban cũng báo cáo những thành quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm vừa qua đã thực hiện tại tỉnh nhà, cũng như các tỉnh thành bạn với tổng kinh phí lên đến trên 09 tỷ đồng. Hoạt động từ thiện tại các huyện, thành phố sẽ được báo cáo trực tiếp về văn phòng BTS các huyện để kịp thời báo cáo vào ngày 6 tây cuộc họp thư ký toàn tỉnh.  Cũng tại đây thay mặt thường trực BTS, ĐĐ.Thích Trí Thọ đã thông qua Quyết định số 51/QĐ-BTS về việc bổ sung thành phần nhân sự Ban TTXH gồm 03 thành viên để hoạt động của Ban được hành thông trong thời gian tới.  ĐĐ. Cũng thay mặt BTS khen ngợi tình thần hoạt động của toàn ban với những chương trình hoạt động tích cực, cần thiết mà các thành viên đã cống hiến cho Phật sự tỉnh nhà nói chung và hoạt động an sinh xã hội nói riêng.  Tiếp theo, ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa- Chánh thư ký thông qua chương trình (dự thảo) hoạt động 06 tháng cuối năm với nhiều chương trình tiêu biểu; trong đó đáng ghi nhận là sự phân nhiệm các vị phó Ban phụ trách theo dõi hoạt động TTXH tại các huyện, thành phố như sau:  - Huyện Mỏ Cày Bắc, Tp.Bến Tre do ĐĐ.Thích Trí Thuận phụ trách. - Huyện Mỏ Cày Nam do NT.TN.Như Quang phụ trách. - Huyện Chợ Lách do ĐĐ.Thích Thiện Nghĩa phụ trách. - Huyện Thạnh Phú do ĐĐ.Thích Thiện Nghĩa và NS.TN. Diệu Linh phụ trách. - Huyện Châu Thành do ĐĐ. Thích Trí Huệ phụ trách. - Huyện Ba Tri và Giồng Trôm do ĐĐ.Thích Huệ Định phụ trách. - Huyện Bình Đại do CS. Hoàn Vũ phụ trách. Các vị sẽ trực tiếp theo dõi hoạt động TTXH, kết hợp cùng với vị trưởng ban tại huyện, thành phố kịp thời có hướng giúp đỡ, chia sẻ các chương trình hoạt động tại địa phương; cũng như xây dựng thành phần nhân sự Ban để tiến đến việc thành lập Ban TTXH cấp huyện (hiện tại chỉ có một vị phụ trách làm trưởng ban), để hoạt động TTXH được chặt chẽ, thống nhất hệ thống tổ chức từ tỉnh đến huyện và thành phố.  Kết thúc phiên họp ĐĐ.Trưởng Ban TTXH đã trao thẻ hội viên cho 04 CLB trực thuộc.  Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi họp:  

Thích Thiện Nghĩa - Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre

 
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online