19/10/2018 19:41

Bến Tre: Phật giáo tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" giai đoạn 2018-2022

- Căn cứ Chương trình phối hợp số 325CTPH/UBATGTQG -  GHPGVN ngày 08/8/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về  việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giai đoạn 2018-2022.

Ban An toàn giao thông và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch phối hợp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” Giai đoạn 2018 - 2022.

1/.Mục đích:

a/.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh Bến Tre, làm cho phong trào “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trở thành phong trào rộng khắp cả tỉnh.

b/.Tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác giữa các cấp Giáo hội Phật giáo và Ban An toàn giao thông các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phát huy tốt vai trò của mỗi bên, trên tinh thần hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin công việc theo quy định.

2/.Yêu cầu: a).Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp này là nhiệm vụ thường xuyên của Giáo hội Phật giáo và Ban An toàn giao thông các cấp để tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện kỷ cương, trật tự giao thông, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. b).Góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm đến mức thấp nhất về thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Giáo hội Phật giáo và Ban An toàn giao thông các cấp. 3/.Địa điểm và thời gian:

a/.Địa điểm: Tổ chức tại hội trường, lầu 1, văn phòng tỉnh hội, số 1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Tp. Bến Tre.

b/.Thời gian: Khai mạc lúc 8h:00`, ngày 07/11/2018 (nhằm ngày 01/10/Mậu Tuất).

4/.Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 140 đại biểu

a/.Dự kiến Lãnh đạo tỉnh, Thành phố và các huyện 40 đại biểu b/.Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 28 đại biểu gồm:

- Ban Thường trực: 12 đại biểu

- Ban Giáo dục Phật giáo: 04 đại biểu

- Ban Hướng dẫn Phật tử: 4 đại biểu

- Ban Hoằng pháp: 4 đại biểu

- Ban Thông tin - Truyền thông: 04 đại biểu

c/.Ban Trị sự GHPGVN huyện - thành phố 72 đại biểu:

- Mỗi Ban Trị sự 08 đại biểu (Tăng Ni 5 vị và Phật tử 3 vị).

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông báo đến các Ban trực thuộc Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố tham dự buổi lễ ký kết Chương trình "An Toàn Giao Thông" giai đoạn 2018 - 2022. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” tại địa phương. Kính đề nghị quý Ban quan tâm thực hiện theo nội dung thông báo này.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, kính chúc quý Ban thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Trân trọng kính chào./.

   

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online