10/09/2022 19:42

Bến Tre: BTS GHPGVN tỉnh họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự Quí III, năm 2022

PSO - Sáng ngày 10/09/2022, tại chùa Viên Minh, văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phường An Hội, TP. Bến Tre, diễn ra phiên họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự Quí III và triển khai chương trình hoạt động Quí IV, năm 2022, dưới sự chủ tọa của HT.Thích Nhựt Tấn - UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre.

Quang lâm và tham dự có sự hiện diện của: TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó BTS, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Hòa - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; NT.Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân Ban Ni giới (PBNG) tỉnh; NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký, Phó Văn Phòng BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh; NS.Thích nữ Như Uyên – Phó ban Thường trực PBNG tỉnh; Cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN tỉnh trở về tham dự đông đủ.

Đại diện Chính quyền có Ông Đỗ Kiến Thức - Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Nguyễn Hoàng Văn – Đại diện Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Bến Tre.

Khai mạc phiên họp, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn có đôi lời chúc sức khỏe an lạc, kiết tường đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS PG tỉnh, Quí đại diện Chính quyền tỉnh đã về tham dự phiên họp. Hòa thượng phát biểu: “Trên tinh thần chung vì Đạo pháp và Phật sự tỉnh nhà, Chư Tôn đức Tăng Ni hãy cùng nhau xem xét bản báo cáo Quí III, năm 2022; Rà soát lại các công tác Phật sự đã thành tựu được, trên cơ sở đó nổ lực phát huy cao hơn; Còn những tồn đọng, yếu kém trong quá trình thực hiện thì cần phải sửa chửa, cải thiện tốt hơn để hướng đến chương trình hoạt động Phật sự diễn ra đến cuối năm 2022 được hanh thông, thành tựu viên mãn...Hòa thượng chúc phiên họp diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần lục hòa và đoàn kết”.

Tại phiên họp, thay mặt Ban Thư ký BTS PG tỉnh, ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bến Tre báo cáo công tác Phật sự Quí III, năm 2022 và SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký, Phó Văn Phòng BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh trình bày bản dự thảo khai chương trình hoạt động Phật sự Quí IV, năm 2022.

Thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh, ĐĐ. Thích Trí Thuận - Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, điều phối chương trình đi vào nội dung của bản báo cáo công tác Phật sự Quý III, năm 2022.

Tại Phiên họp chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội đã giải trình các vấn đề tiêu cực phát sinh, là nguyên nhân đưa đến công tác Phật sự bị trì trệ và kém hiệu từ các ngành trực thuộc tỉnh xuống tận các BTS Phật giáo huyện, thành phố và cơ sở tự viện. Qua đó rút kinh nghiệm, xây dựng nền tảng mới và phát triển tốt hơn trong công tác phật tại bản dự thảo chương trình hoạt động Quí IV, 2022 được hoàn thiện, đi vào hoạt động thực tế và thành tựu viên mãn. Bên cạnh Đại đức cũng đã giới thiệu đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre đi tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Thông qua bản báo cáo, Chư Tôn Tăng Ni đã đóng góp nhiều ý kiến và bổ sung: - Cơ cấu thêm một thành viên của Ban kiểm soát Phật giáo tỉnh tham gia vào Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre với chức danh - Ủy viên Kiểm soát Trường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre.- Vào ngày 20/10/Nhâm Dần, Ban Hoằng Pháp PG tỉnh sẽ phối họp cùng Ban Hương dẫn Phật tử sẽ tổ chức “Khóa tu một ngày An lạc” cho toàn thể nam nữ Phật tử các huyện, thành Phố về tham dự tại chùa An Long, Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

- Tại Quí III, Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh sẽ lên kế hoạch và lịch trình đến thăm, giao lưu và sách tấn các đạo tràng Phật tử tu học tại các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh.

- Ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh kiến nghi nên thành lập “Văn phòng lưu trữ” để lưu giữ các tư liệu văn bản hành chánh, phim, ảnh, thông tin của BTS, các ngành trực thuộc Ban Trị sự tỉnh. Qua đó, các sự kiện, lễ hội Phật giao tỉnh nhà sẽ thuận tiện tích xuất tư liệu từ bộ phận lưu trữ cung cấp được hành thông hơn.

- Chư Tôn đức tại phiên họp đề xuất ý kiến nên có chế độ khen thưởng tập thể và các cá nhân đã có những thành tích đóng góp tích cực trong công tác Phật vào dịp Tổng kết cuối năm, xem như là sự khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của các cá nhân.

- Thông qua phiên họp, TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh, đã phổ biến một số thay đổi về việc tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được để trình tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Trong việc tu chỉnh Hiến chương sẽ tập trung vào vấn đề có liên quan đến pháp luật Nhà nước hiện hành như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản; Luật Đất đai; Bộ luật Dân sự… Đó là một trong những nội dung hướng dẫn tại Công văn số 180/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi đến các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Tăng ni, các cơ sở tự viện.

- Để chuẩn bị tinh thần khai giảng “khóa Bồi dưỡng kiến thức trụ trì năm 2022” đi đến thành tựu viên mãn, ĐĐ. Thích Trung Hòa – Phó Thư ký BTS Pg tỉnh tuyên đọc thời khóa biểu và chương trình giảng dạy diễn ra từ ngày 12-16/2022 tại khóa bồi dưỡng.

Nhận xét phiên họp, Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre phát biểu ý kiến – Ông đã phổ biến thông tin thủ tục hành chánh nhà nước về vấn đề tranh chấp về đất đai tại các cơ sở tự viện, khi giải quyết cần phải đúng quy trình và thủ tục được quy định trong Luật Đất đai - Các bên tranh chấp phải tự hòa giải tại cơ sở, nếu không tự hòa giải thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Trong thời gian hòa giải tại cơ sở không thành, sẽ tiến hành thủ tục gửi lên UBND huyện, thành phố và cao hơn là UBND tỉnh để yêu cầu Tòa án giải quyết. Qua đó, Ông mong muốn Chư Tôn đức cập nhật được các thông tin để nắm bắt được quy trình khi cần giải quyết tranh chấp đất đai tại các cơ sở thờ tự. Không nên đi sai quy trình sẽ không được giải quyết, mất thời gian và sức lực.

Sau phần thảo luận, HT. Thích Nhựt Tấn – Chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, đúc kết lại toàn bộ những ý kiến đề xuất của chư Tôn đức tại phiên họp. Hòa thượng đã trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để theo bản báo cáo; Cũng như các ý kiến đóng xây dựng bản dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự Quí IV, năm 2022; Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Hòa thượng mong chư Tôn đức Tăng Ni chung tay cùng BTS đóng góp sức lực và trí lực để thực hiện tốt Phật sự của trung ương GHPGVN giao phó.

Kết thúc phiên họp, Hòa thượng chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, Quý đại diện Chính quyền được nhiều sức khỏe và an lạc, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong công tác. Đồng thời cảm ơn các cấp Chính quyền đã luôn cùng đồng hành, trợ duyên cho BTS PG tỉnh Bến Tre hoàn thành tốt các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Bến Tre tại năm 2022.

Hình ảnh ghi nhận Thêm:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online