Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự tháng 3 - 2023

PSO - Sáng ngày 10/04/2023, tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre (chùa Viên Minh, phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh diễn ra phiên họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự tháng 3 và triển khai phương hướng hoạt động tháng 4 năm 2023; dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của: TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư Ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Về Phía Chư Ni có: NT.Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh; NS.Thích nữ Như Uyên – UVTT BTS tỉnh, Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh; Cùng sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni Thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tham dự.

Khai mạc phiên họp, Hòa thượng chủ tọa Thích Nhựt Tấn hân hoan, gửi lời chúc sức khỏe đến với chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN tỉnh đã trở về tham dự đông đủ. Hòa thượng phát biểu Phiên họp hôm nay diễn ra để rà soát lại bản báo cáo công tác Phật sự tháng 3 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản, An cư kiết hạ PL.2567 sắp diễn ra. Trên tinh thần hòa hợp và đoàn kết, hy vọng cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng cho bản báo công tác Phật sự tháng 3 và các bản kế hoạch công tác Phật sự tháng 4/2023 được chỉn chu hơn, nhằm đạt kết quả thành tựu viên mãn…”

Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Đức Tín – Phó văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trình bày bản báo cáo công tác Phật sự tháng 3/2023. Tiếp đến, NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh trình bày bản dự thảo “Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567″; ĐĐ.Thích Minh Bình - Phó văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trình bày “Kế hoạch tổ chức Khóa An cư Kiết hạ PL.2567”.

Thông qua báo cáo, Phật giáo tỉnh nhà đã có nhiều công tác hoạt động tích cực, thành tựu diễn ra từ các ban ngành; Nổi bật nhất là công tác lãnh đạo, đã tổ chức thành công các sự kiện như: Bổ nhiệm Trụ trì cho các tự viện còn khiếm khuyết trụ trì trong tỉnh; Tổ chức thành công khóa bồi dưỡng Trụ trì năm 2023 và trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni đã được Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn Quốc lần Thứ IX tấn phong; Ban Văn hóa tỉnh cử người tham dự Lễ ký kết đề án Ngôn ngữ, Pháp phục, Âm nhạc và Biểu tượng Văn hóa của Ban Văn hóa trung ương tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, Long An; Tại tháng 3, công tác từ thiện tỉnh nhà đạt con số là 6.959.098.000 đồng với các công trình xây dựng giao thông nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo, người mù, thực hiện chương trình phóng sanh cá vì môi trường. Phiên họp diễn ra nhằm đánh giá, rà soát bản báo cáo công tác Phật sự tháng 3 và điểm lại những thành quả xuất sắc mà Phật giáo tỉnh nhà đạt được; Đồng thời trình bày các mặt hạn chế, khó khăn, tồn đọng chưa đạt, nhằm khắc phục, xây dựng nền tảng mới thực hiện và phát triển tốt hơn.

Bên cạnh đó Ban Thường trực BTS cũng thông qua chương trình Kế hoạch Đại lễ Phật Đản và Khóa An cư Kiết hạ PL.2567” đến các BTS huyện, thành phố tỏ tường để thực hiện.

Thông qua đó, năm nay tỉnh Bến Tre sẽ có 5 điểm An cư Kiết hạ: 1.Trường hạ chùa Viên Minh, điểm an cư dành cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và trường Trung cấp Phật học tỉnh; 2.Trường hạ chùa Vĩnh An, 3.Trường hạ chùa Vạn Phước (điểm an cư dành cho chư Tăng); 4.Trường hạ chùa Bạch Vân (điểm an cư Chư Ni trong tỉnh); 5.Trường hạ chùa Ngọc Linh (điểm an cư Chư Ni huyện Thạnh Phú).

Đồng Thời, Phiên họp cũng đã triển khai kế hoạch “Văn bản điện tử” trong công tác Phật sự tỉnh nhà. Qua đó, Ban Trị sự tỉnh sẽ cử người đại diện tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Trung ương giáo hội tổ chức. Sau đó sẽ triển khai để áp dụng thực tiễn vào công tác văn phòng BTS tỉnh, BTS huyện, thành phố.

Đúc kết phiên họp, Hòa Thượng tán thán tinh thần trách nhiệm chung của chư tôn đức đã đóng góp ý kiến bổ sung để hoàn thiện bản báo cáo tháng 3/2023. Đồng thời Hòa thượng rà soát lại những vấn đề tồn đọng được trình bày trước phiên họp và đã trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để, rút kinh nghiệm cho công tác Phật sự tháng tới được đạt hiệu quả cao và thành tựu viên mãn.

Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ, cùng với sự đóng góp ý kiến đồng thuận của chư Tôn đức Tăng Ni trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online