27/06/2019 11:40

Bến Tre: BTS GHPGVN TP. Bến Tre họp sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2019

 

Chiều ngày 26/6/2019, tại trụ sở BTS GHPGVN (BTS PG) TP. Bến Tre (chùa Viên Minh), số 1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Thường trực BTS PG TP. Bến Tre, tổ chức phiên họp sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2019.

HT.Thích Huệ Ngộ, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng ban kiểm soát PG tỉnh kiêm Trưởng BTS PG TP. Bến Tre 

TT.Thích Huệ Đức, Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh, kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP. Bến Tre

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh Bến Tre, kiêm Trưởng BTS PG TP. Bến Tre; TT. Thích Huệ Đức, Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh, kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP. Bến Tre; SC. Thích Nữ Hạnh Liên – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG TP. Bến Tre, cùng Chư tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS PG TP. Bến Tre và trụ trì các tự viện về tham dự đông đủ.

Đại diện Chính quyền tham dự phiên họp

Về phía đại diện Chính quyền có: Ông Nguyễn Thành Dũng – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Bến Tre; Bà Võ Thị Thanh Chuyên viên MTTQVN TP. Bến Tre; Bà Phan Thị Xuân Hương – Chuyên viên Ban Dân vận TP. Bến Tre.

TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh, kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP. Bến Tre phát biểu triển khai phiên hợp và hân hoan gửi lời chúc sức khỏe, chào đón Chư tôn đức Tăng, Ni thành viên Thường trực BTS PG TP. Bến Tre, đại diện Chính quyền, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện về tham dự và chúc phiên họp thành công viên mãn.

 SC.TN.Hạnh Liên, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG TP. Bến Tre

Tiếp theo, SC.TN.Hạnh Liên – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG TP. Bến Tre báo cáo sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2019 của các ban ngành trực thuộc và hoạt động từ các cơ sở tự viện, tịnh xá trong thành phố. Trong 06 tháng qua, Chư tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử TP. Bến Tre luôn giữ được tinh thần tích cực trong các công tác Phật sự, nổi bật nhất là hoạt động từ thiện An sinh xã hội nhân dịp những sự kiện trọng đại như: Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019; tết Nguyên đán; các ngày lễ truyền thống văn hóa Phật giáo diễn ra…trong 06 tháng  qua.

Công tác Phật sự 06 tháng đầu năm của các ban ngành và các tự viện trên địa bàn TP. Bến Tre đạt được nhiều thành quả tốt đẹp chính là nhờ vào thế vị trí trung tâm của tỉnh nhà, nên luôn nhận được chỉ đạo trực tiếp và sự quan tâm từ chư Tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh những thành quả đạt được, BTS PG TP. Bến Tre đã hân hạnh giới thiệu 03 vị Tăng, Ni tham gia các tổ chức như: 02 vị làm thành viên của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP. Bến Tre – nhiệm kỳ 2019-2024 (ĐĐ. Thích Nguyên Bảo – Ủy viên BTS PG tỉnh; SC. Thích Nữ Huệ Bảo – Ủy viên Ban Hoằng Pháp PG tỉnh) và 01 vị làm thành viên của Ủy Ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Bến Tre – nhiệm kỳ 2019-2014 (ĐĐ. Thích Minh Bình – trợ lý văn phòng BTS PG tỉnh Bến Tre

SC. Thích Nữ Huệ Bảo và SC. Thích Nữ Thảo Liên trình bày bản dự thảo chương trình hướng dẫn các em thanh thiếu niên Phật tử TP. Bến Tre tham gia hội trại tuổi trẻ Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ I – 2019 với chủ đề “Hương sen Đồng khởi” diễn ra vào ngày 18, 19, 20/7/2019 tại chùa Bạch Vân, phường 6, TP. Bến Tre và trình bày mô hình xây dựng cổng chào trại hè của đơn vị TP. Bến Tre đăng ký tham dự.

Ông Nguyễn Thành Dũng, Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Bến Tre

Tại phiên họp, Ông Nguyễn Thành Dũng – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Bến Tre đại diện Chính quyền phát biểu và khen ngợi những kết quả công tác Phật sự trong 06 tháng đầu năm đạt được của lãnh đạo Phật giáo TP. Bến Tre và hy vọng chư Tôn đức Tăng, Ni các tự viện trong địa bàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chung tay, đồng hành cùng các phong trào của Đảng, nhà nước phát động tại địa phương để đem lại lợi ích cho xã hội và đất nước với phương châm “Tốt đời – đẹp Đạo”. Bên cạnh đó, Ông cũng đóng góp ý kiến thêm vào mô hình xây dựng cổng chào trại hè của đơn vị TP. Bến Tre tham dự hội trại tuổi trẻ Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ I – 2019 sắp diễn ra.

HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, kiêm Trưởng BTS PG TP. Bến Tre, ghi nhận toàn thể ý kiến phát biểu của Chư tôn đức Tăng, Ni đã đóng góp vào các đề mục báo cáo trong bản sơ kết Phật sự 06 tháng đầu năm. Nhân dịp, Hòa thượng khuyến tấn chư Tăng, Ni các tự viện phát tâm và vận động các nhà mạnh thường quân chung tay hỗ trợ kinh phí với tất cả tâm lực, sức lực cho khóa tu hội trại tuổi trẻ mùa hè năm nay – nhằm tạo duyên lành cho các em thanh thiếu niên đến với Phật giáo, được giao lưu trên tinh thần trải nghiệm về những: Kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhẫn nhịn và đạo hiếu hạnh đối với ông bà, cha mẹ. Đây là một sân chơi bổ ít đối với các em trong mùa hè xanh 2019.

Thay mặt ban chứng minh, Hòa thượng đúc kết phiên hợp và gửi lời tri ân đến với chư Tôn thiền đức Tăng, Ni thành viên BTS PG TP. Bến Tre, quý vị lãnh đạo các cấp Chính quyền đã quan tâm trở về tham dự phiên họp trong tinh thần đoàn kết và hân hoan.

Ban TT-TT PG TP. Bến Tre.

The post Bến Tre: BTS GHPGVN TP. Bến Tre họp tổng kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.   The post Bến Tre: BTS GHPGVN TP. Bến Tre họp sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online