Bến Tre: BTS PG huyện Mỏ Cày Nam đón tiếp đoàn MTTQVN huyện chúc mừng ngày kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

PSO – Chiều ngày 05/11/2021, tại chùa Phước Quang, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Phái đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN huyện nhân ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do Ông Châu Văn Bảy – Chủ tịch UBMMTQVN huyện, Trưởng ban Dân vận huyện làm trưởng đoàn.

Thân mật đón tiếp đoàn có TT. Thích Xương Tâm - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) huyện Mỏ Cày Nam; ĐĐ.Thích Đạt Ma Chí Thục - Phó Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp chế PG huyện; ĐĐ.Thích Thiện Hạnh - Phó BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo huyện; SC.Thích Nữ Long Thanh - Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Thông truyền thông PG huyện.

Trong niềm hân hoan và thân mật, Ông Châu Văn Bảy có đôi lời thăm hỏi, chúc mừng gửi đến Chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong huyện nhân dịp Đại lễ Kỉ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp diễn ra vào ngày 07/11/2021 sắp đến. Ông bày tỏ niềm tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chư Tôn đức trong BTS GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam hướng dẫn tất cả Tăng Ni, Tín Đồ Phật tử luôn thực hiện đúng Pháp luật Nhà nước, Hiến chương Giáo hội, phát huy tinh thần đoàn kết Lương giáo, góp phần an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương ngày càng vững mạnh.

Đáp lời, Thượng Toạ Thích Xương Tâm đã gửi lời tri ân sâu sắc đầy thâm tình của quí lãnh đạo chính quyền huyện đã quan tâm và giúp đỡ Phật giáo huyện trải qua nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì còn nhiều yếu tố bị hạn chế, vướng mắc, khó khăn - Trong Ban Trị sự Phật giáo huyện, Tăng Ni tham gia công tác hành chính đa phần chưa được đào tạo chuyên môn, nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt tâm và năng lực làm việc của mỗi người. Qua đó Thượng tọa mong rằng sẽ có những lớp đào tạo để nâng cao nghiệp vụ. Nhân dịp, Thượng tọa hy vọng trong thời gian tới lãnh đạo chính quyền địa phương hỗ trợ và quan tâm sâu sát hơn, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni để kịp thời thúc đẩy những Phật sự còn tồn đọng để đạt kết quả tố hơn, giúp Ban Trị sự phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển tại nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuối cùng, Thượng Toạ gửi lời chúc sức khỏe đến với phái đoàn và hứa luôn vận động Chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử trên toàn huyện sẽ cố gắng thực hiện tốt mọi công tác Phật sự, giữ gìn đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết Dân tộc.

Cuối cùng, Ông Châu Văn Bảy đã trao tặng quà chúc mừng đến TT. Thích Xương Tâm  – Trưởng  BTS GHPGVN huyện và chụp hình lưu niệm.

Ban TT-TT PG huyện Mỏ Cày Nam

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online