31/05/2018 12:35

Bến Tre: Phật Giáo tỉnh khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2562-DL.2018

Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ năm 2018, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức, được diễn ra long trọng và ý nghĩa tại Chùa Viên Minh (Trường hạ chư Tăng), phường 2, TP Bến Tre vào lúc: 7h:30 ngày 30/5/2018 (16/4 năm Mậu Tuất).
Hằng năm BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre luôn khuyến khích Chư Tôn đức Tăng ni trong tỉnh câu hội về cùng nhau tu học từ “Ngày trăng tròn tháng tư đến ngày 12 tháng bảy âm lịch”. Chư Tôn đức Tăng an cư tại chùa Viên Minh (trụ sở BTS tỉnh); Chư Tôn đức Ni an cư tại chùa Bạch Vân ( trụ sở Phân Ban Ni giới tỉnh).
Ở Ấn Độ, tháng tư là mùa mưa côn trùng sinh sản nhiều, giáo đoàn của Đức Thế Tôn đi giáo hóa khắp nơi nên dễ dẫm đạp là tổn thương đến chúng. Vì lòng Từ bi thương xót loài chúng sanh, Đức Phật đã ra quy chế ba tháng an cư ở yên một chỗ để tránh sát hại côn trùng. Bao thế kỷ đã qua, chư Tổ lưu truyền, An cư là một truyền thống đẹp, nói lên tinh thần hòa họp Tôn sư tầm đạo: “Tác Như Lai sứ - hành Như Lai sự”. 
Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện: HT. Thích Huệ Tấn; HT.Thích Giác Minh - Nhị vị TV HĐCM TW GHPGVN; Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nhựt Tấn - UVTT HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh - UV. HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường Trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Mãn; HT.Thích Lệ Đức – nhị vị Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ - Phó ban BTS kiêm Trưởng ban kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Đức - Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV dự khuyết HĐTS TW GHPGVN; Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Thọ - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thanh Mẫn - Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh, Cùng chư Tôn đức Tăng ni đại diện BTS PG các huyện, thành; trụ trì các tự viện trong tỉnh.
Về  phía Chư Tôn đức Ni có: Ni trưởng TN Như Ngọc; Ni trưởng TN Như Tâm, TN Như Chơn – Tam vị trưởng lão Ni chứng minh phân Ban ni giới tỉnh; Ni trưởng TN Như Đán - Trưởng phân Ban ni giới tỉnh Bến Tre; cùng chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Bạch Vân.
Đại diện lãnh đạo các cấp Chính quyền hiện diện: Ông Phạm Ngọc Thành - Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Thanh Vũ - Đội Trưởng Đội An ninh xã hội; Ông Nguyễn Công Vĩnh - Phó Ban Tôn giáo, Dân tộc, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Ông Hà Văn Tài - Chuyên viên bAN Tôn Giáo tỉnh Bến Tre; Ông Phan Thế Dũng - Phó Trưởng phòng Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh Ủy; Ông Lê Ngọc Sĩ - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Bến Tre; Ông Nguyễn Thành Dũng – Phó trưởng Phòng Nội Vụ TP. Bến Tre đến tham dự buổi lễ.
Thay mặt Ban tổ chức, HT.Thích Nhựt Tấn - UVTT HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh, kiêm trưởng Ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc khóa an cư kiết hạ PL.2562-DL.2018.
HT.Thích Nhựt Tấn - UVTT HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Bến Tre, đại diện cho chư Tôn đức Phật giáo Bến Tre, nhận những lẵng hoa cao quý từ lãnh đạo các cấp Chính quyền trao tặng.
Tiếp theo, ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV dự khuyết HĐTS TW GHPGVN; Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, báo cáo tiến trình tổ chức An cư kiết hạ PL.2562-DL.2018. Mùa hạ năm nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh quyết định tổ chức “ Khóa bồi dưỡng Trụ trì lần thứ 2”, và mời Ban Tôn Giáo (Sở Nội Vụ tỉnh); UBMTTQ tỉnh Bến Tre - trợ giúp đề cử giảng viên hướng dẫn: Các văn bản pháp luật; quan điểm chủ trương đường lối chính sách có liên quan đến Tôn giáo; tình hình kinh tế; chính trị; An sinh xã hội; An ninh quốc phòng…v.v..trong tỉnh Bến Tre.
Đại diện Chính Quyền phát biểu: Ông Phạm ngọc Thành - Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre - Ông gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể Tăng ni, Phật tử được đại hoan hỷ và thường lạc, chúc buổi lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ thành tốt đẹp…Ông nhấn mạnh rằng: "...An cư kiết hạ, là để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, nhằm giữ gìn quy củ Tòng lâm, nghiêm trang giáo hội, nhằm lợi mình và lợi cho xã hội, nâng cao trình độ và kiến thức để phục vụ cho Đạo Pháp và dân tộc."
Tại buổi lễ, Chư hành giả an cư của 02 trường hạ (Trường hạ Tăng chùa Viên Minh; Trường hạ Ni chùa Bạch Vân), dâng lời phát nguyện An cư trong ba tháng hạ.
HT.Thích Huệ Tấn - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, ban đạo từ đến chư vị hành giả an cư trong buổi khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2562-DL.2018. 
Sau cùng, là lời giáo huấn của HT.Trưởng Ban tổ chức gửi đến toàn thể chư Tăng ni hành giả tại 02 trường hạ. Hòa thượng sách tấn, nhắc nhở đến hành giả tu tập nghiêm túc, tuân thủ những nội quy thiền môn, phải luôn thúc liễm thân tâm, phản quan tự kỷ, để trau dồi giới đức...
Buổi lễ khép lại, với đôi lời cảm tạ của HT. Thích Lệ Linh - Phó Ban tổ chức, trong tinh thần đoàn kết, thắm tình đạo vị, Hòa thượng gửi lời tri ân đến toàn thể đại diện các ban ngành Phật giáo; Chính quyền… đến hỗ trợ cho buổi lễ thêm long trọng và thành công; sự hiện diện của Quý đại biểu là niềm vinh hạnh của Ban tổ chức, kính chúc toàn thể hội trường sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý; kính chúc chư hành giả trong 03 tháng, thân khỏe tâm an, giới đức châu viên, thành tựu bản thân....xin trân trọng cảm ơn.
Vào lúc 10h00 cùng ngày, sau khi tác pháp xong tại trường hạ Tăng, HT. Thích Nhựt Tấn - Trưởng Ban Tăng sự; Trưởng Ban tổ chức, đến viếng thăm chư Ni tại chùa Bạch Vân, phường 6, TP. Bến Tre. Hòa Thượng khuyến khích hành giả ni: “Phải trau dồi giới đức trong ba tháng an cư thật tinh tấn, luôn luôn tỉnh giác, nhờ công đức đó mà trí tuệ tăng trưởng. Để có được một tuổi đạo là điều đáng mừng đáng khích lệ. Cho nên tuổi đạo rất quý, hãy nhớ tu là giá trị của một con người xuất trần, giải thoát. Chúng ta nhiều phúc duyên nên mới được tụ hội cùng chung tu hành, phải biết nuôi dưỡng phúc duyên này càng ngày càng lớn, đừng để nó tiêu mòn. Người quyết chí tu phải một bề hướng thẳng trên con đường giác ngộ, không nên hối tiếc nhìn lại những thứ tầm thường đã qua, mai kia mới xứng đáng thay Phật, thay Tổ gìn giữ giáo Pháp; hoằng hóa độ nhơn sinh.  Đó là chỗ thiết yếu, là bổn phận của Tăng Ni. Người nào quên những điều này là đã cô phụ: Ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ, ân Thầy Tổ chỉ bảo.
Sau đây là hình ảnh khai giảng An cư kiết hạ:
BAN TTTT PG TỈNH BẾN TRE.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online