23/10/2018 10:10

Bến Tre: Chùa Huệ Khánh tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 13 của Hòa thượng Khai sơn

Ngày 22/10/2018 (14/9/ năm Mậu Tuất), tại chùa Huệ Khánh, ấp 5, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Ni trưởng Thích nữ Như Mẫn - Trụ trì chùa Huệ Khánh đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhật cố Đại lão Hòa thượng Thích Hoằng Ân - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Huệ Tấn -Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) Trung ương GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Đức - Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ( BTS GHPGVN) tỉnh; HT. Thích Nhuận Thiền - Chứng minh BTS huyện Châu Thành; TT. Thích Thiện Chiêu - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm; TT. Thích Lệ Thiện - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Giồng Trôm; Ni trưởng Thích nữ Như Tâm - Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bến Tre; Ni trưởng Thích nữ Như Đán - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng hơn 70 chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài huyện Giồng Trôm, đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử cũng đồng về tham dự lễ Húy nhật.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh đã thắp hương tưởng niệm tại về Tổ đường chùa Huệ Khánh, nơi tôn trí Giác linh cố Đại lão HT. Thích Thích Hoằng Ân. Sau đó, cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng, nhắc lại công hạnh tu tập và những đóng góp của cố Hòa thượng đối với Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre.

Chư Tôn đức thắp hương tưởng niệm
Cung tuyên tiểu sử cố HT. Thích Hoằng Ân
Ni trưởng Thích nữ Như Mẫn - Trụ trì chùa Huệ Khánh

Tiểu sử Giác linh đại lão Hòa thượng Thích Hoằng Ân:

Cố Hòa thượng húy Nhật Kỉnh, hiệu Hoằng Ân, thuộc dòng Lâm Tế (Gia Phổ), Chánh tông đời thứ 41, thế danh Lê Văn Hiếu, sinh ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Tuất, tại Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hòa thượng xuất thân trong gia đình trung nông có tấm lòng phát tâm mộ đạo. Tuy là trưởng nam duy nhất, do có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với Phật pháp, nên Hòa thượng thường xuyên đến lễ Phật, nghe kinh ở chùa Huệ Quang, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tại đây, vì ham cầu học đạo và mến mộ tài đức, hạnh nguyện tu hành của "Tổ Hồng Ảnh" nên Hòa thượng đã quyết chí quy y với Tổ và xuất gia năm 12 tuổi.

Bảo tháp của cố HT. Thích Hoằng Ân

Trải qua 72 năm tu học, nghiêm trì Giới luật, trên bước đường thượng cầu hạ hóa, lúc nào Hòa thượng cũng sống rất giản dị, khiêm cung, luôn thể hiện tinh thần vị tha, vô ngã với Tăng Ni, Phật tử, quan tâm dìu dắt nâng đỡ huynh đệ đồng môn trên tinh thần lục hòa. Suốt cuộc đời Hòa thượng luôn tạo thiện duyên cho thiện nam tín nữ đến với Phật giáo, nên được Tăng Ni và Phật tử xa gần kính phục.

Vào lúc 17h30’, ngày 14 tháng 9 năm Ất Dậu, thuận thế vô thường Hòa thượng đã an nhiên thị tịch vào cõi Niết bàn. Hòa thượng trụ thế: 84 năm - hạ lạp: 58 năm.

Sau buổi tưởng niệm Giác linh cố đại lão Hòa thượng, chư Tôn đức Ban Nghi lễ  đã khai kinh và cúng ngọ. Để bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức chứng minh, đại diện môn đồ tứ chúng và chư Ni nơi chùa Huệ Khánh đã trang nghiêm cung thỉnh quý Ngài quang lâm Trai đường chứng minh nghi thức cúng dường Trai tăng. Bằng tấm lòng thành kính, hiếu hạnh toàn thể môn đồ pháp quyến đạo tràng chùa Huệ Khánh và quý Phật tử với mong muốn tạo chút phước lành dâng lên Giác linh Hòa thượng Ân sư nhân ngày lễ Húy nhật lần thứ 13.

 

Lễ Húy nhật khép lại trong bầu không khí tràn đầy niềm hỷ lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ: 

Đại diện môn đồ tứ chúng và chư Ni chùa Huệ Khánh  tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường

Minh Lực – Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online