23/08/2022 21:36

Bến Tre: Chùa Phúc An Long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo hiếu PL.2566

PSO - Sáng ngày 23/08/2022, Sư Cô Thích nữ Tâm Ngọc - Ủy viên BTS tỉnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre, trụ trì chùa Phúc An (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan PL.2566, nhằm tạo phước duyên cho Phật tử tham dự được thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với Ông bà, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ và cửu huyền thất tổ được siêu sanh về miền Cực lạc.

Quang lâm và chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Nhựt Tấn - UV TT HĐTS, Phó Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng Ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh; HT.Thích Lệ Linh - UV HĐTS,Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó BTS, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Hòa - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trung San - UV BTS tỉnh, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Long Bình – UV BTS tỉnh, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Dũng – Phó Thường trực BTS GHPGVN huyện Châu Thành; ĐĐ.Thích Giác Minh - Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Châu Thành; NT.Thích Nữ Như Tâm -  Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện và Phật tử xa gần về tham dự.

Sau ba năm đại dịch Covid-19 diễn ra, Chùa Phúc An đã long trọng tổ chức đại lễ Vu lan – cài hoa hồng trong mùa Báo hiếu tháng bảy, cũng là dịp để Phật tử được cài lên ngực áo những cánh hoa lung linh, tượng trưng cho tấm lòng thơm thảo, hiếu kinh dâng lên 2 đấng sanh thành: Hoa màu đỏ tượng trưng cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính, lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng là thông điệp nhắc nhở con cháu phải luôn hiếu thuận khi cha mẹ còn tại thế, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh con cái phải giữ nền nếp gia phong, anh em hòa thuận, đùm bọc yêu thương nhau sau khi song thân đã mất chính là tấm lòng hiếu thuận dâng tặng cha mẹ nơi miền Cực lạc.

Ngoài ý nghĩa trên, Lễ Vu Lan còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn về xã hội, khuyến khích mọi người hướng về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đạo Phật - Khuyên mọi người phải biết tri ân theo tứ ân đó là: Tri ân và đền ơn cha mẹ sinh thành; Thầy cô giáo những người dạy dỗ, truyền đạt tri thức cho con người; Tri ân các bậc tiền bối đã dựng xây đất nước, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh mang lại độc lập, chủ quyền thiêng liêng cho toàn đất nước; và cuối cùng là tri ân chính đồng loại con người.

Thay mặt hàng Phật tử chùa Phúc An, sư Cô Thích nữ Tâm Ngọc thành kính dâng lên đôi dòng hoài niệm tri ân và tác bạch cúng dường phẩm vật chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền trong ngày Đại lễ Vu Lan Báo hiếu. Xem đây là tấm lòng thơm thảo của con cháu kính dâng báo đáp công lao biển trời của hai bậc sinh thành hiện tiền được tăng long phước thọ và cửu huyền thất tổ được siêu sanh về miền Cực lạc.

Trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đã hoan hỷ ban đạo từ đến toàn thể đạo tràng. Hòa thượng nêu lên ý nghĩa của 02 chữ “Báo Hiếu” đầy ý nghĩa sâu sắc qua từng câu ca dao, tục ngữ dân gian ca ngợi đức cần cù của hai đấng sanh thành đã tảo tần, vất vả sớm hôm buôn bản tảo tần để nuôi cái lớn khôn và mong con thành đạt là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất của Cha mẹ. Chính vì thế hằng năm diễn ra lễ Hội Vu lan chính là muốn nêu cao tinh thần “Hiếu đạo” mang đậm nét văn hóa truyền thống tri ân và báo ân, đầy tính nhân văn của dân tộc Việt.Được biết, Sau kết thúc buổi lễ, Chùa Phúc An sẽ khai đàn "Chẩn tế cầu siêu bạt độ” cho các đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong đại dịch COVID-19 và cửu huyền thất tổ gia đình Phật tử được siêu sanh về miền cực lạc. Do Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bến Tre thực hiện, với sự chủ trì của Thượng Tọa Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Giới thiệu thêm hình ảnh đã ghi nhận:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online