Bến Tre: Chùa Tân Đức tổ chức Lễ Tưởng niệm Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn.

PSOĐể tưởng nhớ người có công lớn trong việc hướng dẫn nhiều Tăng Ni trong lĩnh vực Tôn giáo học, sáng ngày 21/02/2019 (17/1/Kỷ Hợi), Đại đức Thích Minh Thịnh - Trụ trì chùa Tân Đức, ấp 10 cồn Tân Vinh, xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, cùng chư Tôn đức học viên Cao học Tôn giáo học khoá I và II đã tổ chức Lễ Tưởng niệm Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, nhân tuần thất thứ hai của ông.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT Thích Trí Thông, Trụ trì chùa Hội Phước; TT.Thích Xương Tâm, Phó ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, cư sĩ Tô Văn Thiện Thư ký Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo tại TP. HCM, Tăng Ni là học trò các khoá cùng bằng hữu và quý Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, pháp danh Chúc Cường, sinh ngày 21/2/1957, quê quán ở làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình , Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, nguyên Trưởng khoa Tôn giáo học Học viện Khoa học xã hội ( HV KHXH), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VHL KHXH VN). Sau thời gian lâm bệnh đã từ trần ngày 8/2/2019 (nhằm mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 63 tuổi.

Ông là người có đóng góp lớn trong việc tổ chức thành công nhiều Hội thảo Phật giáo trong cả nước, là người đã kết hợp cùng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam mở lớp Thạc sĩ Tôn giáo học đầu tiên tại TP.HCM (năm 2016) thuộc Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông được mời tham gia thỉnh giảng lớp Cao học Phật giáo Khóa I, Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật giáo VN và Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam.

Tại Lễ tưởng niệm, đại chúng cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp về một nhà nghiên cứu xuất sắc, một người thầy mẫu mực trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo học của Việt Nam. Các Tăng Ni từng được cố Tiến sĩ hướng dẫn đã nhắc lại những khó khăn, vui, buồn khi được thọ giáo nơi cố tiến sĩ. Nhiều vị đã xúc động khi nhắc lại lời hẹn sau Tết sẽ gặp nhau để được cố tiến sĩ hướng dẫn luận văn, luận án…nhưng cơn gió vô thường xuất hiện nên tất cả đành lỗi hẹn.

Được biết lớp Cao học Tôn giáo khóa I đã có 27 vị nhận bằng Thạc sĩ. Tăng Ni Thạc sĩ lớp Tôn giáo khóa I từng được cố Tiến sĩ  hướng dẫn và hiện đang làm Nghiên cứu sinh có 7 vị: Đại đức Thích Minh Thịnh; Đại đức Thích An Nhiên; Đại đức Thích Thiện Hưng; Đại đức Trúc Thái Thường; Đại đức Thích Thiện Tài; SC. Thích nữ Viên Giác; SC. Thích nữ Diệu Quý.

Trong niềm tri ân báo ân sâu sắc, Đại chúng nhất cú nhất kệ trì tụng Kinh văn hồi hướng công đức nguyện cầu chơn linh Phật tử Nguyễn Quốc Tuấn, pháp danh Chúc Cường sớm siêu sanh về cõi thiện lành.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận xin gởi đến bạn đọc:

   

Diệu Thanh

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Mãi yêu thương”

PSO - Nằm trong chương trình từ thiện “Mãi yêu thương”, sáng ngày 23/4/2024 (nhằm ngày 15/3 năm Giáp Thìn), TT. Thích Tuệ Hải - Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền 2 xã (xã Long Thới - xã Lắm

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online