PSO – Sáng 31/05/2022, trên tinh thần tri ân báo ân, Chùa Từ ân, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã trang nghiêm thiết lễ Hiệp kỵ Chư vị Tổ sư và chư hương linh cửu huyền thất tổ với sự chủ trì Hòa Thượng Thích Lệ Linh – UV TT HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trụ trì Chùa Từ Ân.

Quang lâm tham dự có HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó Ban Kiểm soát GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Lệ Đức – Chứng Minh BTS GHPGVn tỉnh; TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh;TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó BTS, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; Cùng chư Tôn đức Tăng  trưởng phó các ban ngành, BTS GHPGVN các huyện, thành phố, Tăng Ni Trụ trì các tự viện về tham dự.

Vế phía tôn đức Ni có NT.Thích nữ Như Ngọc – Cố vấn Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương, chứn minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT.Thích nữ Như Chơn – Chứng minh PBNG tỉnh; NT.Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NT.Thích nữ Như Quang – Phó Trưởng PBNG tỉnh.

Ân nghĩa là một truyền thống luân lý đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Bất cứ dân tộc nào, đất nước nào cũng đều lấy ân nghĩa làm trọng yếu. Tục ngữ có câu: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”. Nhớ ơn và đền đáp công ơn đó là một quy luật đạo đức và cũng là hạnh nguyện lớn nhất của người con Phật. Giáo lý Tứ ân trong đạo Phật được coi là những đạo lý quan trọng, chính là nền tảng đạo đức căn bản của con người, một triết lý cao quý để thức tỉnh làm người thì phải luôn trân trọng và nhớ đến bổn phận của mình đối với ông bà, cha mẹ; Thầy tổ; Đàn na tín thí và đất nước.

Tại buổi lễ, HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó Ban Kiểm soát GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; Cùng tôn đức giáo phẩm đã quang lâm Giác tổ đường dâng hương tưởng niệm giác linh chư vị tổ sư và chư hương linh cửu huyền thất tổ cao đăng Phật quốc, chứng quả vô sanh.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre