13/09/2019 23:03

Bến Tre: Chuỗi các hoạt động bàn giao cầu, đường giao thông nông thôn, trao nhà tình thương và quà Trung thu đến các em nhỏ

PSO – Cứ mỗi độ Rằm tháng 8, trong ký ức của người dân Việt Nam khắp các nẻo đường đều vang vọng tiếng trống múa lân rộn rã cùng lũ trẻ ríu rít nối theo. Đêm hội Trăng Rằm không chỉ là lễ hội dân gian mang đậm chất văn hóa Việt, mà còn là dịp để khắp nơi thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trao gửi nghĩa tình mùa đoàn viên đến những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn và sự quan tâm đến các bé thiếu nhi.

Với tinh thần đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc, để mùa Tết Trung thu này thêm trọn vẹn, Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN đã có các hoạt động từ thiện “Vui Hội Trăng Rằm” vào ngày 11/9/2019 trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm: bàn giao cầu – đường giao thông nông thôn và nhà tình thương và các phần quà yêu thương.

Dẫn đoàn là Đại đức Thích Trí Huệ – Trưởng Phân ban Từ thiện ĐN&QH Quốc tế cùng các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân: PT. Huệ Phước Linh, PT. Trí Khiêm – Ủy viên Phân ban và các đạo hữu Phật tử.

Hành trình đầu tiên của phái đoàn dừng tại huyện Giồng Trôm, trao mái ấm tình thương đến hộ anh Phạm Văn Bé Bảy (thuộc ấp Hoà Thạnh A, xã Lương Hoà). Những ngày mưa bão vừa qua, căn nhà mái lá xiu vẹo đã không còn đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đối với gia đình anh, căn nhà là niềm mơ ước lớn lao. Anh Bảy là trụ cột của gia đình, hàng ngày anh phải vất vả mưu sinh để nuôi sống Mẹ già cùng hai đứa con đang độ tuổi đến trường. Vì là người khuyết tật, anh chỉ có thể làm thuê từng ngày, kiếm những đồng lương ít ỏi.

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, Phân ban đã tiến hành xây dựng và bàn giao căn nhà khang trang vừa kịp Trung thu về. Giờ đây, anh đã bớt đi nỗi nhọc nhằn khi lo cho Mẹ già có nơi an dưỡng, các con có nơi học tập thuận tiện.

Đến tham dự buổi lễ có sự tham dự của: Ông Nguyễn Đức Trung – Ủy viên Thường trực huyện Giồng Trôm; ông Nguyễn Thanh Chương – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Lương Hòa; ông Đỗ Thanh Khương – Phó ban Mặt trận Tổ quốc xã, cùng quý bà con địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương gửi thư cảm ơn đến phái đoàn

Nay được sự hỗ trợ của phái đoàn Phân ban, gia đình anh vô cùng hân hoan, hứa hẹn một cái Tết Trung thu ngập tràn tiếng cười nơi căn nhà mới này. Đây cũng sẽ là nguồn động viên tinh thần cho gia đình anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Địa điểm tiếp theo của hành trình là xã Phước Long, huyện Giồng Trôm. Tại đây, phái đoàn thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn tại tổ nhân dân tự quảng số 4, ấp 3 Mỹ Quới.

Cùng tham dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn với phái đoàn có: Ông Nguyễn Tấn Đạt – Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Thành Thơ – Phó Bí thư Đảng uỷ xã; ông Nguyễn Văn Chảnh – Phó Chủ tịch Ủy bann Nhân dân (UBND) xã Phước Long, cùng đông đảo bà con địa phương.

Trong niềm vui nhà nhà chuẩn bị đón Tết đoàn viên, nhân thêm niềm vui ấy, bà con càng hân hoan khi một cây cầu bê tông mới được hoàn thành sạch đẹp thay thế cho chiếc cầu gỗ đã xuống cấp khi trước. Với bề rộng 3 mét và chiều dài 16 mét, cây câu sẽ nâng đỡ bước chân các em học sinh đến trường, giúp bà con thuận tiện đi lại và vận chuyển nông sản đến các khu vực lân cận.

Chuỗi hoạt động tiếp nối qua chương trình tặng quà Trung thu cho 235 em nhỏ tại trường mẫu giáo Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tại đây có sự tham dự của: Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Hiệu trưởng nhà trường; bà Cù Thị Kim Ngân – Phó hiệu trưởng; cùng 18 thầy cô giáo và công nhân viên nhà trường. Về phía chính quyền địa phương có: Ông Lý Văn Sáu – Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tam Phước; ông Hồ Chí Cường – Bí thư Đảng uỷ xã cũng đến chung vui với các bé thiếu nhi.

Đón tiếp phái đoàn, các em nhỏ đã biểu diễn các chương trình văn nghệ tươi vui. Nhân đây, tạo bầu không khí phấn khởi cho các bẻ lớp mầm còn bỡ ngỡ mới vào trường hòa nhập vào môi trường mới.

Thêm sân chơi cho các bé, trường cũng chuẩn bị cho sự hóa thân của chú Cuội, chị Hằng và các trò chơi dân gian để các em cùng giao lưu và vui đùa.

Trước khi kết thúc chương trình, phái đoàn trao tặng các quà Trung thu đến các bé, bao gồm: nón len, lồng đèn, bánh trung thu và bánh kẹo…

Cũng tại huyện Châu Thành, Phân ban đã tài trợ 2.000 phần quà yêu thương gồm: 05 quyển tập, lồng đèn, bánh trung thu đến các em học sinh tại trường Tiểu học huyện Châu Thành.

Cùng chuỗi hoạt động “Vui Hội Trăng Rằm”, để con đường làng chốn quê nghèo không còn lầy lội khi mùa mưa về. Trước đó, Phân ban đã đến bàn giao và đưa vào sử dụng đường giao nông thôn Quới Thành – Thành Triệu nối liền 2 xã. Trước đây, đường lộ nhỏ nên bà con chỉ có thể dùng các phương tiện nhỏ và thô sơ, nay con đường được mở rộng hơn với chiều ngang 3 mét, giúp đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội, thuận tiện hơn cho đời sống thường nhật của bà con.

Đến tham dự buổi lễ có sự tham dự của ông Phan Tấn Đức – Chủ tịch UBND xã Quới Thành; ông Nguyễn Quốc Tâm – Trưởng ban Nhân dân ấp Phú Hoà; ông Võ Văn Mười – Bí thư ấp Phú Hoà, xã Thành Triệu.

Phân ban đã hỗ trợ một phần kinh phí cùng với ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân mà con đường dài 791 mét đã hoàn thành trước thềm Tết đoàn viên. Được biết, tổng kinh phí của đường giao thông nông thôn là 935 triệu đồng.

Tổng giá trị của chuỗi từ thiện là trên 300 triệu đồng.

Chuỗi từ thiện lan tỏa yêu thương Tết đoàn viên đã kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể mọi người. Những ý nguyện tốt đẹp của những thành viên phái đoàn cùng tấm lòng nhân ái của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã được viên mãn, phần nào mang đến cho bà con và các bé thiếu nhi đón một mùa tết Trung thu ấm no và an lạc.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Chơn Niệm Nguyệt

  The post Bến Tre: Chuỗi các hoạt động bàn giao cầu, đường giao thông nông thôn, trao nhà tình thương và quà Trung thu đến các em nhỏ appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online