Bến Tre: Cung nghinh Giới Bổn và di ảnh cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Tôn hiệu Đại Giới đàn Thiện Duyên PL.2567 – DL.2024

Nghe đọc bài:

PSO - Theo chương trình vào 14h00, ngày 14/04/2024, Ban tổ chức Đại Giới đàn đã khởi hành quang lâm đến chùa Linh Quang, huyện Mỏ Cày Bắc để dâng hương đảnh lễ Giác linh cố đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên - Tôn hiệu Đại Giới đàn Thiện Duyên PL.2567 – DL.2024 và tác bạch cung thỉnh Giới bổn trở về tôn trí tại Chùa Viên Minh (Giới trường Tăng), phường An Hội; Chùa Bạch Vân (Giới trường Ni), Phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Do TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh, Phó Ban tổ chức Đại Giới đàn làm chủ lễ.

 

           

Tháp tùng cung nghinh có: ĐĐ.Thích Trung Hòa - Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban văn hóa GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Xuân Nguyện - UV BTS, Phó thường trực ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh, Điển lễ Tăng; ĐĐ.Thích Vạn Bình - Phó ban Từ thiện BTS GHPGVN tỉnh, Điển lễ Tăng; NS.Thích nữ Như Nguyệt - Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh; SC.Thích nữ Tâm Ngọc - Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, Điển lễ Ni; Cùng chư Tôn đức Tăng Ni hộ đàn và giới tử Tăng Ni.

- Trị sự Trưởng Giáo Hội Tăng già NK 1952 -1953

- Viện chủ chùa Linh Quang, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

 I./THỜI KỲ NIÊN THIẾU

Đại lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Duyên, thế danh là Hồ Văn Đầy, sinh năm 1900, trong một gia đình trung nông, Phật tử thuần thành kính tin Tam Bảo, tại Tổng Minh Thiện, làng Phú Mỹ (nay là xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Thân phụ là cụ ông Hồ Văn Mổ, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Út. Ngài sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, Ngài là người thứ 2 trong gia đình. Thuở nhỏ Ngài theo mẹ đến chùa lễ Phật, được nhân duyên ngộ đạo, phát tâm quy y Tam Bảo với Hòa thượng thượng Chánh hạ Nguyên, tại chùa Phú Long, làng Phú Mỹ, được Hòa thượng cho pháp danh Thiện Duyên.

II./THỜI KỲ XUẤT GIA VÀ HÀNH ĐẠO

Năm 1916, Ngài được song thân chấp thuận cho Ngài thế phát xuất gia với Hòa thượng Thượng Chánh hạ Nguyên, húy Như Hòa, bổn sư vẫn giữ pháp danh là Thiện Duyên, tự Kiểu Quang, lúc bấy giờ Ngài được 16 tuổi,

Từ đây ý chí xuất gia đã thành tựu, Ngài chăm chỉ trau dồi sự học giáo lý hai thời công phu, bốn quyển luật Trường hàng và chăm chỉ hầu thầy, tại chùa Phú Long, năm 1918 Ngài được Hòa thượng bổn sư cho đi thọ Sa-di giới. Đến năm 1920, được Hòa thượng bổn sư cho phép thọ cụ túc Tỳ-kheo Bồ tát giới.

Năm 1923, Ngài tham gia khóa An cư Kiết hạ tại chùa Tiên Linh (chùa Tuyên Linh ngày nay) do cụ tổ Lê Khánh Hòa, húy Như Trí, hiệu Bảo Thông Như Lợi, làm Thiền chủ và Ngài cũng cầu chánh pháp nhãn tạng với cụ Tổ.

Năm 1930 Ngài về trùng tu chùa Linh Sơn và làm trụ trì nơi đây, cùng chư Tôn Hòa thượng khai mở Trường kỳ và Trường hương tại chùa Linh Sơn, nay là xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Năm 1932, Ngài được cụ bà Lê Thị Ngỡi (pháp danh Diệu Lý, tự Như Nghĩa) thỉnh Ngài về chùa Linh Châu, Cái Mít, Giồng Trôm (nay là xã Nhơn Thạnh thành phố Bến Tre) làm trụ trì.

Đến 1937, chùa Tân Long, quận 2 tổng Minh Nghĩa, thôn An Thới, tổ chức đại giới đàn do Hòa thượng Kim Tuyên làm Hóa chủ, Hòa thượng Thích Hoằng Lý, húy Như Thông làm Đàn đầu Hòa thượng. Ngài được chư Tôn thiền đức thỉnh làm Yết ma và Phó chủ kỳ giới đàn, Hòa thượng Thích Chánh Nguyên, húy Như Hòa làm Thư ký của đàn giới.

Năm 1940, Ngài về làm Trụ trì chùa Gia Hưng, xã Thạnh Ngãi huyện Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa (nay là xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Năm 1949 Ngài giao lại chùa Gia Hưng cho Hòa thượng thượng Thiện hạ Chánh, Ngài trở về làm Trụ trì chùa Linh Quang, xã Phước Mỹ Trung, quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa, nay là thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Năm 1950, chùa Long Minh, thôn Trường Thịnh, quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa (nay là xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). Hòa thượng thượng Chánh hạ Hiệp, húy Kiểu Tiên, cùng chư sơn thiền đức tổ chức Trường kỳ, cung thỉnh Ngài làm Thiền chủ.

Năm 1953, Ngài được chư Tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Kiến Hòa (nay là tỉnh Bến Tre) cung thỉnh Ngài ngôi vị Trị sự trưởng tỉnh Phật giáo Tăng già. Hòa thượng Thượng Chí hạ An làm Tăng trưởng.

Ngày 05 tháng 11 năm  Ất Mùi (1955) Hòa thượng bổn sư Thượng Chánh hạ Nguyên viên tịch, Ngài cùng chư huynh đệ trong tông phong, như Hòa thượng Thích Thiện Chánh, Hòa thượng Thích Thiện Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Hoằng, Hòa thượng Thích Thiện Vinh, Hòa thượng Thích Thiện Quang, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Ý, Hòa thượng Thích Kiểu Quý, đồng trở về tổ đình Phú Long lo tang lễ.

Năm 1960, Ngài đem thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Út về chùa Linh Quang, cụ bà qua đời, Ngài lo tang lễ xong cư tang báo hiếu mẫu thân.

III./THỜI KỲ TỊNH TU VÀ VIÊN TỊCH

Năm 1964, vùng đất quê hương Ba Vát chiến tranh ác liệt, nhưng Ngài vẫn cố gắng mật tu tịnh hạnh của mình và hướng dẫn cho môn đồ đệ tử như các vị : Hòa thượng Thích Thiện Thông (chùa Bửu Minh); Hòa thượng Thích Huệ Thành, Thành viên HĐCM Viện chủ chùa Gia Hưng; Hòa thượng Thích Nhơn Hương, trụ trì chùa Long Minh; Thượng tọa Thích Bửu Châu, Ủy viên Kiểm soát Ban đại diện Phật giáo huyện Mỏ Cày, Trụ trì chùa Linh Quang; Thượng tọa Thích Bửu Quang, Trụ trì chùa Phước Long; Thượng tọa Thích Huệ Tùng, Trụ trì chùa Kỳ Viên; Thầy Thành Nghiệp và Hòa thượng thích Nhựt Tấn -  Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Viện chủ chùa Tiên Đài hiện nay. Đệ Tôn của Ngài là TT.Thích Minh Phong - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Huyện Mỏ Cày Bắc, Trụ trì chùa Linh Quang hiện nay. Vì sự tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, chẳng ngại tuổi già sức yếu hướng dẫn cho Tăng đoàn và Nam Nữ Phật tử trên con đường học đạo giải thoát cho tự thân và mọi người.

Do sức khỏe kiệt dần suy giảm môn đồ pháp quyến đã tận tình chăm sóc nhưng sau cơn bệnh duyên, Ngài đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch ngày 04 tháng 12 năm Bính ngọ (1965) tại chùa Linh Quang, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa, (nay là tỉnh Bến Tre), trụ thế 65 năm, hạ lạp 45 mùa.

Thế là viên thành hạnh nguyện của một Tăng già, thực hiện hạnh Bồ Tát trên cõi đời này giác linh Hòa thượng đã trở về thế giới vô tung bất diệt, nhưng công hạnh của Ngài vẫn còn sống mãi trong tâm tư ký ức của Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà.

Nam mô Linh Quang Đường thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Thế, húy Kiểu Quang, thượng Thiện hạ Duyên, Hồ công Hòa thượng giác linh thiền tọa. 

Hình ảnh ghi nhận thêm:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

 

Download Android Download iOS
Bến Tre: Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc Tế thực hiện chuỗi chương trình chào mừng 30/4 - 1/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong thời tiết hạn hán kéo dài, cộng thêm tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long diễn ra ngày một trầm trọng đã gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, Phân ban Từ thiện Đối ngoại & Quan hệ Quốc Tế đã tiến hành chương trình cứu trợ nước ngọt tại tỉnh Bến Tre cùng chuỗi hoạt động k

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online