30/04/2018 10:12

Bến Tre: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ PL.2562 - DL. 2018

------o0o------

Thực hiện tinh thần thông bạch số 049/TB/HĐTS và 086/TB/ HĐTS, của Thường trực HĐTS và chấp thuận của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre; Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, kính đến chư Tôn Giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Phật tử kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản và An cư kiết hạ PL. 2562 – DL. 2018 tại Bến Tre như sau:
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre họp triển khai kế hoạch tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ
A/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN: Thực hiện tinh thần tiết kiệm trong công tác tổ chức lễ hội, do ảnh hưởng nạn suy thoái kinh tế toàn cầu, thường trực BTS tỉnh chủ trương Đại Lễ Phật Đản năm nay không tổ chức xe hoa, thuyền hoa rước lễ, mà tập trung thực hiện chương trình hành lễ thật trang nghiêm, cũng như tổ chức vận động công tác TTXH trước, trong và sau lễ Phật Đản.    1/ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: - Tất cả các cơ sở tự viện Phật giáo trong tỉnh - Văn phòng tỉnh hội: Chùa Viên Minh (P2. TP. Bến Tre) - Văn phòng các BTS GHPGVN các huyện, Thành phố. 2/ THỜI GIAN TỔ CHỨC: - Từ ngày mùng 08 đến 15 tháng 04 âm lịch - Thời gian tổ chức tại các tự viện trong toàn huyện đăng ký theo lịch hằng năm - Tại Tỉnh hội: Đại lễ chính thức cử hành lúc 7h00 ngày 15/04/Mậu Tuất (29/05/2018)      3/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH - Nghi thức khai lễ - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự - Tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN - Diễn Văn Đại Lễ Phật Đản của Chủ tịch HĐTS - Ý Nghĩa Phật Đản của Ban Hoằng Pháp T.Ư - Phát biểu của chính quyền - Cử hành nghi thức Phật Đản - Cảm tạ BTC - Dùng cơm thân mật 4/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC  - Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, cảnh quang Đức Phật Đản sanh, treo cờ Phật giáo,tổ quốc và các biểu ngữ như sau: + KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2562 + ĐOÀN KẾT HÒA HỢP TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI +PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT - Tổ chức Hội Hoa Đăng cầu quốc thái dân an - Tổ chức triển lãm hình ảnh hoạt động Phật sự (nếu có) - Tổ chức chương trình văn nghệ Phật Đản - Tổ chức pháp thoại, tọa đàm, thuyết pháp với chủ đề "ý nghĩa Phật Đản" , "công hạnh của Đức Phật", tinh thần Phật giáo nhập thế, đồng hành cùng dân tộc" - Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ - Tổ chức các chương trình từ thiện xã hội B/ KẾ HOẠCH AN CƯ KIẾT HẠ 1/ ĐỊA ĐIỂM AN CƯ TẬP TRUNG - Chư Tăng: Chùa Viên Minh - Chư Ni: Chùa Bạch Vân 2/ THỜI GIAN: Chư Tăng, Ni tiền an cư bắt đầu từ 16/4/Mậu Tuất đến cuối ngày 12/07/ Mậu Tuất 3/ ĐĂNG KÝ - Quý BTS các huyện, thành phố phổ biến đến Tăng ni trên địa bàn và đăng ký an cư kiết hạ tập trung - Đối với Tăng Ni ngoài tỉnh phải được sự chấp thuận của BTS, chính quyền nơi đi, nơi đến theo đúng thông bạch 086/TB/HĐTS, ngày 23/3/2018. - Ban chức sự các trường hạ chịu trách nhiệm lập danh sách hành giả đăng ký an cư đúng theo quy định gồm: + Họ tên (Pháp danh): + Năm và nơi sinh: + Giáo phẩm: + Giới phẩm: + Năm thọ giới: + Địa chỉ nơi đang tu học Gửi về văn phòng tỉnh hội trước ngày 16/4 để báo cáo về Trung Ương. Thường Trực BTS tỉnh rất mong chư tôn giáo phẩm, Đại Đức Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt tinh thần thông báo này./. Kính chúc quý Ban an lạc.  

                                                       TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

                                                         KT. TRƯỞNG BAN

                                                       PHÓ BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ

                                                      (đã ký và đóng dấu)

                                                       ĐĐ. THÍCH TRÍ THỌ

Ban TTTT tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online