01/08/2018 22:45

Bến Tre: Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì, lần thứ 2, năm 2018

Sáng ngày 01/8/2018, được sự cho phép của Trung ương GHPGVN, cùng sự đồng thuận của UBND tỉnh Bến Tre, Ban Trị sự Phật giáo (BTS PG) tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng: "Khóa bồi dưỡng trụ trì, năm 2018” tại chùa Viên Minh, Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, phường 2, TP.Bến Tre. Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện cao quý Chư tôn Giáo phẩm T.Ư GHPGVN: HT.Thích Huệ Tấn-TV HĐCM T.Ư, Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre; HT.Thích Giác Minh-TV HĐCM T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre; HT.Thích Thiện Nhơn-Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp-Phó Chủ tịch TT HĐTS T.Ư, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Đức UV TT HĐTS T.Ư, Phó trưởng ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN. Lãnh đạo BTS PG tỉnh Bến Tre: HT.Thích Nhựt Tấn-UV TT HĐTS T.Ư, Phó Ban Kiểm soát T.Ư, Trưởng BTS PG tỉnh, Kiêm trưởng Ban tổ chức; ĐĐ.Thích Trí Thọ-UV HĐTS T.Ư, Phó BTS PG tỉnh, kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh; Tam vị trưởng lão Chứng minh PG tỉnh: HT.Thích Lệ Đức, HT.Thích Giác Mãn, HT.Thích Tâm Huệ; HT.Thích Huệ Ngộ-Phó BTS PG tỉnh; TT.Thích Huệ Đức-Phó BTS PG tỉnh; cùng chư Tôn Giáo phẩm thành viên BTS PG tỉnh; và 295 chư tôn Đức Tăng ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Bến Tre. Đại diện các cấp Chánh quyền tỉnh Bến Tre: Ông Dương Phú Hưng-Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Phạm Ngọc Thành-Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Lê Văn Phương-Phó trưởng phòng PA88 Công an tỉnh; Đại tá Lê Văn Hùng-Chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Cùng các đại diện chánh quyền thành phố, phường xã đến tham dự chúc mừng. Nhằm tạo điều kiện cho Tăng ni tỉnh Bến Tre có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về sứ mạng của một vị trụ trì trong công tác quản lý tự viện và hướng dẫn Phật tử tu tập theo lời Phật dạy, cũng như thực hiện đúng tinh thần Hiến chương, các Nội quy GHPGVN và Luật pháp Nhà nước. Với ý nghĩa trên, HT.Thích Nhựt Tấn-UV TT HĐTS T.Ư, Phó Ban Kiểm soát T.Ư, Trưởng BTS PG tỉnh, Kiêm trưởng Ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc: "...Trong quá trình thực hiện trọng trách thiêng liêng Sứ giả Như Lai, Tăng ni cần tiếp tục trao dồi kiến thức Phật học lẫn thế học. Trong thực tế, chúng ta phải nắm bắt cho được tình hình, thời sự, am hiểu chủ trương về đường lối chính sách Pháp luật; các vấn đề của nhà nước có liên quan đến Tôn giáo và hoạt động Tôn giáo. Mỗi vị trụ trì cần phải có kinh nghiệm trong hoằng dương Chánh pháp, nên việc tập trung bồi dưỡng kiến thức trụ trì là nhu cầu cần thiết. Với ý nghĩa đấy, Tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì do BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức".

HT.Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN tặng hoa cho ban tổ chức

HT.Thích Thiện Pháp-Phó Chủ tịch TT HĐTS T.Ư, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN tặng hoa cho ban tổ chức

HT.Thích Thiện Đức UV TT HĐTS T.Ư, Phó trưởng ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN tặng hoa cho ban tổ chức

Ông Dương Phú Hưng-Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng hoa cho ban tổ chức

Ông Lê Văn Phương-Phó trưởng phòng PA88 Công an tỉnh tặng hoa cho ban tổ chức

Sau lời tuyên bố khai mạc, Ban tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa cao quý từ chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo T.Ư GHPGVN trao tặng; lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ỦY: HĐND;UBND; UBMTTQ; Công an PA88; và các Ban ngành; BTS PG huyện,Thành phố tỉnh Bến Tre. Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thọ-UV HĐTS T.Ư, Phó BTS PG tỉnh, kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh, thay mặt ban tổ chức báo cáo "Triển khai chương trình khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì, năm 2018". Sau khi thông qua chương trình báo cáo lịch học của khóa bồi dưỡng trụ trì, Ông Phạm Ngọc Thành-Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện cho Chánh quyền phát biểu ý kiến và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

 HT.Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN ban đạo từ 

Trong giờ phút long trọng thiêng liêng của buổi lễ, toàn thể chư Tôn đức Tăng ni khóa học đảnh lễ đón nhận đôi lời đạo từ của HT.Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN: "...Xin thay mặt T.Ư GHPGVN xin tán thán công đức của chư tôn Đức trong BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ VI (2017-2022)...Các thành viên Tăng ni của giáo hội, các cơ sở tự viện tất cả nếu có: Giới đức trang nghiêm, Định đức trang nghiêm, Huệ đức trang nghiêm, chính là người có phạm hạnh và là mô phạm cho đời, tức là rỏ ràng chứng minh được GHPGVN vững mạnh và càng vững mạnh hơn trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo. Qua sự nổ lực tu tập kiên trì Giới-Định-Tuệ của quý vị chính là làm lợi ích cho tự thân và cũng làm lợi ích cho tha nhân, tức là cho mọi người xung quanh và hoàn cảnh XH cũng ảnh hưởng một phần từ sự tu tập mô phạm làm tốt đạo đẹp đời của quý vị..."

Đoàn Ekíp Phật Sự TV online đang tác nghiệp chương trình trực tiếp

Tiếp theo chương trình là lời tri ân cảm tạ của  HT.Thích Huệ Ngộ-Phó BTS PG tỉnh, dâng lên chư tôn Giáo Phẩm TT HĐTS T.Ư GHPGVN: "...Kính chúc quý Ngài tứ đại nhu hòa, mãi mãi là ngọn đuốc sáng soi đường cho Tăng ni và Phật tử trên con bước đường tu học giáo pháp Phật Đà; kính chúc chư Tôn Đức Tăng ni thành viên BTS PG tỉnh; Trụ trì các tự viện- thân tâm thường lạc, vạn sự tùy duyên; cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến khách quý đại biểu Chánh quyền, báo đài truyền hình; Ekíp Phật sự Online TV - kính quý vị sức khỏe dồi dào và thành đạt sở nguyện..." Sau khi kết buổi, sẽ là tiết học đầu tiên của khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh trụ trì lần 2, năm 2018-với đề tài: Vai trò Trụ Trì trong sự nghiệp quản lý tự viện. Do HT.Thích Thiện Đức-UV. HĐTS T.Ư - Phó Ban Kiểm Soát T.Ư GHPGVN, Phó BTS Thành hội PG TP.HCM trực tiếp giảng dạy. Sau đây là hình ảnh ghi nhận:    

    Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online