Bến Tre: Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Bến Tre nhiệm kỳ VII (2021-2026)

PSO – Sáng ngày 21/04/2021, Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Bến Tre nhiệm kỳ VII (2021-2026) long trọng khai mạc tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. Bến Tre, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Quang lâm và tham dự của chư Tôn giáo phẩm ban chứng minh: HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN(BTS PG), Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Trí Định – Chứng minh BTS PG TP. Bến Tre; TT. Thích Thanh Mẫn – Trưởng Ban Nghi Lễ PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Châu Thành.

Chư Tôn đức Chủ tọa đoàn: TT. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Huệ Ngộ - Phó BTS PG tỉnh kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS PG tỉnh Bến Tre kiêm Trưởng Ban hoằng Pháp PG tỉnh ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG, Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh; TT. Thích Huệ Thọ - Trưởng Ban Kinh tế tài Chánh PG tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Thông -  Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh; ĐĐ. Thích Long Bình – Trưởng ban Thông tin truyền thông PG tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Bảo – Phó văn phòng BTS PG tỉnh, Trưởng ban Nghi lễ PG TP.Bến Tre.

Ban Thư ký Đại hội: SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Minh Bình – Trợ lý văn phòng BTS PG tỉnh; SC. Thích nữ Hạnh Liên – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS PG TP. Bến Tre.

Ban Kiểm Soát Đại hội: NS. Thích nữ Minh Giới – Trưởng ban Kiểm Soát PG TP. Bến Tre; SC. Thích nữ Diệu Thanh – Phó Thư ký BTS PG TP. Bến Tre. ĐĐ. Thích Chúc Thịnh - Ủy viên ban Kiểm soát Đại hội; Đồng tham dự có chư Tôn đức Tăng Ni Trưởng, phó các BTS PG huyện; Trụ trì các tự viện và Phật tử trên địa bàn TP. Bến Tre.

Đại biểu Chính quyền dự Đại hội có Ông Nguyễn Phúc Linh – TUV, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre; Bà Phạm Thị Thanh Thảo – TUV, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận tỉnh Bến Tre; Đại tá Nguyễn Văn Xem - Trưởng phòng An ninh đối nội tỉnh Bến Tre; Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Nguyễn Văn Thương - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân TP. Bến Tre; Ông Nguyễn Thành Dũng – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Bến Tre; Ông Bùi Chí Nhân – Phó Trưởng Đội An Ninh TP. Bến Tre; Ông Nguyễn Hoàng Thọ - Chuyên viên Ủy Ban MTTQVN TP. Bến Tre; Cùng quý đại biểu Chính quyền, ban ngành, đoàn thể Phường An Hội và các xã, phường trên bàn TP. Bến Tre tham dự.

Vào lúc 08h:00, Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Bến Tre chính thức khai mạc với nghi thức chào cờ và mặc niệm tưởng nhớ đến các Vua Hùng, Hồ Chủ Tịch kính yêu; Chư vị tiền bối tổ sư, anh hùng liệt sĩ đã huy sinh thân mình để bảo vệ đất nước và độc lập ấm no cho dân tộc.

Thay mặt Ban chủ tọa đoàn, TT. Thích Trí Thọ - đôi lời phát biểu chúc sức khỏe đến chư Tôn giáo phẩm chứng minh, và toàn thể đại biểu tham dự và chỉ đạo NS. Thích Nữ Minh Giới – Trưởng ban Kiểm soát Đại hội kiểm tra, báo cáo số lượng, tư cách đại biểu tham dự, để chính thức tiến hành nghi thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Bến Tre nhiệm kỳ VII (2021-2026).

Đại hội chính thức khai mạc với lời tuyên bố phát biểu của HT.Thích Huệ Ngộ - Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh kiêm Trưởng BTS PG TP. Bến Tre: “Những nhiệm kỳ qua, khi xây dựng chương trình, phương hướng hoạt động Phật sự. BTS GHPG TP. Bến Tre đều có sự lồng ghép hài hòa các mặt sinh hoạt Tôn giáo và các Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phát động…Qua đó đạt nhiều thành quả nhất định, điểm mạnh là lĩnh vực an sinh xã hội. Bên cạnh đó còn góp phần cùng nhân dân TP. Bến Tre thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, BTS PG TP. Bến Tre long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Bến Tre lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá những thành quả đạt được, những khó khăn, thuận lợi, những ưu – khuyết trong quá trình 05 năm hoạt động. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân, trân trọng kính gửi đến chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Bến Tre, chư tôn đức Tăng Ni; Quý lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp, ban ngành đoàn thể, quý Đại biểu tham dự lời chào mừng chân thành và chúc Đại hội thành công viên mãn ”.

Ban Tổ chức Đại hội hân hoan đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm từ chư Tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh, huyện, thành phố; Đại biểu Chính quyền trao tặng chúc mừng.

Thông qua văn kiện Đại hội, SC. Thích nữ Hạnh Liên – Phó Thư ký Chánh văn phòng BTS PG TP. Bến Tre báo cáo tổng kết công tác Phật sự kỳ nhiệm kỳ VI (2017-2021) và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2021-2026).

Tại Đại hội, SC. Thích nữ Thảo Liên – Tiến sĩ Tâm lý Giáo dục học, Trưởng ban Hoằng Pháp, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP. Bến Tre trình bày tóm tắt bài tham luận với đề tài “Phật giáo TP.Bến Tre đồng hành cùng Dân tộc”.

Theo sự chỉ đạo của Chủ tọa đoàn, SC. Thích nữ Như Nguyệt tuyên đọc Quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể và cá nhân vì sự phát triển của Phật giáo TP. Bến Tre trong nhiệm kỳ qua.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP. Bến Tre, Ông Nguyễn Thành Dũng – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Bến Tre tuyên đọc Quyết định và Ông Nguyễn Văn Thương - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân TP. Bến Tre trao tặng Bằng khen cho các cá nhân BTS PG TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã có thành tích đóng góp tích cực trong các phong trào do Đảng và nhà nước phát động.

Tiếp theo,  HT. Thích Huệ Ngộ – Trưởng BTS PG TP. Bến Tre cũng các thành viên Ban Trị sự tuyên bố mãn nhiệm kỳ VI (2017-2021).

Thay mặt Ban tổ chức, TT. Thích Huệ Thọ – Trưởng ban Kinh tế tài chính PG tỉnh Bến Tre, Phó BTS PG TP. Bến Tre tuyên đọc danh sách dự kiến nhân sự được cơ cấu vào tân Ban Trị sự GHPGVN TP. Bến Tre nhiệm kỳ VII (2021 - 2026) gồm 21 và được HT. Thích lệ Linh - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh, Chứng minh Đại hội lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua suy cử 21 nhân sự dự kiến.

Tiếp theo HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN(BTS PG), Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre thông tri đến Đại biểu lấy biểu quyết thông qua Đại hội và tín nhiệm bầu TT. Thích Huệ Đức - Đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP. Bến Tre nhiệm kỳ VII (2021-2026) cùng 03 Phó ban tham gia điều hành Phật sự. Đồng thời cùng các thành viên phát biểu đảm nhận nhiệm vụ tại nhiệm kỳ VII (2021-2026) và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để khắc ghi công lao và những tiền đề Phật sự giao ban từ lãnh đạo tiền nhiệm, TT. Thích Huệ Đức đã trao tặng khánh vàng lưu niệm cho HT. Thích Huệ Ngộ mãn nhiệm kỳ 2017-2021.

Trong niềm hân hoan của ngày Đại hội, Tân BTS PG huyện đã tiếp nhận rất nhiều phần quà của các cấp lãnh đạo giáo hội và đại biểu Chính quyền chúc mừng.

Đại diện Chính quyền, Ông Nguyễn Văn Thương - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân TP. Bến Tre phát biểu “Đại hội dại biểu Phật giáo TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, tòan dân, toàn quân, các cấp, các ngành của TP. Bến Tre chào mừng chuổi sự kiện trọng đại – Kỷ niệm 46 năm ngày giải Phóng Miền nam thống nhất 30/4/1974-30/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886-01/52021) và ngày Giổ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 A6L). Trong niềm phấn khởi đó, Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành Phố Bến Tre chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng những thành quả đạt được của BTS PG TP. Bến Tre tại nhiệm kỳ qua. Tiếp theo với nhiệm kỳ 2021-2026, tôi tin tưởng rằng các chức sắc, chức việc, Tăng Ni, Phật tử TP. Bến Tre dưói sự chỉ đạo của tân Ban Trị sự PG TP. Bến Tre sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được….”

Tân Ban Trị Sự PG TP. Bến Tre cung đối trước chư Tôn giáo phẩm Ban chứng minh thành kính lắng nghe HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre ban đạo từ “…Được sự tín nhiệm của Chư Tăng Ni và Phật tử TP. Bến Tre, cũng như sự đồng thuận của các cấp Chính quyền suy cử đảm nhận tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026.  Đây là một gánh nặng trên vai, vì sự nghiệp chung của giáo hội, toàn thể tân Ban Trị sự PG TP. Bến Tre kế thừa thành quả của 05 năm qua và đến hôm nay quý vị vẫn giữ gìn truyền thống “Tinh thần đoàn kết” Tăng đoàn mới tạo nên sức mạnh phát triển sự nghiệp “Trang nghiêm Giáo hội” để đạt được thành tựu đó trước nhất phải giữ vững tinh thần: “Trưởng dưỡng đạo tâm”. Trong niềm hân hoan, xin tán dương những thành quả trong 05 năm qua mà Ban Trị sự nhiệm kỳ trước đạt được thông qua bản báo cáo. Từ những nền tảng căn bản này, với bản phương phướng đã hoạch định gửi gắm, trao lại cho tân Ban Trị sự PG TP. Bến Tre nhiệm kỳ mới, hy vọng kế thừa, phát huy và giữ vững được tâm lực, trí lực để  làm tròn sứ mạng và  nhiệm vụ của giáo hội giao phó…”

Tiếp theo, SC. Thích nữ Như Bảo – Phó BTS PG TP. Bến Tre tuyên đọc danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ VII tại năm 2022.

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới và công tác Phật sự được hanh thông viên mãn - Ban Chủ tọa đoàn chỉ đạo ĐĐ. Thích Minh Bình - Đại diện Tân BTS PG TP. Bến Tre tuyên đọc Bảng dự thảo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ VII (2021-2026).

Kết thúc Đại hội đại biểu PG TP. Bến Tre, ĐĐ. Thích Nguyên Bảo – Phó Tân BTS PG TP. Bến Tre phát biểu tri ân và cảm tạ chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS PG tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni và quý đại diện các cấp Chính quyền, Phật tử đã hoan hỷ tham dự đại hội sức khỏe an lạc, vạn sự kiết tường.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Bến Tre nhiệm kỳ VII (2021-2026) khép lại trên tinh thần đoàn kết, hoan hỷ an lạc va chụp hình lưu niệm.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 

 

Ban Thông tinh truyền thông PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online