12/09/2022 12:41

Bến Tre: Khai mạc Khóa Bồi dưỡng Trụ Trì và kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2022

PSO - Sáng ngày 12/09/2022, BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, kiến thức Quốc phòng - An ninh tỉnh Bến Tre năm 2022, tại chùa Viên Minh, phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ Tịch Hội Đồng Trị sự GHPGVN.

Chứng minh và tham dự lễ có: HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự trung ương GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II trung ương GHPGVN; HT.Thích Giác Liêm – UVTT HĐTS, Phó văn Phòng II Trung ương GHPGVN; HT.Thích Nhựt Tấn - UVTT HĐTS, Phó Ban Kiểm Soát trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban tổ chức; HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh; HT.Thích Lệ Đức, HT.Thích Huệ Ngộ – Đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó BTS, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh; TT.ThíchThanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Cùng chư Tôn đức Ủy viên Thường trực BTS tỉnh và 278 Chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh về Tham dự.

Về phía chư Ni có NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS, Phó văn Phòng BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh; NS.Thích nữ Như Uyên – Phó Thường trực Phân Ban Ni Giới (PBNG) tỉnh; NS.Thích nữ Long Viên, NS.Thích nữ Lệ Xuân – Đồng Phó PBNG tỉnh; SC.Thích nữ Tâm Ngọc – Chánh Thư ký PBNG tỉnh.

Về phía Chính quyền có Đại tá Mai Văn Chính – Phó Tham mưu trưởng, Phó ban Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh; Ông Phạm Ngọc Thành - Phó ban Tôn giáo tỉnh; Bà Lê Thị Huỳnh Long – Phó Trưởng phòng Dân tộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Công Vĩnh – UV TT UB MTTQVN tỉnh; Ông Lê Ngọc Sỹ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP.Bến Tre; Bà Võ Thị Lệ Hằng – Phó Trưởng Nội vụ TP.Bến Tre; Bà Lê Kim Châm – Phó Chủ tịch UBND phường An Hội đến chúc mừng.

Thay mặt Ban tổ chức, HT. Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Phó Ban Kiểm Soát Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc: “Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni tỉnh Bến Tre có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về sứ mệnh của một vị trụ trì trong công tác quản lý tự viện và hướng dẫn Phật tử tu tập theo lời Phật dạy, cũng như thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của Giáo hội, Nội qui Ban Tăng sự T.Ư và Luật pháp nhà nước, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre được sự đồng thuận của Ban thường trực Hội đồng Trị sự T.Ư và cho phép của Uỷ ban nhân dân, Ban tôn giáo tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ khai giảng Khoá Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ trụ trì năm 2022; Dịp này, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh lồng ghép với khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì thời gian 02 ngày. Được biết, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh…”

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII niên khóa 2022 - 2027, ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó BTS, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh báo cáo tiến trình công tác, tổ chức chuẩn bị khóa Bồi dưỡng kiến thức Trụ trì - Quốc phòng An ninh năm 2022 dành cho Tăng Ni trong tỉnh Bến Tre và triển khai nội dung toàn khóa học, diễn ra trong 05 ngày. (từ ngày 12-16/9/2022) do chư Tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Giáo hội tỉnh Bến Tre, Ban Tôn giáo và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre lần lượt triển khai. Đại đức cho biết ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì nhằm để Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải phát triển vững mạnh trong thời đại mới. Theo đó, Tăng Ni phải thực hiện sứ mệnh của mình là “giáo dục đạo lý làm người, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc”.

Ban đạo Từ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS – Thích Thiện Nhơn có đôi lời tán dương công đức và chúc mừng BTS đã thành tựu nhiều Phật sự quan trọng vừa qua, góp phần cùng sự phát triển ngôi nhà Giáo hội. Hòa thượng cũng sách tấn đến Tăng Ni học viên - Cố gắng tiếp thu những kiến thức mà khóa học mang đến, giúp ích trên con đường "Tác Như Lai sứ hành Như Lai sự". Qua đó, Hòa thượng Chủ tịch đã nêu 05 trách nhiệm quan trọng của một vị Trụ trì cơ sở cần phải thực hiện đúng theo Điều 51, Chương 10 của Hiến chương GHPGVN đã đề ra: 1./Quản lý cơ sở giáo hội tại địa phương do Ban Trị sự bổ nhiệm; 2./ Trụ trì là mối quan hệ, gạch nối giữa giáo hội địa phương với các cấp Chính quyền từ địa phương đến tỉnh và các địa phương khác; 3./Trụ trì là người quản lý hộ khẩu có quyền thu nhận Tăng Ni xuất gia tu học tại cơ sở và quản lý Tăng Ni tu học; 4./Tạo được mối quan hệ, mở các đạo tràng cho Tăng Ni và Phật tử tu học tại cơ sở; 5./Trụ trì thực hiện đúng chương trình hoạt động và Quy chế, Hiến chương của Trung ương giáo hội đề ra, cũng như thực hiện đúng luật Pháp và Hiến pháp của nhà nước…kết thúc đạo từ Hòa thượng chúc khóa bồi dưỡng kiến thức Trụ trì, kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban tổ chức, TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh có đôi lơi cảm tạ, tri ân chư Tôn giáo phẩm HĐTS Trung ương, lãnh đạo tỉnh, thành phố và Chính quyền cơ sở, báo đài đã trở về tham dự đông đủ, kính chúc chư Tôn giáo phẩm an lạc kiết tường, lãnh đạo Chính quyền nhiều sức khỏe và thành đạt.

Trong không khí hân hoan, Ban tổ chức đã nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của các cấp giáo hội và chính quyền trao tặng và chúc mừng.

Sau buổi khai mạc, HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II trung ương GHPGVN sẽ trực tiếp hướng dẫn "Chương trình Hành chánh Giáo Hội" cho chư Tôn đức Tăng Ni tại khóa học.

Tiếp đến TT.Thích Minh Nhẫn - UV TT HĐTS, Tổ trưởng Tổ Thông tin truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang sẽ truyền đạt kinh nghiệm về "Truyền Thông Phật giáo thời đại 4.0" để chư Tôn đức hiểu thêm về công nghệ số 4.0, để tích lũy kinh nghiệm hiểu biết, kịp thời ứng phó, xử lý tình huống trước các thông tin sai trái với Hiến chương, nội quy của GHPGVN, cũng như trái với Pháp luật nhà nước.

Hình ảnh ghi nhận thêm:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online