01/01/2019 03:45

Bến Tre: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Phú Thọ, huyện Bình Đại

Căn cứ theo công văn quyết định số 26/QĐ/BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre do HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký ngày 26/10/2018. 
Sáng ngày 31/12/2108, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình đã long trọng tổ chức lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Pháp Thông đảm nhận Phật sự Trụ trì chùa Phú Thọ, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre;  HT. Thích Nhựt Tấn – Ủy Viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thọ – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh;  HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, kiêm Trưởng ban Kiểm Soát PG tỉnh; Thích Trí Định - Trưởng BTS PG huyện Bình Đại; Ni trưởng TN. Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Ni trưởng trong ban Chứng minh, Trưởng các Ban ngành, Trưởng BTS tỉnh, huyện, thành phố; Trụ trì các tự viện; cùng chư Tôn thiền đức đại biểu khách mời các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu; Phật tử xa gần về tham dự đông đủ.

Đại Biểu Lãnh đạo Chính quyền tham dự

Đại diện lãnh đạo các cấp Chính quyền có Ông Dương Phú Hưng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Ông Đỗ Kiến Thức Chuyên viên Ban Dân Vận Tỉnh Ủy; Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn Giáo tỉnh Bến Tre; Ông Phạm Thanh Hùng – Phó Bí Thư Thường trực Huyện Ủy Bình Đại; Ông Tạ Kim Thượng – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận; cùng các Ban ngành, đoàn thể đến chúc mừng.

Thay mặt Ban tổ chức, TT. Thích Trí Định – Trưởng BTS PG huyện Bình Đại phát biểu khai mạc buổi lễ.

Chùa Phú Thọ tọa lạc tại xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, do Hòa thượng Thích Hoằng Huệ khai sơn vào năm 1943. Từ đây, Ngôi chùa Trải qua năm tháng với nhiều đời truyền thừa. Đến năm 1968, Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc kế nhiệm trụ trì cho đến nay. Trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi chùa trở nên kiên cố hơn với đầy đủ tiện nghi đủ đáp ứng nhu cầu tu học cho Tăng Ni, Phật tử thường xuyên tới lui sinh hoạt học tập giáo lý. Mái chùa Phú Thọ đã gắn liền với oai đức, đạo hạnh sáng ngời, khiêm cung, giản dị của một bậc Trưởng lão Ni Tòng lâm thạch trụ đối với Ni giới Bến Tre. Với cương vị Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre, Ni trưởng luôn ủng hộ chư Ni trẻ trong mọi Phật sự, mong muốn Ni giới Bến Tre phát triển và tiếp nối truyền thống từ xưa của các bậc chư Ni tiền bối.

Thời gian như bóng câu qua cửa, đã đến lúc “Tre già măng mọc” Người lớn tuổi phải có lúc phải lui về nghỉ ngơi để nhường cho những lớp trẻ  lên thay thế. Đó là một đạo lý, quan niệm liên kết tuần hoàn của cuộc đời. Vì tuổi cao sức kém không thể gánh vác Phật sự quan trọng của vị trụ trì. Với niềm tin tưởng và được sự đồng thuận của BTS PG huyện Bình Đại và đạo tràng Phật tử, Ni trưởng đã trao trọn quyền quản tự ngôi Tam bảo lại cho Đại Đức Thích Pháp Thông – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh Bến Tre kiêm Phó BTS PG huyện Bình Đại đảm nhiệm trụ trì.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Trí Thọ – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre tuyên đọc quyết định số 26/QĐ/BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre do HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký ngày 26/10/2018 V/v Bổ nhiệm Đại đức Thích Pháp Thông đảm nhận Phật sự Trụ trì chùa Phú Thọ, huyện Bình Đại – Đại đức có trách nhiệm trước BTS PG huyện cũng như tỉnh điều hành mọi hoạt động Phật sự của chùa theo đúng Hiến chương của GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự.

ĐĐ. Thích Trí Thọ – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh tuyên đọc quyết định

HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Kiểm soát PG trao Quyết định

TT. Thích Trí Định – Trưởng BTS PG huyện Bình Đại trao dấu ấn

Trong niềm hân hoan vô bờ bến của đông đảo Phật tử hiện diện, HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Kiểm soát PG tỉnh long trọng trao giấy Quyết định bổ nhiệm trụ trì. Đồng thời, TT. Thích Trí Định – Trưởng BTS PG huyện Bình Đại trao dấu ấn Chùa Phú Thọ cho ĐĐ. Thích Pháp Thông.

ĐĐ. Thích Pháp Thông đã tuyên lời phát nguyện

Trước hiện tiền chư Tôn Hòa thượng chứng minh và Phật tử tham dự ĐĐ. Thích Pháp Thông đã tuyên lời phát nguyện sẽ: Nghiêm trì giới luật, nổ lực tận dụng những kiến thức đã học được để hướng dẫn hàng Phật tử tu học đúng  với Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự và chính sách pháp luật của Nhà nước, đúng với phương châm “Tốt Đạo – đẹp đời” và luôn trau dồi Kinh – Luật – Luận để tròn đức độ đảm nhận nhiệm vụ “Tác Như lai xứ, hành Như Lai sự”  của người trụ trì. đồng thời hướng dẫn Phật tử.

Đại diện Phật tử có đôi lời phát biểu cảm tưởng

Đại diện cho đạo tràng lớp giáo lý chùa Phú Thọ, hàng Phật tử có đôi lời phát biểu cảm tưởng kính dâng lên chư Tôn đức trong ngày đại hỷ hân hoan của Thầy và trò.

Tại buổi lễ, đã có rất nhiều lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức và quà trao tặng đến với ĐĐ. Thích Pháp Thông trong ngày vui nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Thọ.

Ông Tạ Kim Thượng – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận phát biểu

Đại diện cho Chính quyền sở tại, Ông Tạ Kim Thượng – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận gửi lời chúc mừng hoan hỷ và phát biểu: “…Về phía Chính Quyền địa phương sẽ luôn giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để Đại đức Thích Pháp Thông hoàn thành nhiệm vụ trụ trì điều hành Phật sự tại chùa Phú Thọ, làm tròn bổn phận lợi Đạo ích đời nhằm thực hiện mục đích tôn chỉ của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam “Đạo Pháp – Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội…”

HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre ban đạo từ

Trong niềm vui đại hoàn hỷ của,  HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre ban đạo từ và đôi lời khuyến tấn Đại đức Tân trụ trì về những đức tính cần thiết của người Trưởng tử Như Lai khi đảm nhận công việc “Trụ pháp vương gia – Trì Như Lai tạng”. Hòa thượng chân tình nhắn nhủ: “Đã là một vị xuất gia là hướng đến của bản thân là chỉ có Tu mới giải thoát, còn việc hoằng truyền chánh Pháp là sự kế thừa đối với Thầy, đối với Tổ có trách nhiệm trùng hưng nơi nạng mạch Tam Bảo này. Dù là trụ hay không trụ trì đã là người xuất gia, chúng ta đều phải có nhiệm vụ Hoằng Pháp lợi Sanh vi bổn hoài – như câu phát nguyện: Nơi nào chúng sanh cần ta đến, nơi nào Đạo Pháp cần ta đi để phục vụ cho Đạo Pháp – Dân tộc…”

Buổi lễ kết thúc và thành tựu viên mãn trong niềm hân hoan của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và đạo tràng Phật tử chùa Phú Thọ.

 Xin giới thiệu hình ảnh các lẵng hoa và quà chúc mừng:

/

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

The post Bến Tre: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Phú Thọ, huyện Bình Đại appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online