24/02/2019 14:27

Bến Tre: Lễ khánh thành chùa Trường Quang - Thành phố Bến Tre

Sáng ngày 24/ 02/ 2019, Chùa Trường Quang, xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, long trọng tổ chức lễ khánh thành trong niềm vui tràn đầy hỷ lạc sau ba năm hoàn thành công trình xây dựng do Sư cô Thích Nữ Như Huệ - Trưởng Ban Từ thiện Ban Trị sự GHPGVN TP. Bến Tre đảm nhiệm trụ trì.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Huệ Tấn - thành viên Hội Đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN; HT.Thích Nhựt Tấn - Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương (HĐTS T.Ư), Phó Ban Kểm Soát T.Ư, kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN (BTS.PG) tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh - Ủy viên HĐTS T.Ư, Phó Trưởng BTS PG tỉnh; HT. Thích Lệ Đức, HT. Thích Tâm Huệ - Nhị vị Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ - Phó BTS, Trưởng Ban Kiểm Soát PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thuận - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh; Về phía chư Ni có sự hiện diện: NT. Thích nữ Như Ngọc, NT. Thích Nữ Như Tâm - Nhị vị Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; NT. Thích nữ Như Đán - Phó BTS PG tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; NT. Thích nữ Như Quang, Phó Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trưởng, Phó các Ban ngành Thường trực BTS PG tỉnh, BTS PG huyện, thành phố, trụ trì các tự viện, đại diện Đình thần xã Phú Hưng và Phật tử xa gần đến tham dự đông đủ.

Ban Chứng minh và Chư Tôn đức Tăng Trưởng, Phó các Ban ngành Thường trực BTS PG tỉnh, BTS PG huyện, thành phố trong tỉnh

Quý Ni Trưởng Chứng minh buổi lễ

Chư Tôn đức Ni tham dự buổi lễ

Về phía đại diện lãnh đạo Chánh quyền có: Ông Nguyễn Công Vĩnh - Phó ban Tôn giáo Dân tộc MTTQ tỉnh Bến Tre; Ông Hà Văn Tài - Chuyên viên Ban Tôn Giáo tỉnh; Ông Nguyễn Hoàng Văn - Đại diện Phòng An ninh đối Nội Công an tỉnh; Ông Nguyễn Thành Dũng - Phó Trưởng Phòng Nội vụ TP. Bến Tre; Ông Huỳnh Văn Phu - Phó Chủ tịch UBND MTTQVN xã Phú Hưng...cùng các đại diện lãnh đạo ban ngành thành phố, xã, phường đến tham dự.

Quý đại diện Chánh quyền cấp tỉnh, Thành phố, xã tham dự

Đại diện Đình thần xã Phú Hưng

Chùa Trường Quang hiện diện từ năm 1925, với dòng thời gian hơn 90 năm trên mãnh đất hoang sơ do Hòa thượng Thích Thanh Hương tạo dựng từ buổi khai sơ bằng mái tranh, vách lá, với tâm huyết có nơi truyền thừa chánh pháp, để bà con vùng quê sớm hôm được lễ bái tụng niệm. Qua nhiều đời truyền thừa báo Phật ân đức và kéo dài đến đời SC. Thích nữ Huệ Thành tiếp nối duy trì, nhưng do tuổi cao sức khỏe ngày yếu kém, khi nhân duyên hội đủ - đến năm 2005, SC. Thích nữ Huệ Thành đã xin phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre truyền trao ngôi chùa Trường Quang và bổ nhiệm SC. Thích nữ Như Huệ chính thức đảm nhận chức vụ trụ trì quản lý chăm lo Phật sự.

Trên 11 năm trụ trì, trải dài cùng thời gian mưa nắng, ngôi Tam bảo đã xuống cấp trầm trọng về mặt kiến trúc, mang trọng trách là người con Phật noi dấu chân xưa, SC trụ trì Thích Nữ Như Huệ với tâm nguyện muốn kiến tạo lại cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu Hoằng Pháp lợi sanh, góp phần phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc.

Vào ngày 25/ 05/ 2016, nhờ hồng ân Tam bảo, nhân duyên hội đủ và được sự chấp thuận của lãnh đạo Chánh quyền các cấp, ngôi Chánh điện được khởi công xây dựng và trải qua hơn 03 năm dài thi công đến nay đã thành tựu viên mãn. Với ý nguyện cao cả, muốn trang nghiêm cảnh Phật nơi địa phương của Sư cô đã được châu viên. Sáng nay, đã chính thức long trọng tổ chức lễ Khánh thành tạ ơn Tam bảo.

SC. Trụ Trì Thích Nữ Như Huệ - Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP. Bến Tre

TT. Thích Huệ Thọ -  Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN tỉnh, MC điều phối chương trình buổi lễ 

Sau lời tuyên bố lý do của TT. Thích Huệ Thọ - Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh, MC điều phối chương trình buổi lễ, là diễn văn khai mạc của NS. Thích nữ Như Uyên - Thủ Quỹ BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Thư ký Phân Ban Ni giới tỉnh.

NS. Thích nữ Như Uyên đại diện cho Chư Ni chùa Trường Quang - đọc diễn văn khai mạc

Tiếp theo là những lẵng hoa chúc mừng của các Đại diện Chánh quyền được trao tặng trong buổi lễ đến với SC. Trụ trì chùa Trường Quang.

Các Đại diện Chánh quyền được trao tặng Hoa chúc mừng

Xây dựng lại ngôi Tam Bảo, quả là chặng đường gian nan thử thách. Được biết ngôi chùa thiết kế với diện tích quy mô, một tầng trệt và một lầu với diện tích 570 m2, kiến trúc theo kiểu văn hóa Phật giáo, mái cong… với tổng kinh phí đầu tư là 11 tỷ đồng, nguồn vốn được tích lũy từ nhà Chùa và sự phát tâm cúng dường từ các Phật tử hảo tâm gần xa. Đại diện cho Chư ni chùa Trường Quang, SC. Trụ trì Thích nữ Như Huệ báo cáo tổng kết công trình xây dựng.

SC. Thích Nữ Như Huệ - báo cáo công trình xây dựng ngôi Tam bảo

Đạo pháp trường tồn do Tăng Ni hoằng hóa, Thiền môn hưng thịnh do Phật tử phát tâm”, với thời gian dài với ba năm dốc hết tâm tư xây dựng lại một đạo tràng trang nghiêm, sự đóng góp của Phật tử vô cùng lớn lao. Phật tử Huệ Duyên đại diện cho các nhà mạnh thường quân đóng góp tịnh tài trong công trình xây dựng, dâng lời cảm tưởng đến với buổi lễ.

Phật tử Huệ Duyên - đại diện cho Phật tử và các nhà hảo tâm phát biểu cảm tưởng.

Để thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp cũng như luôn đồng hành cùng Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội - Ông Huỳnh Văn Phu - Phó Chủ tịch UBND MTTQVN xã Phú Hưng có đôi lời phát biểu: “Chúng tôi nhận thấy và tin tưởng SC. Thích nữ Như Huệ đã cùng với tín đồ Phật tử trong thời gian qua làm tốt nhiệm vụ của người Trụ trì và hy vọng trong tương lai SC sẽ làm tốt hơn nữa trên con đường Phật Pháp thực hiện đúng với Hiến chương Giáo hội, Vận động Phật tử sống đúng với Pháp Luật, phối hợp cùng Chánh quyền địa phương làm tốt công tác An sinh xã hội…xóa đói, giảm nghèo, vận động tín đồ Phật tử tham gia xây dựng xã Phú Hưng đạt ngày càng phát triển đi lên trở thành xã Nông thôn mới…”

Ông Huỳnh Văn Phu - Phó Chủ tịch UBND MTTQVN xã Phú Hưng

Trong ngày trọng đại, tràn đầy niềm hoan hỷ, có rất nhiều phần quà mừng lạc thành của chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu khách quý trao tặng đến SC. Thích nữ Như Huệ.

Trước buổi lễ, HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre thay mặt Ban Chứng minh ban đạo từ đến buổi lễ.

HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre ban đạo từ

Trước giây phút thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, khai quang Đại hùng Bảo điện tiến hành nghi lễ sái tịnh an vị Kim thân Phật Bổn sư, TT. Thích Huệ Thọ - Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh đại diện Ban tổ chức có đôi lời cảm tạ trước buổi lễ.

TT. Thích Huệ Thọ - phát biểu cảm tạ

Chư Tôn Hòa Thượng Ban Chứng minh - cắt băng khánh thành ạn vị Phật ngôi Tam bảo

Buổi lễ Lạc thành chùa Trường Quang hoàn mãn trong bầu không khí hân hoan, tràn đầy ấm áp và ý nghĩa trên tinh thần “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời với tổ tông”.

Xin giới thiệu hình ảnh của buổi lễ lạc thành:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online