16/09/2019 09:01

Bến Tre: Lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phúc An, huyện Châu Thành

PS0 Vào lúc 14h:00 ngày 15/09/2018 (nhằm ngày 17/08/Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) huyện Châu Thành, đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phúc An, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1994, với nguyện vọng muốn “cải gia vi tự” của cố Phật tử Minh Phúc cùng Phật tử Diệu An là song thân của NS. Thích nữ Như Uyên – Trụ trì chùa Từ Huệ và SC. Thích nữ Như Huệ - Trụ trì chùa Trường Quang. Hoài bảo chưa được mãn nguyện, Cố Phật tử Minh Phúc đã quy tây về miền Cực Lạc. Trãi 20 năm, chí nguyện lớn chưa phai mờ - Phật tử Diệu An vẫn ôm ấp tâm nguyện tạo lập một ngôi chùa quê trên mãnh đất Tiên Long, để bà con có nơi tu dưỡng tâm hồn sau một ngày vất vả đồng áng. Với chí nguyện cao cả ấy - NS. Thích nữ Như Uyên, SC. Thích nữ Như Huệ và SC. Thích nữ Tâm Ngọc, cùng chung tay hiệp lực thực hiện hoài bảo của song thân. Nhân duyên hội đủ, được chư Tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre, BTS PG huyện Châu Thành; các cấp lãnh đạo Chính quyền hỗ trợ xem xét và đồng thuận cho phép cải gia vi tự. Ngôi chùa Phúc An được hình thành trên mãnh đất sông nước xã Tiên Long - từ nay, ước mơ đã thành hiện thực.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Lệ Đức, HT. Thích Tâm Huệ – Nhị vị Chứng minh BTS PG tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn – Trưởng ban Nghi Lễ PG tỉnh; TT. Thích Trung San – Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Thông – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh ĐĐ. Thích Long Bình – Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; ĐĐ. Thích Minh Dũng Phó Trưởng BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Minh Hải – Chánh Thư Ký BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Nhuận Bình – Trụ trì chùa Phước Đức; ĐĐ. Thích Giác Minh – Trụ trì chùa Liên Trì.

Về phía chư Ni: NT. Thích nữ Như Ngọc – Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ, chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT. Thích nữ Như Tâm – Chứng minh PBNG tỉnh; NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích nữ Như Quang – Phó PBNG tỉnh; NT. Thích nữ Xương ChơnTrụ trì chùa Giác Viên; SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS PG tỉnh và Phật tử xa gần đến chúc mừng. 

Đại diện Chính quyền có: Ông Nguyễn Công Vĩnh – Ủy viên TT, Ủy Ban MTTQVN  tỉnh Bến Tre; Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Hoàng Văn – Đại diện Phòng An ninh đối nội tỉnh Bến Tre; Ông Phạm Văn Sang – UV Ban Thường vụ Huyện Ủy, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN huyện Châu Thành; Ông Trần Văn Hoàng – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN  huyện; Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện; Bà Ngô Thị Hồng Huệ – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Châu Thành; cùng các đại biểu đại diện Chính quyền MTTQ, HĐND huyện Châu xã Tiên Long, các ban ngành, đến tham dự và chúc mừng.

Thay mặt Ban tổ chức, HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành, phát biểu khai mạc lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phúc An, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tiếp theo, ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh tuyên đọc quyết định số 36/QĐ-BTS của BTS PG tỉnh Bến Tre vào ngày 04/9/2019, do HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đã ấn ký – Bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phước An, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre – với danh sách 05 thành viên: 1./ Trưởng Ban: Lê Thị Sương – Pháp danh Diệu Nguyệt; 2./ Phó Ban: Cao Công Trường – Pháp danh Minh Giang; 3./ Thư Ký: Huỳnh Văn Long – Pháp danh Minh Hải; 4./ Thủ Quỹ: Lê Thị Nga – Pháp danh Diệu Ngân; 5./ Kiểm Soát: Lê Thị Tuyết – Pháp danh Diệu Hương – là 05 thành viên có tên trong danh sách phải có trách nhiệm trước BTS PG huyện cũng như BTS tỉnh và thực hiện hoạt động Phật sự của chùa theo đúng Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự của GHPGVN.

Tại buổi lễ, HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, long trọng trao giấy Quyết định bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phúc An cho Phật tử Diệu Nguyệt – Trưởng Ban hộ tự.

Đồng thời, HT. Thích Tư Ân – UV BTS tỉnh, Trưởng BTS PG huyện  Châu Thành, truyền trao dấu ấn cho Ban hộ tự chùa Phước An, xã Tiên Long, huyện Châu Thành cho Trưởng Ban hộ tự.

Trong giờ phút thiêng liêng, cung đối trước chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh và các cấp lãnh đạo Chính quyền, đại diện cho tân Ban hộ từ Chùa Phúc An dâng lời phát nguyện: “…Biết được giá trị thực tiễn của việc thành lập ngôi chùa Phúc An, chúng con chân thành kính tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức các cấp lãnh đạo giáo hội, quý cấp lãnh đạo Chính quyền hiện diện trong buổi lễ bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phúc An – Chúng con xin hứa luôn tuân thủ đúng với Luật pháp Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội; thực hiện hết nhiệm vụ được giao phó với tất cả khả năng trọn lòng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, xây dựng ngôi chùa Phúc An mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn.”

Tại buổi lễ, Đại diện cho Chính quyền tham dự, Ông Trần Văn Hoàng – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN huyện Châu Thành có đôi lời phát trước buổi lễ: “…Việc bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phúc An hôm nay sẽ tạo điều kiện cho Ban hộ tự đủ tư cách pháp nhân, pháp lý, thực hiện mọi hoạt động Phật sự; sinh hoạt được thuận duyên hơn. Là Phật tử tại gia, gia duyên còn bận rộn, nhưng tôi tin tưởng rằng 05 thành viên ưu tú của Ban hộ tự chùa Phúc An…sẽ cố gắng hướng dẫn Phật tử sống đúng với phương châm “Tốt đời – đẹp Đạo” và tinh thần Hiến chương của GHPGVN, Nội quy của Ban Tăng sự Trung ương cùng phối hợp với Chính quyền địa phương thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước…”

Trong ngày trọng đại tràn đầy niềm hoan hỷ, có nhiều phần quà gửi của chư Tôn đức Tăng Ni, Chính quyền trao tặng đến với Ban hộ tự chùa Phúc An.

Thay mặt của ban Chứng minh, HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, có đôi lời ban đạo từ đến Ban hộ tự chùa Phúc An: “…Nay nhân duyên hội đủ – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; huyện Châu Thành, đã tạo duyên lành hỗ trợ cho gia đình Cố Phật tử Minh Phúc đạt được nguyện vọng xây dựng một ngôi chùa quê trên mảnh đất xã Tiên Long vùng sâu này để đáp ứng được hoài bảo tâm linh hướng về đạo pháp của quý Phật tử nơi đây. Thay mặt cho Ban TT BTS PG tỉnh; huyện Châu Thành, chúng tôi hy vọng tân Ban hộ tự chùa Phúc An với trách nhiệm của mình, nỗ lực tiến hành xây dựng ngôi Tam bảo sớm hoàn thành để có nơi tín ngưỡng cho bà con vùng quê nương tựa tâm linh đúng với ý nghĩa “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông…”

Trước khi kết thúc buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Hải   Chánh Thư ký BTS PG huyện Châu Thành, thay lời cho Ban tổ chức phát biểu tri ân lên chư Tôn Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền, các cấp lãnh đạo Chính quyền, ban ngành đoàn thể, Phật tử đã đến chúc mừng và tạo duyên lành cho buổi lễ được thành công viên mãn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận buổi lễ:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

  The post Bến Tre: Lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban hộ tự chùa Phúc An, huyện Châu Thành appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.        
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online