Bến Tre: Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Bửu Huệ và lễ đại tường Hòa thượng khai sơn bổn tự

PSO – Sáng ngày 15/04/2023, Ban Trị sự GHPGVN huyện Giồng Trôm đã long trọng tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Tĩnh Viên đảm nhiệm chức vị trụ trì chùa Bửu Huệ (xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Lệ Đức – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức - Phó BTS kiêm Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trung San – UV TT BTS, Trưởng ban Giáo dục GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Chiêu, TT.Thích Lệ Thiện - Đồng Chứng minh BTS PG huyện Giồng Trôm; TT.Thích Huệ Định – UV TT BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm (trưởng ban tổ chức); NS.Thích Nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử về tham dự đông đủ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh có Ông Hà Văn Tài – chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre; Bà Nguyễn Thị Thu Phượng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện. Giồng Trôm; Ông Nguyễn Văn Đức - ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Minh Trung - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng các cấp chính quyền xã Hưng Nhượng, cùng tham dự chúc mừng.

Thay mặt ban tổ chức, TT.Thích Huệ Định – Trưởng BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thích Trí Thuận tuyên đọc Quyết định số 31/QĐ-BTS, ngày 07 tháng 04 năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre bổ nhiệm ĐĐ.Thích Tĩnh Viên đảm nhiệm trụ trì chùa Bửu Huệ, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, TT.Thích Trí Thọ trao giấy Quyết định bổ nhiệm Trụ trì và TT.Thích Huệ Định đã trao con dấu chùa Bửu Huệ cho Đại đức tân trụ trì Thích Tĩnh Viên lưu giữ.

 

Trong giờ phút thiêng liêng, cung đối trước chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh và các cấp lãnh đạo Chính quyền, ĐĐ. Thích Tĩnh Viên dâng lời phát nguyện “Nhiệm vụ Trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng – là trọng trách, hạnh nguyện của người xuất gia, con hứa cống hiến hết mình cho đạo pháp và dân tộc, làm tròn trách nhiệm với cương vị của một vị Trụ trì; Nơi nào cần chúng con đến, Phật pháp cần chúng con đi, không ngại gian lao, không từ khó nhọc hoàn thành tốt công tác Phật sự, đúng với kỳ vọng của Giáo hội giao phó, hướng dẫn Phật tử tu học đúng với chánh pháp, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân. Để xứng đáng là bậc mô phạm của tăng đoàn…”

Tại buổi lễ, Ông Bùi Văn Một - chủ tịch xã Hưng Nhượng có đôi lời phát biểu: “…tôi hy vọng Đại đức hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh Pháp, luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật nhà nước; Vận động Phật tử tham gia công tác đảm bảo an toàn xã hội; thúc đẩy bà con nhân dân sống tốt đời, đẹp Đạo; Là nhịp cầu kết nối thắm tình giữa đạo với đời, xây dựng quê hương ngày thêm tươi đẹp. Chính là “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”…

Thay mặt ban Chứng minh, HT.Thích Nhựt Tấn có đôi lời ban đạo từ đến với Đại đức tân Trụ trì “Hòa thượng có lời tán thán công đức Đại đức Tân trụ trì đã công đức chăm sóc ngôi Tam bảo ngày được khang trang hơn. Trên cương vị trách nhiệm của Trụ trì, nỗ lực phụng sự Tam Bảo, Phải biết tri ân, báo ân Thầy tổ bằng cách thừa hành Phật sự tốt giáo hội giao phó, quản lý Tam bảo ngày càng phát triển “Hoằng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” là trách nhiệm của người trụ trì. Đối với tự thân phải giữ gìn Giới, Định, Tuệ để phát triển tự thân, làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Đạo pháp và dân tộc. Đó chính là tinh thần nhập thế của Đạo Phật, là trọng trách “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” của vị trụ trì.

Buổi lễ khép lại với lời cảm tạ tri ân của ĐĐ.Thích Minh Phùng – Phó BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm gửi đến chư Tôn giáo phẩm, các cấp lãnh đạo Chính quyền, ban ngành đoàn thể, Phật tử đến chúc mừng đã tạo duyên lành cho buổi lễ được thành công viên mãn.

Trong niềm hân hoan, Đại đức tân Trụ trì đón nhận hoa và quà từ chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni, Lãnh đạo Chính quyền các cấp và Phật tử chúc mừng trong ngày trọng đại.

Sau buổi lễ chư Tôn thiền đức Tăng Ni vân tập tổ đường thắp nén hương dâng lên Hòa thượng khai sơn chùa Bửu Huệ cầu nguyện chư giác linh cố Hòa thượng thượng phẩm thượng sanh.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online