04/01/2019 00:25

Bến Tre: Lễ trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Phước, huyện Ba Tri

Sáng ngày 03/01/2019 Ban Trị sự GHPGVN huyện Ba Tri đã long trọng tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Huệ Nghiêm đảm nhiệm trụ trì chùa Long Phước, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Huệ Tấn Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Đức Chứng Minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, kiêm Trưởng ban Kiểm Soát PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thuận Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh; TT. Thích Huệ Thọ Trưởng ban Kinh tế Tài chánh PG tỉnh; TT. Thích Minh Hoàng – Trưởng BTS PG huyện Ba Tri; ĐĐ. Thích Minh Tâm – Phó BTS PG huyện Ba Tri; HT. Thích Minh Thuận – Bổn sư của Đại đức Tân trụ trì Thích Huệ Nghiêm, viện chủ chùa Giác Hoàng, Q.11, TPHCM; Ni trưởng TN. Như Tâm, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư Tôn đức Trưởng các Ban ngành, Trưởng BTS tỉnh, huyện, thành phố; Trụ trì các tự viện; cùng chư Hòa thượng, Ni trưởng, Chư Tăng Ni đại biểu khách mời các tỉnh bạn và Phật tử xa gần về tham dự đông đủ.

Chư tôn đức Chứng minh buổi lễ

Chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm tham dự

Đại diện lãnh đạo các cấp Chính quyền có Ông Nguyễn Công vĩnh  – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Dân tộc UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Văn Mãi – Phó Phòng Nội vụ huyện Ba Tri; Ông Lê Văn Long – Chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri; cùng các ban ngành, đoàn thể đến tham dự và chúc mừng.

Đại diện Chính quyền tham dự và chúc mừng

Mỗi ngôi chùa được hình thành đều gắn liền với một giai thoại lịch sử dân gian. Chùa Long Phước theo tục truyền rằng: Những em bé mục đồng lúc nhàn rỗi hay nắn tượng Phật bằng đất sét rồi thả trôi sông làm thú vui. Tượng Phật theo dòng nước trôi dạt đến vùng đất xã An đức này dừng lại. Người dân bản xứ dựng lên mái am tranh để thờ cúng vì cho là hiện tượng tâm linh ứng hiện. Qua nhiều thời gian biến đổi lịch sử, với sức sống tâm linh phụng cúng thờ bái của người dân, mái am tranh dần phát triển lớn mạnh hình thành ngôi Tam bảo Long Phước ngày nay và trải qua 22 đời truyền thừa. Đến năm 2008, Đại đức Thích Huệ Nghiêm được sự tín nhiệm của Cố Đại đức Thích Nguyên Sơ – tiền nhiệm đời thứ 22 thỉnh mời về đảm nhận vai trò quản tự đến nay đã 10 năm. Trong nhiều năm qua, vì chưa thuận duyên, đồng thời với tấm lòng trân trọng cao quý đối với bậc trụ trì tiền nhiệm, Đại đức Thích Huệ Nghiêm đã lặng lẽ âm thầm làm tròn xứ mệnh “Trụ Pháp vương gia, trì Như Lai Tạng”. Con đường hoằng Pháp không nhất thiết phải đợi đến khi làm trụ trì, mà ngay trong cuộc sống hằng ngày việc truyền bá giáo lý, xiển dương chính pháp để Phật pháp được duy trì ở thế gian là trách nhiệm trọng yếu người xuất gia.

Từ đây, Duyên đã đến, thời khắc địa-lợi-nhân-hòa hội tụ, cũng như được sự thuận tình của Ban hộ tự, Chính quyền địa phương và sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Huệ Nghiêm làm trụ trì chùa Long Phước.

TT. Thích Minh Hoàng – Trưởng BTS PG huyện Ba Tri phát biểu diễn văn khai mạc

Trong niềm hân hoan tràn đầy hữu duyên đến với đạo tràng chùa Long Phước, thay mặt Ban tổ chức, TT. Thích Minh Hoàng – Trưởng BTS PG huyện Ba Tri phát biểu diễn văn khai mạc lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Phước, xã An Đức, huyện Ba Tri.

 Đại diện Ban hộ tự chùa Long Phước tuyên bố mãn nhiệm

Tại buổi lễ, đại diện Ban hộ tự chùa Long Phước đảnh lễ chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền chứng minh, phát biểu tuyên bố mãn nhiệm Ban hộ tự chùa Long Phước, đồng thời dâng lên lời phát nguyện sẽ chung vai gánh vác Phật sự cùng Đại Đức Tân trụ trì Thích Huệ Nghiêm phụng sự chăm lo ngôi Tam bảo ngày càng phát triển

ĐĐ. Thích Trí Thuận - Phó Thư ký - kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh tuyên đọc quyết định

Tiếp theo, ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh, tuyên đọc quyết định số 25/QĐ/BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre do HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký ngày 19/12/2018 V/v Bổ nhiệm Đại đức Thích Huệ Nghiêm làm Trụ trì chùa Long Phước, huyện Ba Tri – Đại đức có trách nhiệm trước BTS PG huyện cũng như tỉnh điều hành mọi hoạt động Phật sự của chùa theo đúng Hiến chương của GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự.

HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Kiểm soát PG tỉnh giấy Quyết định

TT. Thích Minh Hoàng Trưởng BTS PG huyện Ba Tri truyền trao dấu ấn Chùa Long Phước

Trước không khí long trọng ấm áp tình đạo Pháp, HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Kiểm soát PG tỉnh long trọng trao giấy Quyết định bổ nhiệm trụ trì. Đồng thời, TT. Thích Minh Hoàng Trưởng BTS PG huyện Ba Tri truyền trao dấu ấn Chùa Long Phước cho ĐĐ. Tân trụ trì Thích Huệ Nghiêm.

ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Tân trụ trì chùa Long Phước dâng lời thệ nguyện

Trong giờ phút thiêng liêng, cung đối trước chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh và hội chúng, ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Tân trụ trì chùa Long Phước dâng lời thệ nguyện: “Với trọng trách của người trưởng tử của Như Lai với tâm nguyện con xin dâng trọn đời mình cho lý trưởng lợi tha, lấy tất cả trí huệ để chia sẻ cùng nhân sinh trở về con đường an lạc giải thoát…con Tân trụ trì chùa Long Phước với sứ mạng hoằng dương Phật Pháp làm lợi ích cho Đạo cho đời bằng tất cả tâm nguyện – Nơi nào Phật Pháp cẩn con xin được bước đến, nơi nào tất cả chúng sanh cần ban vui cứu khổ con nguyện trải thân trên bước đường hành đạo của mình, mong sao Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ  nghĩa xã hội Việt Nam được trường tồn, nhân dân được ấm no hạnh phúc.Với thời gian chí cả chẳng sờn phai, Với Đạo pháp thệ một lòng sắc son, dù nghịch cảnh phải quyết lòng tin tấn…”

HT. Thích Minh Thuận – Bổn sư thế phát của Đại Đức Thích Huệ Nghiêm

Tình Thầy trò nghĩa Ân Sư – tấm lòng từ bi bao la của ân sư, nghĩa thâm ân ấy thật cao vời vợi. trong ngày trong đại của đệ tử, HT. Thích Minh Thuận – Bổn sư thế phát có đôi lời huấn từ sách tấn đến với Đại Đức Tân trụ trì chùa Long Phước.

HT. Thích Huệ Tấn – TV HĐCM, CM BTS PG tỉnh Bến Tre ban đạo từ

Thay mặt cho chư Tôn Hòa thượng ban chứng minh lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư Tôn thiền đức Tăng Ni hiện tiền, HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre, ban đạo từ đến Đại đức Tân trụ trì Thích Huệ Nghiêm và toàn thể đạo tràng của buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì Chùa long Phước.

ĐĐ.Thích Minh Tâm – Phó BTS PG huyện Ba Tri  phát biểu cảm tạ

Trước khi kết thúc buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Tâm – Phó BTS PG huyện Ba Tri thay lời cho Ban tổ chức phát biểu tri ân lên chư Tôn Hòa thượng chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni hiện tiện, các cấp lãnh đạo Chính quyền, ban ngành đoàn thể, Phật tử đã đến chúc mừng tạo duyên lành cho buỗi lễ được thành công viên mãn và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đạo tràng được an lạc kiết tường.

Trước không khí ấp áp tình Pháp lữ và tràn đầy niềm vui, đã có rất nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng trao đến với Đại đức Tân trụ trì Thích Huệ Nghiêm:

  xin giới thiệu thêm hình ảnh tại buổi lễ:

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

The post Bến Tre: Lễ trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Phước, huyện Ba Tri appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online