Bến Tre: Lễ truy niệm và cung tống kim quan Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Mãn nhập Bảo tháp

Sáng ngày 20/01/2019 (nhằm 15/12 năm Mậu Tuất), tại chùa Phước Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, huyện Mỏ Cày Nam, cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Mãn.

Cố Trưởng lão HT. Thích Giác Mãn

-Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre.

-Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam.

-Nguyên Phó trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.

-Nguyên Trưởng ban kiểm soát Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

-Nguyên Phó Ban đại diện Phật giáo huyện Mỏ Cày.

-Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam.

-Nguyên ủy viên UBMTTQVN huyện Mỏ Cày Nam.

-Trụ trì chùa Phước Sơn xã Cẩm Sơn huyện Mỏ Cày Nam.

-Trưởng ban Quản trị chùa Phước Quang, TT. Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.

-Trưởng ban Quản trị chùa Tuyên Linh, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam                                                                                             

Chư tôn Hòa thượng Chứng minh

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Nhựt Tấn – Ủy Viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Đức Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ NgộPhó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS PG tỉnh; TT. Thích Huệ Thọ – Trưởng Ban Kinh tế tài chánh PG tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn – Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh; cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Ni trưởng trong ban Chứng minh, Trưởng các Ban ngành, Trưởng BTS PG tỉnh, huyện, thành phố; Trụ trì các tự viện; Phật tử các nơi đồng tham dự.

Đại diện các cáp Chính quyề

Đại diện các cấp Chính Quyền có: Ông Dương Phú Hưng – Phó Chủ tịch, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bến Tre; Ông Trịnh Văn Mão – Phó Chủ tịch MTTQVN Mỏ Cày Nam. Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ, Hòa thượng Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Mãn.

Hòa thượng Thích Lệ Đức cung tuyên tiểu sử

HT. Thích Nhật Tấn – Thay mặt cho BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre dâng lời truy niệm

Trong giờ phút truy niệm, HT. Thích Nhật Tấn – UV. TT HĐTS, Phó Ban Kiểm Soát T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre thay mặt cho BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre dâng lời truy niệm lên Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Mãn: Kính bạch Giác linh Hòa Thượng đài tiền chứng giám, trong Pháp giới duyên sinh vô tận, một nhục thân ngũ uẩn xuất trần, nương tứ đại làm người mô phạm. Nước sông Tiền thao thao dòng Phật thủy, đất Cẩm Sơn gió quyện mây từ, xứ Mõ Cày kết nên thọ mạng, Hòa Thượng vốn sẵn có duyên lành, nên phát nguyện xuất gia nêu cao chí tổ sư, chốn Phước Sơn truyền đăng tục diệm, Đường giải thoát lâng lâng nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát luân hồi, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi còn mãi trong tâm… Với đức tính vị tha vô ngã, từ hòa hỷ xả, nhiếp hóa mọi người, Hòa thượng đã làm cho những Tăng Ni, Phật tử hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bề đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát. Trong những cương vị được giáo hội giao phó đảm trách các chức vụ quan trọng, Ngài luôn hoàn thành tốt ở mọi lãnh vực đến ngày Viên tịch. Quả thật: “Hương thiền quyện tỏa gần xa, Vườn hoa xã hội nở hoa bốn mùa”..Nào ngờ đâu, Hòa thượng đã qua một phút vô thường âm dương cách biệt…thật ngậm ngùi thay…Bao nhiêu mộng ước còn dang dỡ, Kẻ ở người đi dạ ngậm ngùi. Sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Bến Tre và Ban Trị Sự GHPGVN huyện Mõ Cày Nam, Môn đồ pháp quyến, và Tăng Ni, Phật tử nói chung. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, không sao tìm lại được trong cuộc đời hữu hạn của kiếp người hiện tại.

 Người xưa nay đã còn đâu

Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương

Ra vào lòng dạ vấn vương

Bóng hình đại sĩ du phương xa mờ…”

Đại diện hàng môn đồ TT. Thích Xương Tâm dâng đôi dòng tưởng niệm

Hàng môn đồ pháp quyến đối trước chư Tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh nén tâm tư lệ sầu kính tiếc, khấu đầu phủ phục – TT. Thích Xương Tâm đại diện dâng lên bậc Ân sư khả kính đôi dòng tưởng niệm: “Kính bạch giác linh Thầy! Trong những ngày gần Xuân, giữa tiết trời mát mẻ, hạnh nguyện Thầy viên thông, cõi hồng trần đã hết, Thầy mãn duyên nhẹ bước, chốn Niết Bàn thảnh thơi, chúng con lại chơi vơi, giữa Ta Bà cõi tạm, trĩu nặng dòng lệ rơi. Chúng con vẫn hiểu:Các pháp từ duyên sinh, cũng do duyên mà duyệt, Đức Phật Đại Sa Môn, thường dạy diều như thế”.Thế nhưng, chúng con không thể không đau lòng khi Thầy hóa duyên ký tất. Làm sao chúng con có thể quên được, hình bóng thầy với dáng vẻ khoan thai, với lòng từ không chỉ riêng với chúng con mà với tất cả mọi người. Từ khi được làm đệ tử của thầy, huynh đệ chúng con luôn được sống đầm ấm trong tình thương vô hạn, sự che chở bao la của Thầy. Dầu năm tháng dần qua có biết bao nhiêu thăng trầm nghiệt ngã, nhưng Thầy vẫn vững chảy như đại thọ thâm lâm, nét mặt, ánh mắt, nụ cười của Thầy vẫn luôn an lành, định tĩnh. Hơn nửa thế kỷ hoằng dương Phật pháp, làm bậc đống lương, mô phạm chốn rừng thiền, Thầy đã hiến dâng trọn đời cho lý tưởng lợi lạc quần sinh. Từng hành động, từng cử chỉ, từng tướng đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến nhất cử nhất động của Thầy, là những bài pháp vi diệu không lời, nét chuẩn mực ấy không chỉ là tiếng thơm hiện tại mà ngàn năm vẫn không ngừng lan tỏa…Chúng con biết, những tháng ngày còn lại không có Thầy bên cạnh là vô cùng khó khăn, nhưng xin Thầy hãy yên lòng an nghỉ vì huynh đệ chúng con còn có Chư Tôn đức trong Ban Trị Sự tỉnh/huyện, và nhất là bản nguyện và tình thương của Thầy luôn hiện hữu trong mỗi chúng con, dầu ở cõi Niết bàn nhưng Thầy luôn gia hộ cho chúng con trên bước đường tìm về bến Giác…

Thay mặt Ban tổ chức HT. Thích Huệ Ngộ dâng lời cảm tạ, tri ân

Thay mặt Ban tổ chức, môn đồ Pháp quyến, HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh Bến Tre, dâng đôi dòng cảm tạ, tri ân đến chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni trong ngoài tỉnh, quý vị Phật tử đã đến phúng viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm, phân ưu trong những ngày diễn ra tang lễ và cung tống kim quan Cố Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Mãn nhập Bảo Tháp.

HT. Thích Nhật Tấn – đương vi Sám chủ

TT Thích Huệ Thọ – tuyên Pháp ngữ, tiến hành lễ phất trần

Cung đối trước kim quan, HT. Thích Nhật Tấn – đương vi Sám chủ, TT Thích Huệ Thọ – tuyên Pháp ngữ, tiến hành nghi thức phất trần, Ban kinh sư hộ niệm cung tống Kim quan Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Mãn tại khuôn viên chùa Phước Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Hình ảnh ghi nhận lễ truy niệm và cung tống kim quan:  

    

   

  

                     

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

The post Bến Tre: Lễ truy niệm và cung tống kim quan Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Mãn nhập Bảo tháp appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online