Bến Tre: Phân Ban Ni giới tỉnh tham dự lễ Tổng kết công tác Phật sự Phân Ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

PSO-Sáng ngày 10/01/2023, Chư Tôn đức Ni Thường trực Phân Ban Ni giới tỉnh Bến Tre quang lâm tham dự lễ Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Phân Ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027), diễn ra tại Văn phòng II Trung ương (Thiền viện Quảng Đức) TP.HCM.

Chứng minh Hội nghị có: HT.Thích Như Niệm - Phó Thư ký HĐCM;HT.Thích Như Tín, HT.Thích Huệ Minh; HT.Thích Thanh Hùng – Đồng Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh; HT.Thích Huệ Trí; TT.Thích Thanh Phong - Đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Phước Nguyên - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT.Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS; TT.Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Phước Nghiêm - Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; Cùng chư Tôn đức HĐTS, văn phòng II Trung ương.

Chư Tôn Hòa thượng HĐCM, HĐTS GHPGVN - Chứng minh Hội Nghị

Phái đoàn Phan ban Ni giới tỉnh Bến Tre tham dự có NT.Thích nữ Như Đán – Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân Ban Ni giới (PBNG) tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn; Tháp tùng cùng đoàn có NS.Thích nữ Như Uyên – UVTT BTS tỉnh, Phó Thường trực PBNG tỉnh; NS.Thích nữ Lệ Xuân – Phó PBNG tỉnh; SC.Thích nữ Hạnh Liên Hạnh -  Phó Thư ký PBNG tỉnh; NS.Thích nữ Huệ Bích, NS.Thích nữ Huệ Chánh - Đồng Ủy viên PBNG tỉnh.

Đoàn chư Tôn đức Ni PBNG tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghi
Ni Trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, Ni Trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Trưởng Phân ban đã phát biểu khai mạc: Thấm thoát đã năm năm trôi qua, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã kết thúc...Năm năm qua, Ni giới Việt Nam đã thành tựu nhiều phật sự dù đây là một giai đoạn có quá nhiều khó khăn và thử thách bởi dịch bệnh Covid 19, sự biến động chung về kinh tế trên phạm vi toàn thế giới làm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của nhân dân. Trong giai đoạn ấy, chư Ni trên cả nước vẫn chuyên tâm tu tập và phụng sự với những thành tựu thật đáng khích lệ. Đặc biệt, trong các công tác từ thiện xã hội trên mọi miền tổ quốc…. Mối quan tâm hàng đầu của Phân ban ni giới TW kể từ khi hình thành cho đến nay vẫn luôn là sự giáo dục và uốn nắn thế hệ trẻ, trong đó có Ni trẻ - một thế hệ hậu bối sinh ra trong giai đoạn xã hội phát triển vượt bậc về các thành quả khoa học, công nghệ thông tin và do đó cũng kéo theo những hệ lụy về đời sống đạo đức và khủng hoảng tinh thần. May mắn thay! nề nếp tu học trong môi trường nội trú được củng cố, ổn định và phát triển ở các hệ trung cấp và học viện Phật giáo Việt nam trên cả ba miền dưới sự giám sát của các ban quản viện chặt chẽ và nghiêm túc...”

Toàn cảnh Chư Tôn giáo Phẩm HĐCM,HĐTS - Ban chứng minh Hội Nghị

Thông qua Video “Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III (2017-2022) của Phân Ban Ni giới Trung ương và Phân Ban Ni giới các tỉnh thành”. Qua đó nhận xét, đánh giá chứng nhận thấy - Các thành viên Phân Ban Ni giới Trung ương luôn hoạt động theo chương trình hoạt động của HĐTS T.U GHPGVN và Ban Tăng Sự T.U đề ra bằng sự vận dụng và phát huy trí tuệ tập thể trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, giữ vững niềm tin đạo pháp và chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước hiện hành, luôn cập nhật các thông tin của Giáo hội và xã hội để hướng dẫn Phân ban Ni giới các tỉnh thành và chư Ni Phật tử cả nước đoàn kết một lòng sống tốt đạo đẹp đời, hoàn thành nhiệm vụ của Trung ương giáo hội giao phó. Trong các công tác Phật sự, nổi bật và tiêu biểu nhất đó là, Phân Ban Ni giới Trung ương và Phân Ban Ni giới 32 tỉnh thành đã thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương và các tỉnh vùng sâu vùng xa, với tổng giá trị tịnh tài và phẩm vật từ thiện trong 5 năm là 2.330 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Tổng Biên tập Phật sự Online

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Tổng Biên tập Phật sự Online cũng đã trao quyết định ra mắt chuyên trang “Hoạt động Phật sự Phân ban Ni giới GHPGVN

Trao quyết định chuẩn ý đến các thành viên Phân Ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX.

Tại Hội nghị, nhân sự Phân Ban Ni giới Trung ương tại nhiệm kỳ IX (2022-2027) được Ban Thường trực HĐTS thông qua danh sách gồm: 32 vị chứng minh; 57 vị Ban Thường trực; 77 vị Ủy viên và được HT.Thích Như Niệm trao quyết định chuẩn ý đến các thành viên Phân Ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX.

Trao quyết định chuẩn ý đến các thành viên Phân Ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX.
Trao quyết định chuẩn ý đến các thành viên Phân Ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX.

Trong không khí hân hoan, Hội nghị được lắng nghe lời Ban đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn. Hòa thượng đã ghi nhận những thành tựu công tác Phật sự trong 05 năm qua của PBNG trung ương và tán dương tinh thần tích cực  hoạt động từ thiện ấn tượng với con số 2.330 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội. Đó là thành quả Ni giới trên toàn quốc chung tay xây dựng nên, tất cả những thành quả đó chính là một chứng minh hùng hồn cho PBNG trung ương tại nhiệm kỳ VII…Hòa thượng cũng nhắc nhở chư Tôn đức Ni trẻ phải biết đoàn kết, kính Phật, trọng Tăng, thường xuyên cầu pháp và nhận chỉ dạy của đại Tăng, cũng như chư vị Trưởng lão Ni tiền bối; luôn nêu cao hình tượng trang nghiêm của người Tu sĩ nữ Phật giáo bằng việc không ngừng trau dồi Giới – Định – Tuệ, tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện và hoạt động từ thiện xã hội, sống trong khuôn khổ của Giới luật, Hiến chương của Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương…

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn ban đạo từ đến Hội nghị

Buổi lễ kết thúc với lời cảm tạ tri ân của Ban tổ chức Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027) trong niềm hân hoan.

Toàn Quang cảnh Hội Nghị Tổng kết công tác Phật sự PBNG nhiệm kỳ VIII

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online