23/05/2020 22:00

Bến Tre: Phân ban TTXH Hệ phái Khất sĩ TƯ trao tặng 1000 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

PS0 - Sáng 22/05, Phái đoàn Phân ban Từ thiện Xã hội (TTXH) Hệ phái Khất Sĩ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TƯ GHPGVN) từ TP.HCM đã trở về thăm bà con quê hương Đồng Khởi.  Tại đây, Đoàn đã trao tặng 1.000 phần quà, trị giá 400 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn tỉnh Bến Tre dưới sự chủ trì của TT. Thích Minh Lộc – Phó ban TTXH TƯ, Trưởng Phân ban TTXH hệ phái Khất sĩ, Ủy Viên BTS PG TP.HCM, Phó ban BTS PG Q.Tân Bình làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia chuyến từ thiện có: TT. Thích Giác Đăng - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp BTS PG TP. Long Khánh, Phó ban Từ thiện xã hội Hệ phái Khất sĩ; ĐĐ.Thích Trí Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre; ĐĐ.Thích Minh Chuyển, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu, tỉnh Tiền Giang; NT. Thích nữ Như Quang, Phó Phân ban Ni Giới tỉnh Bến Tre; NS.Thích nữ Toàn Liên, Trụ trì TX Ngọc Viên, Q. Bình Thạnh, NS.Thích nữ Nhi Liên, Trụ trì TX Lục Xuyên, Q. Bình Thạnh; NS.Thích nữ Bửu Liên – Trụ trì TX Ngọc Xuân, Q.Nhà Bè; NS.Thích nữ Chánh Liên, Trụ trì TX Ngọc Đức, huyện Củ Chi; NS.Thích nữ Tiến Liên, TX Ngọc Vân, Q.Thủ Đức; NS.Thích nữ Tâm Liên, Trụ trì TX Ngọc Đức, Q.Thủ  đức; SC. Thích Nữ Nhật Tuệ, Phó Thư ký Ban TTXH PG tỉnh Bến Tre, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, quý nam nữ Phật tử nhà hảo tâm tại TP.HCM, Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh Bến Tre.

Trên tinh thần Từ bi nhập thế của đạo Phật, nhằm động viên tinh thần và chia sớt nỗi khó khăn đến với bà con có hoàn cảnh khó đang phải gánh chịu nước ngập mặn, mất việc làm sau thời gian cách ly toàn xã hội vì đại dịch Cocid-19. TT. Thích Minh Lộc đã vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay, đóng góp tịnh tài, tịnh vật, trở về quê hương xứ dừa trao tặng quà, hy vọng giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn làm vơi đi phần nào sự vất vả trong cuộc sống. 

Tại cầu Rạch Miễu, Chư Tôn đức Ban TTXH PG tỉnh Bến Tre do ĐĐ.Thích Trí Thuận, làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đón chào phái đoàn Phân ban TTXH Hệ phái Khất Sĩ TƯ từ TP.HCM và khởi hành đi đến các điểm phát quà theo chương trình đã định.

Vào lúc 8h:00, điểm đầu tiên tại trụ sở UBND thị trấn huyện Mỏ Cày Nam, đoàn đã trao tặng 200 phần quà cho bà con địa phương gồm có: Bì thư 200.000 đồng, 10 kg gạo, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, xà phòng và bánh ngọt... Đại diện lãnh đạo Chính quyền đón tiếp đoàn có Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Mỏ Cày Nam.

TT.Thích Minh Lộc, phát biểu

Tại đây, TT.Thích Minh Lộc, Trưởng đoàn phát biểu đôi lời động viên, chia sẻ đến với bà con, Thượng tọa bày tỏ niềm cảm thông đối với bà còn bị thiên tai hạn hán trong chuyến đi từ thiện lần này, Thượng tọa mong rằng bà con sẽ nhanh chóng ổn định, khắc phục khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc an vui. 

Điểm thứ 02, tại chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam; đoàn phát 300 phần quà cho bà con 02 xã: Xã An Thới và xã Ngãi Đăng. Tại đây, đón tiếp đoàn có Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã An Thới; Bà Nguyễn Thị bé Vân  - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ cày Nam.

ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS, Trưởng Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre trao tặng bằng tri ân đến với đoàn

Sau khi kết thúc chương trình buổi sáng, ĐĐ.Thích Trí Thuận – Trụ trì chùa Vĩnh An đã mời Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử dùng cơm trưa. Sau đó, tiếp tục khởi hành về các xã tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Vào lúc 13h30, tại UBND xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, đoàn phát 200 phần quà cho bà con nghèo tại trụ sở, cùng sự đón tiếp của Ông Trương Công Chánh, UV TT UBMTTQVN huyện Ba Tri,  Ông Phan Thanh Quang, Huyện Ủy viên, Bí Thư Đảng Ủy xã; cùng các cán bộ nhân viên xã Phú Lễ.

ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS, Trưởng Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre phát biểu
TT.Thích Minh Lộc – Phó ban TTXH trung ương, Trưởng Phân ban TTXH hệ phái Khất sĩ, Trưởng đoàn phát biểu

Thay mặt bà con địa phương, Ông Trương Công Chánh, UV TT UBMTTQVN huyện Ba Tri đã gửi lời tri ân đến với phái đoàn Phân ban TTXH Hệ Phái Khất Sĩ TƯ, chúc sức khỏe chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã đến thăm và phát quà động viên bà con vượt khó.

Ông Trương Công Chánh – UV TT UBMTTQVN huyện Ba Tri phát biểu gửi lời tri ân
Ông Phan Thanh Quang - Huyện Ủy viên, Bí Thư Đảng Ủy xã trao tặng bằng tri ân đến với đoàn

Vào lúc 14h:00, tại chùa Khải Tường, thị trấn huyện Ba Tri, đoàn đã phát 100 phần quà cho bà con.

Điểm cuối cùng, tại UBND xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, đoàn trao tặng 200 phần quà cho bà con địa phương, cùng với sự đón tiếp của: TT. Thích Minh Hoàng, Trưởng BTS PG huyện Ba Tri; ĐĐ.Thích Trí Thanh, Chánh Thư ký BTS PG huyện; đại diện Chính quyền có Ông Võ Thanh Bình - Phó Chủ Tịch UBMTTQVN huyện Ba Tri; Bà Lê Hồng Hạnh, Chủ Tịch MTTQVN xã An Bình Tây; Ông Trần Quang Tùng - Phó Chủ Tịch UBND xã An Bình Tây.

Tại đây, TT.Thích Giác Đăng - Phó BTS PG TP. Long Khánh, Trưởng ban Hoằng Pháp PG TP. Long Khánh, Phó ban Từ thiện xã hội Hệ phái Khất sĩ đã có đôi lời phát biểu và gửi lời động viên chia sẻ đến với bà con địa phương.

TT.Thích Giác Đăng đôi lời phát biểu và gửi lời động viên chia sẻ đến với bà con địa phương
Ông Trần Quang Tùng, Phó Chủ Tịch UBND xã An Bình Tây phát biểu tri ân
Bà Lê Hồng Hạnh, Chủ Tịch UBMTTQVN xã An Bình Tây trao bằng tri ân đến đoàn

Hành trình chia sẻ yêu thương, trao tặng quà đến với đồng bào các vùng sâu tại tỉnh Bến Tre một ngày đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của người nhận và người trao tặng.

Một số hình ảnh đã ghi nhận:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

             
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online