01/07/2018 23:30

Bến Tre: Phật giáo huyện Ba Tri hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 01/7/2018 (08/5/MậuTuất), Tại Chùa Long Phước, Văn phòng BTS GHPGVN huyện Ba Tri, Thường trực BTS PG huyện tổ chức hội nghị sơ kết báo cáo 06 đầu và triển khai phương hướng 06 tháng cuối năm 2018. Về tham dự hội nghị có sự hiện diện: Ban Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh: ĐĐ.Thích Trí Thọ, UV.HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký TT BTS tỉnh Bến Tre; ĐĐ.Thích Nguyên Bảo, Phó Thư ký văn phòng BTS tỉnh Bến Tre; SC.Thích nữ Như Nguyệt, Phó Thư ký BTS tỉnh Bến Tre. BTS GHPGVN huyện Ba Tri:  HT.Thích Hiển Thuận, Chứng minh BTS huyện Ba Tri;  TT.Thích Minh Hoàng, Trưởng BTS huyện Ba Tri; TT.Thích Minh Chí, Phó BTS huyện Ba Tri; ĐĐ. Thích Minh Tâm, Phó BTS huyện Ba Tri; ĐĐ.Thích Trí Thanh, Chánh Thư ký BTS huyện Ba Tri; cùng chư Tôn đức Tăng ni thành viên BTS huyện Ba Tri tham dự. Về phía đại diện Chính quyền có: Ông Trương Công Chánh, Phó Thường trực  Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Ba Tri, về tham dự. Tại hội nghị, TT.Thích Minh Hoàng, Trưởng BTS PG huyện Ba Tri, đôi lời khai mạc hội nghị và chúc hội nghị thành công viên mãn. Hội nghị đã lần lượt đi vào trọng tâm của chương trình: ĐĐ.Thích Trí Thanh, Chánh Thư ký BTS PG huyện Ba Tri, đọc báo cáo tổng kết 06 tháng đầu và triển khai phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018:  *Tăng sự: Phật Giáo huyện Ba Tri có 32 tự viện, trong đó 29 tự viện đã được cấp quyền sử dụng đất, còn lại 03 chùa chưa cấp giấy phép. Số lượng TN trong địa bàn huyện theo thống kê có: 42 vị Tăng (02 HT; 02 TT; 29 ĐĐ; 07 SD; 02 TN) và 19 vị Ni (16 SC; 01 SD; 02 TN). Đồng thời BTS PG huyện cũng đã hỗ trợ giới thiệu Tăng ni trong huyện đi thọ giới tại "Giới đàn Từ Phòng" năm 2018, do Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức. *Giáo dục: BTS giới thiệu một số Tăng Ni các tự viện vào học tại Trường trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre.  *Hướng dẫn Phật tử và Hoằng Pháp: Tại huyện nhà có 13 đạo tràng tu học, do trụ trì các tự viện phụ trách và hướng dẫn. *Văn hóa và Nghi lễ: Hiện nay, còn 05 ngôi chùa vẫn đang trong quá trình xây dựng; Vừa qua, vào ngày 13/4/Mậu Tuất, BTS PG huyện tổ chức lễ "Kỷ niệm ngày đức Phật đản sanh PL.2562" tại chùa Long Phước; và Ngày 26/4/Mậu Tuất, BTS PG huyện tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Tân Lạc cho SC.Thích Nữ Diệu Trí theo Quyết định số 15/QĐ/BTS của BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre. *Từ thiện xã hội: Tổng số tiền từ thiện tại các cơ sở tự viện: Tháng 12 là: 586.950.000 đồng; và 06 tháng đầu năm 2018 là: 5.811.390.000 đồng. *Ưu điểm và Khuyết điểm: Phật Giáo huyện Ba Tri có nhiều Tăng ni trẻ với trình độ kiến thức Phật học cao về đảm nhiệm trụ trì các tự viện, góp phần làm cho Phật Giáo huyện nhà thêm khởi sắc. Ngoài ra, còn được sự quan tâm của Chư Tôn Đức Tăng ni; sự ủng hộ từ các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện giúp BTS PG huyện hoàn thành tốt công tác Phật sự mà Giáo hội đã giao phó. - Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục. Trong quá trình thực hiện công tác Phật sự, còn một số Tăng ni các tự viện chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động với Ban Trị Sự, đưa đến hậu quả công tác Phật sự bị tồn đọng. Sau phần báo cáo sơ kết, BTS PG huyện Ba Tri cũng trình bày phương hướng hoạt động 06 cuối năm 2018.  Thông qua bản báo cáo công tác Phật sự 06 tháng đầu năm của BTS PG huyện Ba Tri, ĐĐ.Thích Trí Thọ, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh, đã ghi nhận những thành tựu Phật sự nổi bật và tán thán sự nỗ lực hoàn thành tốt công tác mà BTS tỉnh giao phó với tinh thần đoàn kết Lục hòa của Tăng ni Phật giáo huyện nhà. Bên cạnh đó, Đại Đức cũng nhắc nhở và khuyến tấn BTS PG huyện cố gắng hơn nữa, tiến hành giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng và khắc phục nhanh để mang về thành quả tốt nhất vào cuối năm 2018. Hội nghị diễn ra trong không khí hòa nhã và hân hoan, ĐĐ.Thích Minh Tâm, Phó BTS PG huyện Ba Tri, thay lời Ban tổ chức phát biểu đôi lời cảm tạ, tri ân đến với chư Tôn thiền đức Tăng ni: Ban TT BTS  tỉnh; thành viên BTS PG huyện; quý vị đại diện lãnh đạo Chính quyền; đã quan tâm trở về tham dự hội nghị. Đồng thời quý Ngài còn đóng góp ý kiến, động viên khuyến khích, chia sẻ kinh nghiệm và những phương pháp tốt nhất để áp dụng thực hành trong công tác Phật sự PG huyện nhà. Hội nghị kết thúc trong niềm hân hoan và thành công viên mãn. Kính chúc chư Tôn Thiền đức Tăng ni, pháp thể an lạc, vô lượng kiết tường. Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online