31/05/2018 16:23

Bến Tre: Chùa Từ Huệ tổ chức kỷ niệm ngày Tam hợp của Đức Bổn Sư

Đại lễ Phật đản là một sự kiện trọng đại, kỷ niệm ngày Tam hợp Đức Phật (Ngày Phật đản sanh, ngày Phật thành đạo, ngày Phật nhập Niết bàn) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tất cả Tăng ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Ngày 15/2/1999, “Lễ Phật Đản” đã được Hội đồng LHQ chính thức công nhận là một trong những ngày lễ văn hóa Tôn giáo của thế giới. Việc kỷ niệm ngày Đức Phật đản nhằm để tôn vinh Đức Phật, cũng là dịp để những người con Phật bày tỏ lòng thành kính đối với bậc Giáo chủ và cũng là dịp nhắc nhở mọi người con Phật luôn nhớ lời Phật dạy, noi gương, thực hành lời dạy của Ngài xây dựng bản thân mình vượt qua mọi nghiệp chướng để cùng nhau đem lại hạnh phúc, an lạc cho mọi người. Đêm trăng tròn ngày 15/4/Mậu Tuất vừa qua, bà con cô bác thiện nam tín nữ Phật tử, cư ngụ hai bên tả - hữu dòng Ba Lai, tại phân đoạn của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có một đêm tràn ngập niềm vui hân hoan bất ngờ vì được chào mừng Đức Phật đản sanh PL.2562 tại chùa Từ Huệ với nhiều màu sắc lung linh tỏa sáng trong đêm; Đèn hoa đăng, hoa tươi ngũ sắc trang trí Tôn tượng: “Phật đản sanh; Phật thành đạo; Phật nhập niết bàn”. 

 

Lần đầu bà con của xã Tam Phước và Phật tử trong huyện, được dự lễ Tắm Phật trang nghiêm và long trọng như thế vào buổi tối. Ni sư trụ trì Chùa Từ Huệ đã thay đổi thời gian nghi thức tắm phật vào 7h00 tối để tránh giờ lễ hành chánh Phật đản khắp nơi nơi đang diễn ra. Sự thay đổi này, giúp cho Phật tử có thời gian để đến được nhiều địa điểm chào mừng Phật đản sanh ở nhiều Chùa khác cùng tổ chức. Phật tử, bà con đến tham dự lễ tắm Phật lần này trên 300 người, đã vượt qua số lượng người hơn so với mùa Phật đản của những năm trước. Tại hội trường chùa Từ Huệ, quý bà con và Phật tử được Ni sư trụ trì cùng chư Ni bổn tự hướng dẫn nghi lễ tắm Phật theo nghi thức truyền thống Phật giáo.Sau khi nghi lễ Tắm Phật xong, Quý chư Ni chùa Từ Huệ hướng dẫn Phật tử nhứt tâm tĩnh lặng, trang nghiêm y phục chấp tay trước ngực, bắt đầu kinh hành tưởng niệm tôn hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca với 03 vòng nhiễu quanh lễ đài Phật đản với ý nghĩa xã bỏ “Tham - Sân – Si” đoạn trừ những phiền não ác nghiệp trong cuộc sống tiến lên một bậc, là người con Phật biết sống An lạc; thanh thản với tâm: vô tham – vô sân – vô si. Giữa cuộc sống XH bộn bề trăm mối với trào lưu sống nhanh; sống ảo; sống cháy hết mình vì đam mê; những điều vô bổ…..gây thiệt hại đến bản thân, gia đình và XH. Là người Phật tử chỉ cần biết sống tốt với bản thân, tôn trọng gia đình, con cái biết hiếu thảo với Cha mẹ. Đó cũng là ý nghĩa mà Nhị vị Ni Sư trụ trì Chùa Từ Huệ muốn chuyển tải thông điệp đến với quý bà con xã Tam Phước nói riêng và Phật tử khắp nơi nói chung trong ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh PL.2562. Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ :

 

TG: MoonLight

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online