Bến Tre: Thượng tọa Thích Thiện Hạnh tái đắc cử Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Phú

PSO - Sáng nay, ngày 3/5/2021, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thạnh Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN  huyện Thạnh Phú (chùa Phước Khánh), thị trấn Thạnh Phú với 217 đại biểu tham dự.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT.Thích Huệ Đức - Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP. Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS PG tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn - Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; TT.Thích Huệ Thọ - Trưởng ban Kinh tế tài chính PG tỉnh; TT.Thích Thiện Hạnh – UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Thạnh Phú, Trưởng BTC đại hội; ĐĐ.Thích Thiện Châu – UV BTS PG TP.HCM; Cùng chư Tôn đức thành viên BTS tỉnh, lãnh đạo 08 BTS các huyện, thành và chư Tăng Ni trụ trì trong huyện Thạnh Phú đồng tham dự. 

Về phía chư Ni có NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân Ban Ni Giới Phật giáo tỉnh; SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn  đức Ni các huyện thành cũng về tham dự.

Đại biểu chính quyền có Ông Trần Dương Tuấn – Nguyên UV BTV Tỉnh Ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh; Ông Đoàn Văn Đảnh – UV BTV Tỉnh Ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, Nguyên Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Phúc Linh – TUV, Quyền Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh; Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Ban Tôn Giáo, Sở Nội Vụ tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Xem – Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Bến Tre; Ông Phan Thanh Trẻ - Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh ; Ông Lê Văn Khê - TUV, Bí thư Huyện Ủy huyện Thạnh Phú; Ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú; cùng các ban ngành đoàn thể huyện, Thị trấn, các xã và địa phương sở tại đồng tham dự.

Mở đầu Đại hội thay mặt Ban Kiểm Soát, ĐĐ. Thích Thiện Toàn đã kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước đại hội với tổng số lượng đại biểu tham dự 217 vị, trong đó đại biểu chính thức 120 vị.

TT. Thích Thiện Hạnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện phát biểu khai mạc đại hội,  trong nhiệm kỳ qua nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo  của Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh và  giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các ban ngành đoàn thể huyện Thạnh Phú, Ban Trị sự Phật đã cùng Tăng Ni, Phật tử trên địa huyện đã hoàn thành các công tác Phật sự, gặt hái nhiều thành tựu khả quan.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa thay mặt Ban thư ký  trình bày trước đại hội:  Thạnh Phú là huyện có ít các tự viện nhất trong tỉnh với số lượng 13 cơ sở, tổng số tăng ni là 49 vị (trong đó có 01 vị HT, 01 vị TT, 03 Ni sư, 12 vị Đại đức và 32 vị sư cô). Các tự viện điều được bổ nhiệm trụ trì, trong đó chùa An Linh được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.

Dù ít tự viện nhưng Tăng Ni Phật tử huyện nhà điều tích cực tham gia các chương trình Phật sự do BTS tỉnh chỉ đạo như: Đại lễ Phật Đản, Vu lan Báo hiếu, An cư kiết hạ, tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các lễ tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công… Cũng như hưởng ứng tham gia các cuộc vận động của Chính quyền, Mặt trận tổ quốc phát động trong các chương trình an sinh xã hội thể hiện tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc- Chủ Nghĩa Xã Hội”.

Công tác giáo dục Phật giáo, Hướng dẫn Phật tử cũng được Phật giáo huyện chú trọng, để  đào tạo Tăng Ni đủ trình độ về Phật học và thế học kế thừa các Phật sự trong tương lai; nhất là hướng dẫn Phật tử hiểu về lời Phật dạy áp dụng tu tập vào đời sống tự thân và góp phần lợi ích cho xã hội. Trong năm qua do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19,  thiên tai bão lũ tại nước ta gây khó khăn lên đời sống mọi mặt của người dân, đặc biệt tại tỉnh Bến Tre với ảnh hưỏng kép: Vừa dịch bệnh vừa ứng phó hạn mặn lịch sử gây tổn thất nghiêm trọng về kinh tế, xã hội….trong đó có bà con huyện vùng biển huyện Thạnh Phú. Nhưng bằng tinh thần từ bi của đạo Phật, Tăng Ni, Phật tử đã đồng tâm thực hiện nhiều chương trình từ thiện xã hội kịp thời chia sẻ đến bà con khó khăn, tổng kết 05 năm toàn BTS với trên 31 tỷ đồng.

Bên cạnh những thuận lợi, Phật giáo Thạnh Phú cũng còn những khó khăn và tồn động đó là: Công tác tư tưởng, tổ chức bồi dưỡng đào tạo còn hạn chế, số lượng Tăng Ni ít, Tăng Ni trẻ thừa hạnh Phật sự cũng có phần khiêm tốn.

Ghi nhận những thành tựu Phật sự và sự đóng góp của chư Tăng Ni thuộc Phật giáo huyện nhà, dịp này Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến 01 tập thể và tặng Bằng công đức 11 cá nhân hoàn thành mọi công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mà giáo hội giáo phó.

Để đánh giá công tác xã hội của Phật giáo huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đã trao tặng giấy khen đến 05 tập thể và 07 cá nhân; cũng tại đại hội BTS Phật giáo huyện cũng tuyên dương công đức đến các tự viện trong huyện có nhiều đóng góp cho Phật sự huyện nhà.

TT. Thích Thiện Hạnh thay mặt BTS GHPGVN huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ VI, 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm

ĐĐ. Thích Thiện Chơn – Phó Trưởng ban Thường trực BTS, thay mặt tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến Ban chứng minh: HT. Thích Minh Hải - chứng minh BTS Phật giáo huyện, NS.Thích nữ Diệu Linh - chứng minh phân ban Ni giới và  12 vị tham gia thành phần nhân sự BTS huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ VII.

HT. Thích Lệ Linh lấy ý kiến biểu quyết về số lượng nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới mà tiểu ban nhân sự đệ trình với 02 vị chứng minh và 12 vị tham gia vào BTS nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội,  HT. Thích Nhựt Tấn lấy ý kiến và biểu quyết thông qua nhân sự Ban trị sự GHPGVN huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ VII gồm 12 thành viên do TT. Thích Thiện Hạnh tái đắc cử Trưởng Ban Trị sự (03 vị phó ban cùng tham gia điều hành Phật sự: ĐĐ. Thích Thiện Tài – Phó trưởng ban thường trực kiêm trưởng Ban pháp chế  ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa - Phó BTS kiêm trưởng ban giáo dục Phật giáo, SC.TN. Diệu Ánh – Phó BTS kiêm trưởng phân ban ni giới)

TT. Thích Thiện Hạnh và toàn thể thành viên BTS nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại đại hội đã đón nhận ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Tân – UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, ông bày tỏ: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thạnh Phú lần này được tổ chức trọng thể trong niềm phấn khởi trước những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước và trước những thành tựu mà Đảng, chính quyền, quân và dân huyện nhà đã nỗ lực đạt được. Những thành tựu đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua thử thách, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, trong đó có sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo và tăng, ni, phật tử huyện nhà với phương châm Phật sự ích đạo, lợi đời, lấy việc tu hành, phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hoà bình làm mục tiêu hướng tới trong những năm qua.

Hoạt động Phật sự của Ban Trị sự giáo hội Phật giáo huyện nhà đã từng bước được kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, mang lại giá trị trong sáng của Giáo lý đức Phật trong đời sống, hạn chế các hủ tục lạc hậu, góp phần to lớn vào việc giữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục, đạo đức và văn hoá truyền thống của dân tộc, sống "tốt đời đẹp đạo". Trong 5 năm qua Ban Trị sự đã lãnh đạo các tự viện thực hiện tốt các hoạt động phật sự và chấp hành đúng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đóng góp tích cực vào việc xây dựng cầu, đường, nhà tình nghĩa, tình thương, tư thiện nhân đạo và an sinh xã hội với số tiền trên 31 tỷ đồng. Các tín đồ, Phật tử đã có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giảm nghèo, hạn chế các tai nạn, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thạnh Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

HT. Thích Nhựt Tấn thay mặt Ban chứng minh ghi nhận sự phát biểu nhiệt tâm, chân thành của lãnh đạo huyện Thạnh Phú gửi đến đại hội và chỉ đạo Tân BTS nhiệm kỳ mới đưa vào chương trình hoạt động Phật sự toàn nhiệm kỳ. Hòa thượng cũng tán dương toàn thể BTS đã tổ chức đại hội trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Chúc mừng Thượng tọa Thích Thiện Hạnh tái đắc cử trưởng BTS nhiệm kỳ mới và các thành viên tân BTS.

Hòa thượng chỉ dạy toàn thể thành viên BTS phải chung sức, chung lòng, hòa hợp đoàn kết cùng nhau để thừa hành các Phật sự, “mang tính kế thừa- ổn định và phát triển”, Phật giáo huyện Thạnh Phú tuy ít chùa, ít Tăng Ni nhưng các Phật sự của giáo hội điều làm tròn, góp phần công đức vào thành tựu Phật sự tỉnh mà Trung ương giáo phó.

 

ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa – Phó BTS thông qua danh sách đại biểu tham dự đại hội Phật giáo tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 10 thành viên do TT. Thích Thiện Hạnh làm trưởng đoàn.

ĐĐ. Thích Thiện Tâm - Chánh thư ký BTS trình Nghị Quyết đại hội với 8 điểm.

Dịp này tân BTS Phật giáo nhiệm kỳ VII, trao kinh phí ủng hộ đường nông thôn và nhà tình thương trị giá 160 triệu đồng.

Đại hội  kết thúc trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và hân hoan.

Chùm ảnh Ban tổ chức Đại hội hân hoan đón nhận hoa và quà của Quý đại biểu, quan khách trao tặng chúc mừng.

 

    Ban TT-TT PG huyện Thạnh Phú

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online