19/05/2018 01:10

Bến Tre: Ủy Ban MTTQVN H.Mỏ Cày Nam tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

Chiều ngày 18/5/2018, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc VN huyện Mỏ Cày Nam, phối họp cùng Ban Trị sự Phật giáo huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, nghiêm trang tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa Tuyên Linh (ấp Tân Quới B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), nơi thân sinh của Hồ Chủ Tịch (Cụ Phó bảng - Nguyễn Sinh Sắc) đã cùng Tổ Khánh Hòa mở lớp dạy học và hốt thuốc giúp đồng bào nghèo vào năm 1927.

Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Bến Tre tham dự: HT. Thích Giác Mãn - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT. Thích Huệ Đức - Phó BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thuận - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT. Thích Xương Tâm - Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam; TT. Thích Trí Viên - Phó BTS GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam, và một số chư Tôn thiền đức Tăng, Ni, Phật tử trong huyện đến tham dự.

Về phía Ban tổ chức buổi lễ (lãnh đạo các cấp Chính quyền): Ông Phạm Ngọc Thành - phó Ban Tôn Giáo tỉnh Bến Tre; Ông Võ Văn Kiệt - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỏ Cày Nam; Ông Võ Văn Út - Phó Bí thư,  Chủ tịch HĐND huyện Mỏ Cày Nam; Đại tá Nguyễn Văn Hoắn - Phó Chủ tịch hội Cụ chiến binh huyện Mỏ Cày Nam, và đại diện học sinh tại các trường tiểu học trong huyện đến đông đủ.

Sau phần nghi thức chào cờ và thấp hương tưởng niệm ghi nhớ công ơn Bác Hồ kính yêu; anh hùng liệt sĩ vì nước vong thân, là diễn văn khai mạc của ông Võ Văn Kiệt - Tỉnh Ủy viên Bến Tre: Ông bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác, vị Cha già vĩ đại, một lòng yêu nước hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp chiến đấu không mệt mõi, giành độc lập, tự do cho đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình nhân loại…Riêng đối với Phật giáo, Ông cũng nhấn mạnh công trạng của chư vị tiền bối hữu công đối với Phật giáo, hy sinh cả đời vì hộ quốc an dân, đồng cam cộng khổ cùng dân tộc, vì tinh thần Đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc, điển hình như tấm gương sáng Cụ tổ Khánh Hòa (1877 - 1947), Hòa thượng Thiện Chiếu...với phong trào chấn hưng Phật giáo nhằm khôi phục lại các giá trị của Phật giáo vào thế kỷ XX.

Trong khuôn viên Chùa Tuyên Linh, Ban tổ chức giới thiệu những hình ảnh tư liệu triển lãm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng những thành quả đạt được trên tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại.

Đáp lại lời mời của Ban tổ chức, TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS Phật Giáo tỉnh, thay mặt cho lãnh đạo GHPGVN tỉnh Bến Tre, nói lên cảm nghĩ của một người con trên quê hương Đồng khởi đối với Bác: Cả một đời sống nhân ái; tinh thần từ bi thương dân của chủ tịch Hồ Chí Minh như một Bồ tát sống, Người có đầy đủ Bi - Trí - Dũng của người con Phật.

Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức gửi lời tri ân và chúc sức khỏe đến toàn thể đại biểu tham dự. Lãnh đạo Chính quyền sở tại, cảm ơn thâm tình của nhị vị trụ trì Chùa Vĩnh Bửu; chùa Tuyên Linh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ hai căn nhà tình thương cho hai hộ nghèo với trị giá: 40.000.000 đồng cho một một căn.

Vài hình ảnh tại buổi lễ:

           Minh Lực - Ban TTTT tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online