Bến Tre: Vị Tăng trẻ chùa Vạn Phước với tâm nguyện đồng hành cùng các khu cách ly tại huyện Bình Đại

PSO – Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt là đới với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành miền Tây. Trong đó, Bến Tre cũng là một trong số tỉnh chịu sự ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 này. Luôn cảm thông và thấu hiểu về những khó khăn mà lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như bà con đang phải cách ly tại các khu cách ly tập trung tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, ĐĐ. Thích Phước Hoàng được sự chỉ dạy của Thầy trụ trì chùa Vạn Phước (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã tổ chức nấu 11.940 phần cơm yêu thương với tổng trị giá 148.400.000đ. Mỗi ngày điều đặn với 3 bữa: sáng, trưa, chiều đầy đủ dưỡng chất gửi cho lực lượng truyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát và bà con tại các khu cách ly tập trung. Những ngày gần đây, làn sóng bà con rời TP. Hồ Chí Minh trở về quê rất nhiều khiến cho các khu cách ly tập trung quá tải, vì thế mà hành trình “thổi bếp lửa hồng yêu thương” lại tiếp tục đỏ lửa để kịp thời chia sẻ với bà con tại các khu cách ly. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng từ bi của người con Phật luôn thôi thúc, ĐĐ. Thích Phước Hoàng đã kiêu gọi sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân Phật tử gần xa. Đến nay, đã phối hợp với các Phật tử bếp ăn Quý Trọng (huyện Bình Đại) tổ chức nấu 4 đợt cơm cho lực lượng tuyến đầu và các khu cách ly tập trung. Ngoài những phần cơm ra còn có khẩu trang và sữa cho các em nhỏ theo cha mẹ từ TP. HCM trở về quê. Dự kiến trong thời gian tới lượng bà con từ TP. Hồ Chí Minh còn về tiếp tục thì bếp hồng yêu thương sẽ tiếp tục dùy trì để cùng chia sẻ phần nào khó khăn với bà con cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch tại huyện Bình Đại, Bến Tre.

Tin: Phước Toàn

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online