Bình Định: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị cuối năm 2020

PSO - Sáng nay 23/01 (nhằm ngày 11/12 năm Canh Tý) tại hội trường chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Định (141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Quang lâm chứng minh và chủ trì Hội nghị có: HT. Thích Giác Trí - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nguyên Phước - UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Như Quang - đồng chứng minh Ban Trị sự tỉnh; TT. Thích Đồng Thành - UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Hồng Thiện, HT. Thích Quảng Độ, TT. Thích Nhuận Trí, NT. Thích Nữ Hạnh Quang đồng Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh cùng chư Tôn đức, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự tỉnh, các Ban, Phân ban chuyên môn trực thuộc, các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Thích Nguyên Phước đã nêu các nội dung được bàn thảo trong Hội nghị và mong lắng nghe những ý kiến đóng góp cho bản báo cáo đầy đủ và phương hướng cho năm 2021 được tốt hơn.

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Theo đó, trong năm qua mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động Phật sự bị tạm hoãn, hủy nhưng Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên. Các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống đại dịch, bão lũ lụt thiên tai, các hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua hơn 15 tỷ đồng.

Trong phương hướng hoạt động năm 2021, Ban Trị sự sẽ chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại tỉnh nhà; hoàn thành việc thống kê Tăng Ni và các Tự viện để biên tập quyển Danh bạ các tự viện trong tỉnh và tiến tới soạn quyển Lịch sử Phật giáo Bình Định.

Trong phần Báo cáo kết quả Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII Trung Ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Đồng Thành đã thông tri đến Hội nghị các nội dung chính và các vấn đề được quan tâm: Mở văn phòng điện tử tại tất cả các tỉnh thành, xây dựng nhà tình thương, tổ chức Đại hội cấp huyện.

Trong Hội nghị Trung Ương vừa qua, Phật giáo tỉnh nhà có 05 vị Thượng tọa được tấn phong Hòa thượng, 16 vị Đại đức được tấn phong Thượng tọa, 06 vị Ni sư được tấn phong Ni trưởng, 06 vị Sư cô được tấn phong Ni sư.

Tiếp theo, TT. Thích Nhuận Trí đã thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo có kế hoạch Thống kê Tăng Ni và các Tự viện. Trong phần này, nhiều ý kiến được nêu ra đóng góp để thống nhất cho việc thực hiện được nhanh chóng và chính xác. Hội nghị thống nhất là Ban thư ký BTS tỉnh, các Ban Trị sự cấp huyện, thị xã, thành phố, Ban Tăng sự, Ban Văn hóa kết hợp thực hiện.

Tổng kết Hội nghị, Hòa thượng Thích Nguyên Phước tán thán công đức của chư tôn đức các Ban Trị sự, các ban chuyên môn đã tích cực tham gia Phật sự tỉnh nhà. Hòa thượng mong tất cả các ban cố gắng thực hiện tốt những hội dung Hội nghị đã bàn thảo.

Hội nghị kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút sau phần hồi hướng và bế mạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG Bình Định

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online