Bình Định: Ban Trị sự thành phố Quy Nhơn chúc Tết lãnh đạo chính quyền thành phố

Hòa trong không khí mừng Xuân Kỷ Hợi, đón Tết cổ truyền của dân tộc chiều ngày 29/01/2019 (nhằm 24/12 năm Mậu Tuất). Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn đã đến thăm và chúc xuân Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Công an TP. Quy Nhơn.

Phái đoàn do TT. Thích Đồng Quả – Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Quy Nhơn làm trưởng đoàn. Tháp tùng còn có ĐĐ. Thích Hạnh Chơn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Quy Nhơn; ĐĐ. Thích Quảng Thức – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo (PG) thành phố; ĐĐ. Thích Quảng Châu – Trưởng ban Kinh tế Tài chính PG thành phố; Sư cô Thích Nữ Minh Đạo – Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ Ban Trị sự PG thành phố; Cư sĩ Thiện Hải – La Văn Vĩnh – Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Đón tiếp phái đoàn, tại trụ sở UBND thành phố có: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố. Tại UBMTTQVN thành phố có: Ông Nguyễn Văn Thông và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và các chuyên viên. Tại trụ sở Công an Thành phố, ông Huỳnh Dư Phi Long – Trưởng Công an thành phố; ông Trương Văn Cung – Phó Trưởng Công an thành phố; ông Nguyễn Thanh Tuấn – Đội trưởng Đội An ninh Công an thành phố và các cán bộ, trinh sát CA TP. Quy Nhơn tiếp đoàn.

Tại mỗi nơi thăm viếng, Thượng tọa Thích Đồng Quả đã tri ân các cơ quan, lãnh đạo chính quyền đã quân tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Phật giáo thành phố đạt được những thành tựu trong năm 2018 trong các hoạt động Phật sự. Thượng tọa cũng thông báo các chương trình Phật sự trong năm 2019, với nguyện vọng được quý cơ quan, lãnh đạo tiếp tục hỗ trợ để các Phật sự của Phật giáo thành phố Quy Nhơn thành tựu viên mãn.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các ban ngành TP. Quy Nhơn gửi lời cảm ơn Ban Trị sự thành phố đã đến chúc Tết và báo cáo đến phái đoàn các thành quả kinh tế – chính trị – xã hội của thành phố đạt được trong năm 2018. Hy vọng trong năm 2019, Phật giáo thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền thành phố nhằm xây dựng, giữ gìn an sinh xã hội, phát triển thành phố Quy Nhơn ngày càng tươi đẹp. Đặc biệt, MTTQVN thành phố mong rằng Ban Trị sự sẽ cùng với Mặt trận vận động bà con Phật tử sống văn minh, có ý thức giữ gìn vỉa hè xanh -sạch-đẹp, vệ sinh công cộng…để thành phố xứng đáng là thành phố du lịch trong lòng du khách.

Quảng Tiến

The post Bình Định: Ban Trị sự thành phố Quy Nhơn chúc Tết lãnh đạo chính quyền thành phố appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online