Bình Định: Phật giáo TX. An Nhơn họp mở rộng triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, vào lúc 14 giờ, ngày 02/4/2019 (nhằm ngày 28 tháng 2 năm Kỷ Hợi) tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn (chùa Thiên An, 35 Lê Hồng Phong, phường Bình Định), BTS GHPGVN thị xã đã có cuộc họp mở rộng triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản- Vesak PL. 2563, DL. 2019.
Tham dự cuộc họp có TT. Thích Hồng Thiện - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; ĐĐ. Thích Vạn Đạt - Phó Trưởng Ban Thường trực BTS thị xã; TT. Thích Phước Điền - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế thị xã; ĐĐ. Thích Vạn Lạc - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Kiểm soát thị xã; ĐĐ. Thích Vạn Nghĩa - Chánh Thư ký BTS thị xã; ĐĐ. Thích Giác Phước - Phó Ban TTXH GHPGVN tỉnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS thị xã; cùng chư Tôn đức thành viên BTS và chư Tôn đức trú trì tại các Tự viện trong thị xã.
Trước khi đi vào cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên HIệp Quốc 2019 của thị xã, Thượng tọa Trưởng Ban phát biểu khai mạc cuộc họp. Thượng tọa tán thán tinh thần của chư Tôn đức, vì công việc chung của Giáo hội đã sắp xếp Phật sự tại bổn tự quang lâm về văn phòng BTS để tham dự cuộc họp mở rộng bàn về phương hướng và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Thị xã An Nhơn. Thượng tọa Trưởng Ban nhấn mạnh Phật đản năm nay lớn hơn mọi năm vì Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại chùa Tam Chúc - Hà Nam. Cho nên, Thượng tọa Trưởng Ban tha thiết kêu gọi sự đóng góp ý kiến của chư Tôn đức để cho Đại lễ diễn ra được trang nghiêm và long trọng để cúng dường lên Đức Phật Thích Ca nhân ngày Đản sanh của Ngài.
Tiếp theo Đại đức Chánh Thư ký đã tuyên đọc Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 của Trung ương Giáo hội và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 của BTS tỉnh. Dựa theo bảng kế hoạch của BTS tỉnh, BTS thị xã đã lên kế hoạch thành lập Ban Chứng minh, Ban tổ chức và các tiểu ban của Đại lễ. Đồng thời, BTS cũng vạch ra chương trình tuần lễ Phật đản tại thị xã như khai kinh Khánh đản, lễ tắm Phật, thiết lập Vườn Lâm Tỳ Ni tại VP BTS thị xã chùa Thiên An, làm xe hoa, diễu hành xe hoa trên địa bàn thị xã và tại thành phố Quy Nhơn, treo biểu ngữ, khẩu hiệu, pano. Đặc biệt Phật đản năm nay trên địa bàn thị xã có 3 chiếc xe hoa của BTS thị xã, chùa Thiên An và tịnh xá Ngọc Duyên. BTS cũng tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm viếng NTLS thị xã và tổ chức từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội thị xã. Cuộc họp đã bầu bổ sung nhân sự thành viên BTS nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Cuối cùng, bất cứ một Đại lễ nào cũng không ngoài tài chánh, nên chư Tôn đức phát tâm tuỳ hỷ góp phần cúng dường cho Đại lễ Phật đản tại tỉnh nhà và tại thị xã. Chư Tôn đức rất hoan hỷ khi được phụng sự và được cúng dường lên Đấng Từ Phụ.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ trong sự đoàn kết và hoà hợp thành tựu viên mãn.
 
 
 
 
 
Giác Phước
Nguồn: phatgiaobinhdinh.vn
https:
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online